Đến nội dung chính

Chương 17

admin 754 Chữ Cài Đặt

Trong đám đông vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc.

Phương Nhã lúc này cũng không nói nên lời nữa, khẽ giọng bật khóc nức nở.

Cô ấy được một tay bà nội nuôi lớn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu bà nội đi rồi thì bản thân mình sẽ phải làm sao.

Lần này khi cô ấy quay về, bà nội suýt chút nữa là không qua khỏi.

Nếu không nhờ nghe lời Doãn Nặc Sam mà quay về kịp lúc, cô ấy thực sự không dám nghĩ tới hậu quả.

“Được rồi được rồi, Phương Nhã, đừng khóc nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi, rồi sẽ ổn thôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Cô Doãn thật sự như thần vậy.”

“Tôi cũng muốn nhờ cô Doãn nhờ xem giúp một chút.”

“Phải rồi, Phương Nhã, vừa nãy cô Doãn đưa cho cô cái gì thế?”

Có người hỏi.

Phương Nhã lau nước mắt, ngẩng đầu mím môi khó hiểu: “Cô Doãn bảo tôi mua một lá bùa bình an, dặn tôi phải mang theo bên người.”
“Ơ, chẳng phải nên để bà nội cô đeo sao?”

“Kỳ lạ thật.”

“Đừng nói bậy, cô Doãn nói như vậy chắc chắn là có lý do của cô ấy. Phương Nhã, cô nhất định phải giữ lá bùa đó thật cẩn thận.”

Phương Nhã đặt tay lên túi áo ngoài, sờ sờ lá bùa bình an bên trong, gật đầu: “Ừm! Tôi cũng nghĩ như vậy, lời cô Doãn nói chắc chắn ẩn chứa thâm ý.”

“Cô nói xem, nếu chúng ta mua bùa hộ mệnh của cô Doãn thì cô ấy có bán không nhỉ?”

“Hay là cô đi thử xem?”

Chiều hôm đó, Doãn Nặc Sam chỉ có một cảnh quay.

Sau khi quay xong, cô lập tức trở về khách sạn, vừa vào cửa đã quăng mình lên ghế sofa, mở điện thoại ra bắt đầu chơi một tựa game di động nổi tiếng.

“Đẩy trụ đi!”

“Á á á, Thái Văn Cơ cứu tôi với.”

“Xong rồi xong rồi, Lan Lăng Vương lại giết tôi rồi.”
“Xem Na Khả Lộ Lộ ta đây bùng nổ sức mạnh này.”

Tiểu Lưu đặt trái cây đã rửa sạch trước mặt cô, thấy cô như vậy thì bĩu môi.

Nghệ sĩ đại sư vốn dĩ oai phong lẫm liệt nhà mình sao khi chơi game lại là một “gà mờ” thế này chứ?

Cô nàng hối hận rồi, không nên dạy chị ấy chơi game.

Đã gà thì thôi đi, còn nghiện nặng.

Nghiện nặng thì thôi đi, lại còn hay gào ầm lên.

Gào ầm lên thì thôi đi, lại còn chẳng biết mình biết ta gì hết

Cứ nhất quyết đòi chơi vị trí đi rừng.

Mình không nên đi theo thiết lập toàn năng, làm gì cũng được sao?

Bây giờ thế này là thế nào đây?

Doãn Nặc Sam bày tỏ: Đó là do vận may của bổn đại lão đây vẫn chưa về hết thôi! Nếu không thì đối phương đã phải đầu hàng luôn rồi!

Khó quá đi mất.

Mười phút sau, trong tiếng đồng đội cãi vã lẫn nhau, nhà chính bị đánh sập.
Toàn đội chết hết, thất bại.

Cô tức giận đặt điện thoại xuống, bĩu môi ngồi bệt xuống đất, bóc nho, ấm ức than thở với Tiểu Lưu: “Tức chết đi được!!! Tại sao bọn họ đều không chịu theo tempo của chị chứ!”

Tiểu Lưu đảo mắt một cái, hừ, nhịp độ của chị chính là lao thẳng vào vòng vây của người ta để nộp mạng à?

“Chị nói em nghe này! Bắt giặc phải bắt vua trước, hiểu không! Cho nên cứ đẩy thẳng vào nhà chính chẳng phải là xong rồi sao!”

Tiểu Lưu: Chị cứ nghĩ vậy tiếp đi…

“Tức chết đi được, lát nữa để chị kéo em một ván!”

Tiểu Lưu: Ý là không cần đâu!

Doãn Nặc Sam vô cùng hứng thú đối với các loại công nghệ của thế giới này. Cái thứ gọi là điện thoại di động này còn dễ dùng hơn cả truyền âm phù, vừa có thể xem đủ loại chương trình, lại còn có thể chơi mấy trò chơi kỳ lạ này nữa.

Cái là Vinh Diệu gì đó cũng do Tiểu Lưu chỉ cô chơi.

Cô không hề biết bản thân mình chơi gà đến mức khiến đồng đội phải nhảy dựng lên.

Thậm chí, cô còn cho rằng đồng đội của mình đều là người phàm nên đương nhiên không thể theo kịp trí tuệ siêu phàm của mình.

Đồng đội: Xin tiên nữ đừng chơi nữa.

Cho đến khi cô biết được sự tồn tại của khung chat trong trận đấu.

Cô suýt chút nữa bị mắng cho tơi bời hoa lá.