Đến nội dung chính

Chương 7: Zombie đột biến

admin 1.060 Chữ Cài Đặt

Sau một ngày chạy trối chết, chiến đấu bằng cả lý trí lẫn… chân, Lê Ngôn cuối cùng cũng lê xác về đến nơi trú ngụ của mình một căn hộ ba tầng đủ tiện nghi , cửa ra vào phải gác chổi để chèn, ổ khóa gắn bằng dây thun.

Cậu vứt đồ xuống sàn cái rầm, rồi nằm vật ra nền đất lạnh như xác cá khô.

“Tôi sống sót rồi nè… ai vỗ tay cho tôi đi…”

S20 hiện ra, lơ lửng phía trên trần nhà, sáng lấp lánh như một bóng đèn biết nói.

“Không ai vỗ tay đâu, nhưng tôi có thể vỗ mặt cậu bằng tin cực kỳ sốc.”

“Khoan! Cho tôi ăn cái đã!”

Lê Ngôn lật tung ba lô, lấy ra vài món lặt vặt từ chuyến đi siêu thị: một gói mì gà, một hộp cá ngừ đóng hộp, và một túi snack héo queo. Cậu bật đập gói gia vị vào, thổi phù phù cho có lệ rồi gặm mì sống.

“Mỳ sau tận thế ngon hơn vì thiếu muối và kèm theo áp lực sinh tồn. Thêm tí zombie rình bên cửa là đúng bài…”
S20 nhìn xuống, nhỏ giọng: “Cậu ăn lẹ lên, còn có việc.”

“Tôi vừa mới sống sót khỏi zombie, lại phải làm gì nữa?” Lê Ngôn liếc S20 nói.

“Tối nay… là Đêm Trăng Máu đó.”

Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển đỏ. Tia nắng chiều cuối cùng rút đi, nhường lại cho một ánh sáng âm u rợn người.

“Trăng máu… là cái thứ chỉ đẹp trong ảnh mạng. Còn ở đây, nó báo hiệu chi sự thảm sát và diệt vong.”

S20 bắt đầu giải thích, giọng nghiêm túc hiếm thấy: “Cứ mỗi 15 ngày, khi ánh trăng chuyển sang màu đỏ máu, sóng não của zombie sẽ dao động mạnh, khiến bọn chúng phát điên và trở nên hung hãn gấp ba lần bình thường. Không chỉ vậy, vào những đêm như thế, một lượng nhỏ zombie có khả năng đột biến. Mỗi đợt Trăng Máu sau này sẽ kéo dài lâu hơn, tần suất dày hơn – từ 15 ngày sẽ xuống còn 10, rồi 7, rồi mỗi 3 ngày… khi tận thế bước vào giai đoạn cuối cùng. Tóm lại, cậu ăn lẹ rồi chuẩn bị đi, hoặc hôm nay cậu lên dĩa.”
Lê Ngôn thở dài, xé miếng snack cuối cùng cho vào miệng.

“Chỉ mong zombie nó ăn kiêng hôm nay…”

“ Bỗng phía xa ngoài cửa sổ, có tiếng la hét. Tiếng chân người rầm rập chạy, tiếng zombie rít lên như xe ben bóp kèn, tiếng “BỐP!” cực to ai đó vừa vung một vật gì đó đập trúng cửa nhà Lê Ngôn.

Cậu bật dậy, vớ lấy katana và nồi cơm điện lập tức mở mắt mèo nhìn ra cửa

Ba người một nam, hai nữ đang bị một con zombie cao to dị dạng đuổi sát phía sau.

Người thanh niên nhìn vào trog nhà thấy mắt mèo chuyển động liền gào lên: “ Có ai trong đó không!? Giúp với!! Nó biến dị rồi!!”.

Con zombie đột biến thân hình cao tới 2m2, xương cánh tay phình to, móng sắc nhọn như rìu, mắt đỏ ngầu, da tím bầm như xác trôi sông.

Lê Ngôn thấy con zombie biến dị ở đằng xa trong long liền hoảng: “S20! Thẻ Champ tôi đâu?!”
“Tinh thần lực hiện tại cậu là: 35% – đủ để kích hoạt Chó Cuồng Nộ, Zombie Trinh Sát hoặc Dâu Chết Chóc!”

“Kích hoạt hết cho tao!!”

Ba thẻ cùng lúc lóe sáng. Ánh sáng trắng và đỏ hòa trộn giữa đêm máu.

Khi tạo xong 3 lá bài Lê Ngôn nhanh tay hé cửa bém ra ngoài sau đó đóng lại.

Ba người đang cầu cứu nhìn xuống ba lá bài đang rơi trên mặt đất: “…..” trong họ có gì không đáng tin sao??

Hai chiến sĩ trong đội là người thanh niên và người phụ nữ nhanh chóng cầm thẻ bài lên hướng về phía con zombie đột biến sau một loạt vung tay Lê Ngôn cảm giác bản thân đang trong trò Pokemon thực tế ảo vậy.

BÙM!!

Ánh sáng trắng bùng lên. Ba con chó địa ngục lao vút ra khỏi thẻ, tiếng sủa trộn với tiếng gầm rít như quỷ địa ngục. Lông cháy xém, móng vuốt xòe như móc câu, mắt đỏ ngầu như vừa uống Redbull pha máu.

Dựa theo hiệu lệnh của người cầm bài, chúng xông thẳng về phía zombie.

Con đầu tiên nhảy lên từ bên trái, ngoạm thẳng vào cẳng chân trái của quái vật.

“RẮC!” Xương gãy nát như thanh tre mục. Zombie gào lên chói tai.

Con thứ hai lao vào từ chính diện, tông cả thân hình nặng như sắt vào ngực zombie, khiến nó lùi lại nửa bước.

“GRƯỠRRRRRR!!!” – Tiếng gào rít vang vọng giữa hẻm phố.

Zombie vung tay trái, quất mạnh. Một con chó bị đập văng vào tường, thân hình gãy vẹo nhưng vẫn gượng dậy.

“Không đủ! Nó còn khoẻ lắm!!” Người thanh niên nói với người kế bên.

Ngay lập tức, mặt đất dưới chân zombie rục rịch chuyển động. Cô dâu quỷ cầm dù gãy xuyên thẳng qua đùi và sườn zombie.

“PHẬP PHẬP PHẬP!” Tiếng thịt bị xuyên rách vang lên rợn người.

Zombie rú lên. Nó vùng vẫy, bẻ gãy vài cọng gai trên dù nhưng chân đã bị ghim xuống đất.

Ngay lúc đó, con chó thứ ba nhảy lên từ phía sau, cắn thẳng vào gáy, giật mạnh như muốn kéo đầu quái vật xuống.

“Ngay bây giờ!!” Người phụ nữ hét lên.

“PHẬP!!!”

Cây dù gãy của cô dâu đang gâm trong người zombie bỗng nhiên rút ra và đâm xuyên qua cổ, máu đen phụt như vòi nước hỏng.

Zombie giãy giụa, quăng quật điên loạn. Một cú vung tay quét ngang, ba con chó bị hất văng, va vào tường rên rỉ.

Zombie lảo đảo, máu tuôn xối xả, khụy gối xuống. Một tiếng sủa cuối cùng vang lên con chó đầu tiên lao lên kết thúc, ngoạm thẳng vào mặt của con quái.

“RẮC!!!!”

Đầu nó bị giật ngược ra sau, mắt trợn ngược rồi gục xuống đất, thân thể co giật lần cuối.

Xong.

Cảnh vật trở nên yên tĩnh. Chỉ còn mùi thịt cháy, máu đen và tiếng thở dốc.

Lê Ngôn đứng phía sau, nhìn tất cả, thở ra một hơi dài: “Lần đầu tiên tôi thấy chó nhà người ta mà cảm động muốn khóc.”