Phương Nhã bịt miệng, chỉ vào miếng ngọc đen rồi nói ra lai lịch của nó.
“Tiếu Tiếu?” Doãn Nặc Sam lẩm bẩm.
Sau đó, cô lại lấy từ trong ngực ra một lá Khổn Linh Phù ném về phía miếng ngọc đen.
Hai tay cô bấm quyết, đôi mắt đẹp lộ vẻ sát khí, dứt khoát thốt lên: “Khốn!”
Lá Khổn Linh Phù nhanh chóng hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng kim, bao trùm lấy miếng ngọc đen.
Miếng ngọc đen không ngừng giãy giụa, ánh sáng vàng kim cũng ngày càng rực rỡ dưới chú thuật của Doãn Nặc Sam.
Cuối cùng, tinh lực của miếng ngọc đen cạn kiệt, bị ánh sáng vàng kim chậm rãi kéo về phía Doãn Nặc Sam.
Lúc này, âm khí bao vây lấy tòa nhà này cũng dần dần tan biến.
“Quả là một tà vật.” Cầm miếng ngọc đen trong tay tỉ mỉ quan sát, đôi mắt hơi nheo lại của Doãn Nặc Sam nổi lên vẻ lạnh lẽo.
“E là tôi cần phải gặp mặt người tên Tiếu Tiếu này một lần. Miếng ngọc đen này là tà vật được nuôi dưỡng bằng vô số máu tươi.”
“Nếu cô ta không biết chuyện thì thôi, nhưng nếu cô ta cố ý tặng cho cô thì chuyện này không đơn giản chút nào.”
Phương Nhã mở to đôi mắt, không thể tin nổi: “Không, không thể nào, tôi và Tiếu Tiếu chơi với nhau từ hồi tiểu học, cô ấy không thể nào hại tôi được.”
Cô gái không ngừng lắc đầu, nỗi đau đầy trong mắt.
Doãn Nặc Sam vỗ vỗ vai cô ấy: “Cô đừng vội, đợi chúng ta hỏi cô ta rồi sẽ biết rõ sự tình.”
Nói xong, cô lại ném một lá Khu Tà Phù và Trấn Trạch Phù lên tường nhà, giúp quét sạch hoàn toàn âm khí do tà vật để lại trong phòng của Phương Nhã.
Thấy Phương Nhã có vẻ đang chịu đả kích nặng, cô cắn nhẹ môi dưới, hơi do dự không biết nên mở lời đòi tiền thế nào.
Dù sao người ta vẫn còn đang buồn mà.
May thay, Hàn Mục Dã nãy giờ vẫn đứng xem kịch lại vô cùng tâm lý!
Anh nhìn dáng vẻ của cô là biết cô đang xoắn xuýt chuyện gì.
Thế là anh đứng ra, mặt không cảm xúc lên tiếng với Phương Nhã: “Cô Phương, phiền cô đợi lát nữa hãy buồn, thanh toán tiền trước đã.”
Doãn Nặc Sam: “…”
Gã này thật là… đỉnh thật đấy….
Lúc này Phương Nhã mới vội vàng lau nước mắt, lấy điện thoại ra mở WeChat thanh toán: “Cô Doãn, cảm ơn cô nhiều lắm, tổng cộng là bao nhiêu tiền ạ.”
Doãn Nặc Sam nhìn cô ấy, thản nhiên thốt ra một con số: “Mười hai nghìn.”
“Hả?” Phương Nhã ngẩn người, sao lại rẻ thế này?
Cô ấy nhíu mày đầy rối rắm: “Cô Doãn, cô không cần giảm giá cho tôi đâu, tôi biết trong nghề của các cô thường sẽ ra giá dựa trên độ khó của sự việc. Chuyện của tôi dùng nhiều bùa chú như vậy, chắc hẳn không đơn giản, cô thu ít vậy chẳng phải sẽ dễ vướng vào nhân quả sao?”
Doãn Nặc Sam thấy hơi buồn cười, cô trông giống thánh mẫu đến thế sao…
“Cô yên tâm, không có chuyện đó đâu, mức giá này là phù hợp nhất với cô rồi.” Nói xong, cô lắc lắc điện thoại, xoay người đi xuống lầu.
“Cô chuyển khoản qua WeChat cho tôi là được, tôi đi trước đây, bye!”
Hàn Mục Dã vội vàng đuổi theo.
Phương Nhã nhìn bóng lưng hai người, nước mắt trong đáy mắt lại một lần nữa trào ra.
Sau đó cô ấy vội vàng cúi đầu chuyển khoản cho Doãn Nặc Sam. Khi giao dịch thành công, đầu óc vốn đang hỗn loạn của cô ấy bỗng chốc trở nên minh mẫn.
Lúc này cô ấy mới nhận ra mười hai nghìn chẳng phải vừa đúng bằng một tháng lương của mình sao.
Hu hu, lại muốn khóc rồi thì phải làm sao đây? Sao cô Doãn có thể chu đáo và tốt bụng đến thế chứ.
Sau này ai mà còn dám chê bai cô Doãn, cô ấy nhất định sẽ liều mạng với người đó.
Nghe nói cô Doãn có một fansite, đang tuyển quản lý, cô ấy phải đi ứng tuyển! Mãi mãi ủng hộ cô Doãn.
Mà lúc này, Doãn Nặc Sam và Hàn Mục Dã đã ngồi vào ghế sau của xe.
Doãn Nặc Sam day day huyệt thái dương đang căng lên, nhìn miếng ngọc đen trong tay, vô cùng nghiêm túc.
Hàn Mục Dã thì đang cầm điện thoại gõ tin nhắn gì đó trên WeChat.