Đến nội dung chính

Chương 23

admin 817 Chữ Cài Đặt

Quái vật trong rương đã rất khó đối phó rồi, vậy mà còn có quái vật trong hang động nữa, rốt cuộc có cho họ sống hay không?

Sau khi thời kỳ tân thủ kết thúc, quái vật trong những hang động này sẽ chủ động tấn công sao?

Suy đoán này khiến rất nhiều người rơi vào im lặng.

Yêu Qua Mạng Bị Lừa Mất 500: [Tôi đã nói rồi, đừng dễ dàng khiêu chiến, quái vật chui ra từ hang động linh hoạt hơn quái vật trong rương, hơn nữa còn mạnh hơn!]

[Các người nghĩ trong đó chỉ có một con rắn thôi sao? Biết đâu bên trong có cả một ổ rắn đấy!]

Nghĩ tới cảnh bị bầy rắn bao vây, mọi người đều rùng mình.

Trăng Không Ngủ Tôi Cũng Không Ngủ: [@Tinh Hà Nhập Mộng, đại lão Tinh Hà có nhận xét gì không? Các phân tích trước đây của anh đều rất có lý.]

Tinh Hà Nhập Mộng: [Tôi và Yêu Qua Mạng Bị Lừa có cùng suy nghĩ, quái vật trong hang động rất khó đối phó, không cùng đẳng cấp với quái vật trong rương.]
[Nếu tôi đoán không sai thì thời kỳ tân thủ đã hạn chế tốc độ của quái vật trong rương, còn quái vật trong hang động giống như đã được gỡ bỏ hạn chế, hiện giờ đi đối phó chúng không phải lựa chọn sáng suốt.]

Một Phát Một Đứa: [Mọi người có thấy những hang động này giống phó bản trong game không? Loại đánh quái rơi trang bị ấy?]

Tinh Hà Nhập Mộng: [Khó nói lắm, trò chơi quốc lộ này liên kết với hiện thực, mạng chỉ có một, mọi người tự bảo trọng.]

Đọc đến đây, Ngu Thất tiện tay đóng sảnh lại.

Tuy nhiên tiếp theo đó, cô bắt đầu chú ý hơn tới hai bên đường, không chỉ tìm rương tài nguyên mà còn muốn tìm ra những hang động mà mọi người nhắc tới.

Không lâu sau, cô dừng chiếc xe ba bánh ở một bên đường, tập trung nhìn về bãi cát phía xa.

Đúng là nơi này có một hang động đen sì, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là bản thân lại có thể nhìn thấy thanh máu của quái vật ở cửa hang.
Tổng cộng có mười thanh máu màu đỏ đang liên tục di chuyển bên trong hang động.

Quái vật hang động mà cô gặp không lợi hại như những người trong sảnh đã bàn luận, bởi vì tất cả thanh máu đều gần bằng thanh máu của gà rừng và chuột hôm qua.

Nếu đã như vậy thì hoàn toàn có thể dùng những quái vật này để luyện tay, biết đâu còn kiếm được tài nguyên.

Ngu Thất thành thạo cầm ná cao su lên, nhặt một viên đá trên mặt đất rồi bắn về phía hang động.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng gà gáy truyền ra từ trong hang tối, cô tranh thủ bắn thêm một viên nữa, nhưng con gà bên trong nhất quyết không chịu đi ra!

Nhát gan đến vậy sao?

Bị đánh tới tận cửa nhà rồi mà vẫn không ra nghênh chiến?

Cô không tin đám này không chịu ra ngoài, chắc chắn phải có cách!

Ngu Thất suy nghĩ một lát rồi lại vào sảnh, tìm kiếm côn trùng trong cửa hàng giao dịch.
Quả nhiên có người bán côn trùng, năm con mới đổi được một phần vật liệu cơ bản.

Ngu Thất mua mười con côn trùng, đối phương vui mừng khôn xiết, còn chủ động tặng thêm một ống tre đựng côn trùng.

Lolita: [Không ngờ đại lão cũng thích côn trùng như tôi, cuối cùng cũng tìm được tri kỷ rồi!]

[Sau này đại lão muốn loại côn trùng nào cứ nói với tôi, tôi chuyên nuôi cho đại lão luôn!]

Ngu Thất vốn định nói không cần nuôi riêng, nhưng nghĩ kỹ lại, lỡ lần sau lại gặp ổ gà kiểu này thì sao?

Thời Khắc Săn Giết: [Lần sau có nhu cầu tôi sẽ tới mua côn trùng của bạn.]

Lolita: [Yeah!]

Ảnh đại diện của đối phương là một cô gái dễ thương mặc váy Lolita, trông có vẻ là ảnh tự chụp, cười rất rạng rỡ.

Ngu Thất nhìn những con sâu màu xanh đang ngọ nguậy trong ống tre, rồi lại nhìn ảnh đại diện của đối phương, muốn nói lại thôi.

Nhưng rất nhanh cô đã đóng cửa hàng giao dịch lại.

Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, cô nên tôn trọng!

Có côn trùng rồi, quả nhiên thanh máu trong hang lại bắt đầu di chuyển!

Để dụ gà trong hang đi ra, Ngu Thất cố ý đặt một con sâu màu xanh ở cửa hang.

Con sâu màu xanh bò tới bò lui, mỗi lần sắp bò ra ngoài lại bị cô bắn trở vào.

Không bao lâu sau, một con gà rừng thò đầu ngó nghiêng bước ra, khi nhìn thấy con sâu màu xanh, nó lập tức vui mừng lao tới.