Đến nội dung chính

Chương 4

admin 772 Chữ Cài Đặt

Mặc Sinh Tức nhìn thấy cô như vậy, vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cô.

Giọng nói của Phong Hề Hề trở nên sắc nhọn, chói tai: “Bóng… bóng trắng… là ma sao?”

“Không phải đâu, chắc là nhìn nhầm thôi.” Hải Tinh Thần, nam hai trong đoàn, nói chắc nịch.

Dù có phải là thật hay không, ít nhất thì trái tim nhỏ bé của Phong Hề Hề cũng đã được trấn an đôi chút.

Đạo diễn Trương ngồi trước ống kính nhìn cảnh này, hài lòng gật gật đầu.

Ông quay sang nói với phó đạo diễn một câu: “Mấy diễn viên này đều khá ổn, diễn xuất rất tự nhiên.”

Tiếp theo là phần chia nhóm để bắt đầu thám hiểm.

Trong kịch bản, tầng mà nam nữ chính được phân công chính là nơi có tiếng hát của người phụ nữ ở tầng 3.

Lúc này, cả hai đang cầm đèn pin, cẩn thận bước đi trên hành lang tầng 3.

301, 302, 303, 304, 305…
Tiếp theo là 318…

Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, một luồng gió âm lạnh thấu xương lập tức ập thẳng vào mặt.

Trên bệ cửa sổ là một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tiếng hát du dương của cô ta vang vọng bên tai hai người.

“Đạo diễn, xin lỗi ông, vừa rồi tôi đi đau bụng ạ.” Một người phụ nữ mặc đồ đỏ y hệt xuất hiện bên cạnh đạo diễn, lên tiếng.

Đạo diễn Trương đang chăm chú nhìn vào ống kính, bất ngờ nghe thấy âm thanh truyền đến bên tai, ông ta tức giận quay đầu lại: “Làm cái gì đấy, không thấy là đang quay phim sao?”

Kết quả, đạo diễn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người phụ nữ đáng lẽ phải đóng vai ma nữ áo đỏ đang đứng ngay sau lưng mình.

Ông ta cau mày lại, bất mãn hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Vừa rồi tôi bị đau bụng, đã xin phép phó đạo diễn rồi, vừa quay lại thì ông đã quay đến cảnh này rồi. Tôi sai rồi, ông cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, tôi chắc chắn sẽ cố nhịn, không để xảy ra chuyện gì nữa.”
Đạo diễn Trương nhìn cô ta rồi lại quay đầu nhìn màn hình, sau đó hỏi phó đạo diễn: “Cái này là do anh sắp xếp à?”

Phó đạo diễn lúc này cũng rất ngơ ngác. Anh ta gãi gãi đầu, nhìn đạo diễn Trương với vẻ khó hiểu: “Không có ạ, tôi còn tưởng là do ông sắp xếp chứ, tôi còn đang nghĩ ông sắp xếp nhanh thật.”

Hai người nhìn nhau, không thể giấu nổi vẻ nghi ngờ và thắc mắc trong mắt.

Trong chốc lát, trong lòng đạo diễn Trương dâng lên một nỗi sợ hãi.

Chẳng lẽ họ thực sự gặp ma rồi sao?

Mà lúc này, Doãn Nặc Sam nhìn ma nữ áo đỏ trước mặt, trong nháy mắt đã thu lại vẻ kinh hãi và hoảng sợ trên gương mặt.

Chớp mắt một cái, cô đã nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Ồ, chơi thật luôn à?” Giọng nói đầy vẻ trêu chọc thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của cô.

Chu Mẫn Vũ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cô: “Không phải, chị Doãn, trong kịch bản không có đoạn này, chị diễn sai kịch bản rồi.”
“Hì hì hì.” Doãn Nặc Sam khẽ cười, đứa nhỏ này thật thú vị.

Ma nữ áo đỏ cũng rất biết phối hợp, lúc này cô ta cũng đứng dậy, lướt về phía bọn họ.

Chu Mẫn Vũ càng thêm ngơ ngác, ma nữ cũng không có phân đoạn này.

Tại sao đạo diễn vẫn chưa hô cắt?

Ngay khoảnh khắc ma nữ đứng dậy, một tia sắc lạnh xẹt qua đáy mắt Doãn Nặc Sam. Cô vung tay kéo Chu Mẫn Vũ ra sau lưng mình.

“Không ngờ lại là lệ quỷ ngàn năm.”

Ma nữ mang gương mặt trắng bệch nở một nụ cười thật lớn về phía Chu Mẫn Vũ.

Trông vô cùng rợn người.

Chu Mẫn Vũ cảm thấy cảnh tượng này hình như có gì đó không đúng, đôi chân anh ta bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

“Sao cô nhìn ra được?”

Giọng nói của ma nữ cực kỳ chói tai, cô ta khàn giọng hỏi Doãn Nặc Sam.

“Nếu như tôi đoán không lầm thì có người đã đặt cô ở đây đúng không?” Tuy hỏi vậy, nhưng thực tế ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy biên đạo vào ngày hôm qua, cô đã có đáp án cho riêng mình.

Ma nữ không trả lời mà tỉ mỉ đánh giá cô một phen: “Khà khà khà, cơ thể của cô đúng là rất thơm, tôi rất thích.”