Một tia sáng từ giao diện trò chơi loé lên, trong nháy mắt bao phủ chiếc bàn và cái ghế trong phòng cùng với dao nĩa trên bàn.
Chớp mắt sau, chúng liền biến mất trước mặt Từ Dương.
Trong quy tắc sinh tồn của tòa tháp từng đề cập, nếu dùng nhà an toàn như kho lưu trữ thì sẽ không ảnh hưởng đến số lần sử dụng của nó.
Vậy thì cái này tương đương với túi đồ trong game online rồi.
Thu gọn bàn ghế và dao nĩa xong, lúc này Từ Dương mới bắt đầu quan sát ba cánh cửa còn lại trong phòng.
Lần này trong phòng có hai cánh cửa “Sinh” và một cánh cửa “Tử”.
Từ Dương nín thở, tập trung, lần lượt nhìn ba cánh cửa.
[Hơi thở băng giá.]
[Cảm nhận nỗi khổ của ngọn lửa thiêu thân.]
[Một căn phòng bình thường không có gì cả, kể cả cái chết.]
Hai dòng đầu là hệ thống nhắc về hai cánh cửa “Sinh”, dòng thứ ba là hệ thống nhắc về cửa “Tử”.
Hai cửa “Sinh”, một căn phòng băng giá, một căn phòng nóng như thiêu đốt, ngược lại cánh cửa “Tử” mới thực sự là cửa “Sinh” đúng nghĩa.
Điều này thật mỉa mai.
Mà hệ thống vàng của anh khi nhắc đến cửa “Tử” cũng dùng giọng điệu châm biếm đầy hài hước để nói rằng chọn cánh cửa này thì sẽ không chết.
Trải qua lần phối hợp ăn ý đầu tiên, mức độ tin tưởng của Từ Dương đối với hệ thống lựa chọn cấp thần đã tăng lên không ít.
Lần này khi anh đẩy cửa phòng gần như không hề do dự.
Bước vào phòng số 103, quả nhiên như hệ thống nói, bình thường đến mức không có gì, không còn bít tết cũng không còn bàn ghế, chỉ có ba cánh cửa dẫn đến căn phòng kế tiếp.
Ánh mắt của Từ Dương lần lượt lướt qua ba cánh cửa.
[Anh sẽ không muốn trở thành bữa tối của sư tử đâu.]
[Nói tôi nghe xem, anh có thích máy xay thịt không?]
[Ngoài bị nghiền nát thành tro bụi ra thì anh chẳng thu được gì cả.]
“Làm sao có thể như vậy được chứ?”
Từ Dương chấn động không thôi, làm sao lại có tình huống cả ba cánh cửa đều dẫn đến con đường chết được?
Anh vội vàng quay đầu lại nhìn, cánh cửa sau lưng khi anh bước vào căn phòng này đã sớm biến mất.
Mà hệ thống lựa chọn cấp thần về lý mà nói thì không thể nào hại chết ký chủ được.
Huống hồ hệ thống vừa mới gợi ý rằng trong căn phòng này không có cái chết.
Vậy thì tình cảnh trước mắt có lẽ vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được nhỉ?
Đúng lúc Từ Dương đang rối rắm, trong đầu liền vang lên một âm thanh nhắc nhở: [Nếu tôi là anh thì tôi sẽ nhìn lên phía trên.]
Gần như ngay lập tức, Từ Dương lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà.