Ăn xong, hai người thong dong đi về phía phim trường.
Bộ phim kinh dị này không phải là tác phẩm lớn gì, cốt truyện cũng rất đơn giản, cơ bản đều xoay quanh tại bệnh viện này nên không cần phải đổi thành phố hay đổi địa điểm quay.
Hơn một tuần trôi qua, bộ phim đã sắp đi đến hồi kết.
Hôm nay là ngày nữ phụ Thư Lăng đóng máy.
Cô ấy đã chuẩn bị những món quà nhỏ cho mỗi người trong đoàn làm phim.
Khi Doãn Nặc Sam đi tới, Thư Lăng cười nói hớn hở đón lấy: “Cô Doãn, mấy ngày nay cảm ơn sự chỉ bảo của chị nhiều lắm, em muốn xin lỗi chị vì trước đây đã tin vào những lời đồn đại trên mạng.”
Nói xong, cô ấy cúi mình thật sâu.
Sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô đầy ngượng ngùng: “Em có thể mua một lá bùa chiêu tài của chị được không ạ?”
Doãn Nặc Sam tỉ mỉ quan sát tướng mạo của cô ấy: “Thiên đình đầy đặn, mày mắt thanh tú, tài vận dồi dào, không cần thiết đâu.”
“Nhưng cô có thể cầu một lá bùa đào hoa.” Nói xong, cô lấy từ trong ngực ra một lá bùa đào hoa đưa cho Thư Lăng.
Thư Lăng nhận lấy lá bùa đào hoa, cảm ơn cô: “Cảm ơn cô Doãn! Hì hì, bùa đào hoa cũng tốt mà, chỉ cần là đồ chị đưa thì cái gì cũng tốt hết.”
Doãn Nặc Sam chớp chớp mắt, chẳng phải cô ấy nói là mua sao? Sao lại thành đưa…
Cô cúi đầu lấy điện thoại ra mở mã QR: “Thành ý 1000 tệ.”
“Phụt.” Thư Lăng bị cô chọc cho bật cười thành tiếng.
Vẻ mặt “đừng hòng mà đòi ăn không của chị” này của đại sư Doãn thật sự buồn cười quá đi mất.
Đợi Thư Lăng đi rồi, Phương Nhã ở bên cạnh lập tức tiến lại gần: “Cô Doãn, tôi không liên lạc được với Tiếu Tiếu rồi.”
Doãn Nặc Sam hiểu ý gật gật đầu: “Đừng vội, phía Hàn Mục Dã đang phái người tìm rồi.”
Phương Nhã nghe xong, nhìn cô, há miệng ra, mấy lần muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt nên lời.
Dẫu sao thì làm gì có nỗi đau nào hơn việc biết người bạn thân lớn lên cùng mình từ nhỏ lại muốn hãm hại mình cơ chứ.
Quan trọng nhất là đầu óc cô nàng còn không được tỉnh táo, vẫn còn nghĩ đến chuyện cầu xin cho cái người gọi là bạn thân kia.
“Azi…” Cô ấy thở dài một tiếng, nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung lên.
[Chúc mừng bạn đã trở thành quản lý hội hậu viện chính thức của Doãn Nặc Sam]
“Vãi chưởng!!!”
A ha ha ha ha, trong nháy mắt, tâm trạng ủ rũ của Phương Nhã đã bay sạch không còn một mảnh.
Cô ấy lại được chọn cơ đấy!!! Vốn dĩ cô ấy chẳng hề ôm hy vọng gì, ai mà ngờ được hôm nay lại nhận được tin tốt lành như thế này.
Mắt sáng rực như sao, cô nắm chặt điện thoại, rồi trịnh trọng mở lời với Doãn Nặc Sam: “Chị Nặc Sam! Chị yên tâm! Từ nay về sau cứ để em bảo vệ chị! A ha ha ha ha.”
Doãn Nặc Sam: ?
Con gái thời nay đều thay đổi thất thường như vậy sao…
Vừa rồi còn buồn rười rượi, sao chớp mắt một cái đã phát điên rồi?
Aiz, con người thời nay thật là.
Buổi chiều, Doãn Nặc Sam quay phim xong lập tức nhìn thấy Chu Tĩnh Hoàn đang ngồi cạnh đạo diễn.
Cô khá kinh ngạc. Sao người này lại tới nữa rồi…
Doãn Nặc Sam tự nhủ: Người không cho ai chen lời vào hơn cả cô đã tới rồi, lần này nhất định phải chen được vài câu!
Chu Tĩnh Hoàn đứng dậy, gật đầu với Doãn Nặc Sam, sau đó ra hiệu cho Tiểu Lưu đi qua đón cô lại.
Ba người chào tạm biệt đạo diễn rồi trở về khách sạn.
Vừa ngồi xuống, Doãn Nặc Sam thầm tính nhất định phải nói nhiều hơn hai câu trong cuộc đối thoại lần này, thế là cô giành nói trước.
“Chị Chu, lần này chị tới có chuyện gì không?”
Chu Tĩnh Hoàn lấy từ trong túi ra 3 chiếc túi hồ sơ đưa cho cô.
“Cô xem trước đi, ba cái này là những chương trình tạp kỹ tôi đã chọn cho cô.”
“Việc được quảng bá tự nhiên trên mạng lần này đã giúp cô thu hút một lượng fan rất lớn, hội hậu viên cá nhân cũng đã được công ty thiết lập xong, các thành viên nòng cốt cũng đã được chọn tương đối, bây giờ chính là lúc cần cô tăng cường độ phủ sóng, củng cố lượng fan.”