“Làm gì mà căng… chỉ là đi siêu thị thôi mà.”
Lê Ngôn vừa nói vừa lết qua con đường đầy xác chết và mùi rác rưởi phân hủy, chân đạp lên cái xác zombie đã bẹp dí như bánh tráng.
“Chỉ là đi siêu thị… nhưng tôi cảm giác như mình đang dạo một vòng quỷ môn quan vậy.”
“Sao nghe như đi mua bánh mì mà rút thăm trúng độc đắc vậy?”
“Bánh mì giờ cũng có độc rồi cậu muốn dạo một vòng thì cứ ăn đi nha.” S20 lườm Lê Ngôn nói.
Đường đến cửa hàng tiện lợi không xa, nhưng cảm giác như đi băng qua nghĩa địa có nhạc nền là tiếng ruột già sôi ục ục vì đói.
Trên đường, Lê Ngôn không ngừng lảm nhảm với S20 như hai đứa bạn thân cùng chung số phận thi trượt Đại học:
“Mày nói có thẻ bài nào hỗ trợ chiến đấu cấp thấp không?”
“Có, nhưng phải bị dọa gần chết mới đem ra.”
“Tôi không phải cái công tắc cảm ứng tim nha mày!”
[ Cửa hàng tiện lợi CK cửa cuốn đã gãy một bên, bảng hiệu rụng mất chữ K thành “C”]
Cảnh vật hoang tàn. Bên trong tối lờ mờ, chỉ có ánh sáng lọt qua mấy lỗ thủng trên mái tôn. Mùi đồ ăn ôi thiu, máu, và… nước tẩy rửa hòa vào nhau tạo nên một mùi mà chỉ có thể gọi là “địa ngục mùi vị”.
Lê Ngôn rón rén bước vào, cây katana giơ ngang như ninja cosplay hạng bét.
“Có sinh vật sống?” cậu khẻ hỏi S20.
“Quét sơ: 2 zombie nằm dưới kệ hàng số 3. Ngủ.”
“Ngủ??? Tụi nó không có chế độ chờ như laptop đâu chứ?”
“Có. Kiểu như tắt màn hình tiết kiệm pin, gặp người mới bật sáng chém liền.”
Không khí nghẹt thở. Cậu cúi thấp người, bò sát qua mấy quầy hàng, đeo ba lô ngược để tay trống cầm dao. Đến khu thực phẩm khô, cậu thấy: 2 bịch cơm cháy mỡ hành còn nguyên, 2 lốc cá mòi đóng hộp và 2thùng nước suối. Và một… túi trà sữa trân châu hút dở chưa thiu (chắc vì nhiều hóa chất)
Cậu tranh thủ cho hết vào không gian, mắt sáng như bắt được vàng. Lúc đang lục tìm thêm, đột nhiên
“Cộc! Cộc!”
Hai con zombie lồm cồm bò ra từ dưới gầm kệ, mắt trắng dã, móng tay dài quặp, tóc dính nhớp như bị dầu xả làm phản.
“Chết mồ…”
“Tinh thần lực hiện tại: 15% đủ để cậu tạo ra một thet Champ có muốn tạo không?”
“ Có!! có! Tụi nó tới nơi rồii!!!”
Lê Ngôn lập tức tìm một phòng nhỏ đóng cửa lại nghĩ đến cái để tạo Champ. Sau khi hàng nghìn cái chạy ngang qua não cuối cùng Lê Ngôn tạo ta được một thẻ Champ.
[THẺ BÀI MỞ KHÓA – CẤP D]
Tên: “Nồi Cơm Chiến Thần”
Phẩm chất: D
Loại: Phòng thủ kiêm công kích cận chiến
Hiệu ứng: Triệu hồi 1 cái nồi cơm điện có vỏ thép titan, có thể dùng làm khiên chắn đòn, hoặc… ném thẳng vào mặt địch gây choáng 1,5 giây + sát thương vật lý cao nếu ném trúng đầu.
Ưu điểm:
– Bền
– Có thể thu lại sau khi ném
– Không cần cắm điện
– Có nút “bật đèn LED” để chiếu sáng khẩn cấp
Nhược điểm:
– Phạm vi tấn công hẹp
– Cần điều khiển bằng tay
– Nghe tiếng “Tít tít” rất to sau khi ném (thu hút zombie khác)
“Cái quái gì vậy trời?!” — Lê Ngôn hét.
“Tôi còn tưởng ông tạo cái gì thực tế, nồi cơm điện chính là đại diện cho văn hoá sống còn của người châu Á!” S20 cười như điên nói.
Cậu không kịp phản đối. Hai con zombie đã lao tới, miệng há ra như… sẵn sàng gặm bất kỳ thứ gì có nhịp tim.
Lê Ngôn hét lớn, cầm nồi cơm điện ném như ném trái bóng rổ cấp quốc tế.
BỐP!
Một tiếng động vang lên dòn tan. Cái nồi bay thẳng vào trán con zombie đầu tiên. Đầu nó lệch sang một bên, thân thể loạng choạng rồi ngã sầm xuống như bị ăn tát học đường.
Con còn lại nhào tới, cậu dùng nồi chắn, tiếng kim loại va vào móng tay zombie vang lên “cang! cang!” như đang xào chảo.
Cuối cùng, cậu lật nồi lên, úp hẳn vào đầu zombie còn lại, rồi nhớ đến cây katana của mình “……” cuối cùng lại cầm nó đâm thẳng vào cổ zombie như chặt đầu con cá đuối đang úp thau.
5 phút sau, cậu ngồi thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống mặt sàn bẩn. Bên cạnh là hai cái xác nằm co quắp như con mực luộc lỗi.
“Pháo hôi cái gì… tôi nè, siêu sao nồi cơm điện!”
“Thẻ bài này sẽ được lưu lại trong kho bài. Gọi tắt là Nồi Bạo Lực Lv1.”
“Tao thề, mai mốt tao mà sống sót, tao đi review nồi cơm điện online giùm tụi mày luôn.”
Lê Ngôn nhanh chóng thu dọn thêm: 4 thanh protein bar, 1 bao gạo 50kg cuối cùng cho tất cả vào không gian lúc Lê Ngôn định chuồn êm liền thấy một vật lấm lánh trong xác của con zombie vừa giết.