Đến nội dung chính

Chương 1

admin 780 Chữ Cài Đặt

Thế giới pháp thuật dần khôi phục lại trật tự thường nhật.

Bộ Pháp thuật liên tục mở ra những phiên họp kéo dài, nào là rà soát luật cũ, ban hành quy định mới, chỉnh đốn lại bộ máy. Sau nhiều tháng làm việc căng thẳng, cuối cùng họ cũng đưa ra thông cáo chính thức, rằng thời kỳ hỗn loạn đã thật sự chấm dứt.

Danh sách thương vong được thống kê kỹ càng, họ tên của những người đã hy sinh được khắc lên bia tưởng niệm.

Những gia đình phù thuỷ có công được nhận trợ cấp, gia đình có người hy sinh được thăm hỏi, được hỗ trợ điều trị cả về pháp thuật lẫn tâm lý, tất cả đều hướng mọi người về tương lai phía trước. Đặt một dấu chấm hết cho cuộc chiến vừa qua và mở đường cho một trật tự mới của thế giới phù thuỷ.

Với cương vị Thần Sáng, Harry buộc phải xuất hiện trong các buổi lễ và trên các bản tin chính thức của Bộ Pháp Thuật. Cái tên Harry Potter được nhắc đến như một biểu tượng, một dấu mốc, một kết thúc vẻ vang cho cuộc chiến tàn khốc ấy.
Những gì Harry và những người bạn đồng hành từng trải qua, dần trở thành một câu chuyện phiêu lưu kỳ bí được mọi người truyền miệng với nhau.

Người ta trầm trồ trước những chuyện họ phải trải qua sau đó chỉ cảm thán vài câu rồi thôi. Họ quên mất rằng, khi ấy, Harry và bạn bè của cậu chỉ là những đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành.

Sau khi mọi thứ kết thúc, câu chuyện lắng xuống, chỉ còn lại cái tên Harry Potter là thuộc về cậu.

Hôm đó, đội của Harry nhận được một nhiệm vụ cũ còn tồn đọng lại trong hồ sơ, trong báo cáo ghi rõ, ở địa điểm đó vẫn còn sót lại ma thuật hắc ám có năng lượng không ổn định.

Công việc không phức tạp, chủ yếu là kiểm tra tình hình chính xác, phong toả năng lượng hắc ám và xác nhận khu vực lân cận không bị ảnh hưởng. Những nhiệm vụ tương tự sớm đã trở nên quen thuộc với Harry trong suốt một năm sau chiến tranh.
Sự cố xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Trong lúc tiến hành phong ấn ma thuật hắc ám, Harry đột ngột đứng khựng lại, như thể cậu đang cố nhớ ra điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng tự nhận ra mình đã lãng quên.

Câu thần chú dang dở trên khoé môi, phép thuật lập tức phản lại chủ nhân.

Lực chấn động không lớn, nhưng vì Harry đứng ở cự ly quá gần, nên bị hất ngược ra sau. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường đá đã nứt sẵn từ trước, khiến nó vỡ tung.

Cơn đau đến chậm, nó lan dọc theo cánh tay trái và xuyên qua phần sườn kéo dài xuống sống lưng. Trước mắt Harry dần tối sầm lại, ý thức chao đảo, lúc này cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng Ron gọi lớn tên mình.

Ngay lúc đó, Harry chợt nhận ra rằng mình dường như đã bỏ sót một bước trong quy trình, một câu thần chú quen thuộc từ lâu bỗng trượt khỏi trí nhớ, như thể cậu chưa từng biết đến câu thần chú ấy.
Harry là người đang đứng giữa tâm điểm của dư luận, vì vậy cậu được âm thầm đưa đến Bệnh viện Thánh Mungo, để tránh khỏi những ánh mắt soi mói của công chúng và giới báo chí.

Tình trạng bên ngoài của Harry trông rất tả tơi, máu đỏ loang ra, thấm ướt cả mảng áo choàng. Ngay cả trong cơn mê, chân mày cậu vẫn nhíu chặt, như thể cậu đang phải chịu đựng một cơn đau âm ỉ từ tận xương tuỷ.

Người phụ trách tiếp nhận hồ sơ là một phù thuỷ trẻ với mái tóc bạch kim nhạt màu. Khi người nhà tiến đến quầy và đọc tên bệnh nhân để làm thủ tục nhập viện, bàn tay đang ghi chép của hắn chợt khựng lại…

Người này, Ron cũng nhận ra, tuy có hơi chậm chạp một chút.

“Draco Malfoy? Sao mày lại ở đây?” Suýt chút nữa cậu tóc đỏ đã không kìm được giọng mà hét lên giữa đại sảnh bệnh viện.

Draco không ngẩng đầu lên ngay, hắn chỉ bình thản đáp: “Tao nhớ mắt mày vẫn dùng tốt mà, tóc đỏ.”

Ron mím môi, không nói thêm lời nào, cậu ta sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà tranh cãi với Draco ngay giữa bệnh viện.