Đến nội dung chính

Chương 1

admin 774 Chữ Cài Đặt

“Tổng giám đốc Hàn, cô Doãn lại bị bôi nhọ rồi.” Tại lối ra VIP của sân bay, một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho người đàn ông cao lớn đang đứng ở chính giữa đám đông.

Người đàn ông cao trên 1m85, làn da trắng trẻo nhưng không hề yếu đuối, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đen sâu thẳm đầy mê hoặc, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng hoàn hảo đang mím chặt.

Vẻ ngoài như thế thu hút vô số ánh nhìn, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài người lẩm bẩm những từ như “ngôi sao”, “đóng phim”.

Hàn Mục Dã nhận lấy máy tính bảng, nhìn nội dung trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, đôi mắt hơi trầm xuống.

Ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại, anh lạnh lùng thốt ra một câu: “Chuyện của cô ta không liên quan gì đến tôi.”
Chiếc xe từ từ khởi động, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm mịt mờ.

Hai nhà Hàn – Doãn là chỗ thâm giao, đều là những gã khổng lồ trong giới kinh doanh trong nước, Hàn Mục Dã và Doãn Nặc Sam đã có hôn ước từ nhỏ.

Sau một lần tranh cãi giữa hai người, Doãn Nặc Sam quyết định xông vào giới giải trí, tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào gia tộc, để Hàn Mục Dã phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Thế là cô che giấu thân phận cô chủ tập đoàn Doãn Thị của mình, mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không đối thủ trên đời này bước chân vào giới giải trí.

Thế nhưng, một người mới không có hậu thuẫn, chỉ có mỗi gương mặt…

Thật thảm hại, ba ngày hai bữa lại bị hút máu, lần này lại bị một lưu lượng mới nổi hút máu.

Cả mạng tràn ngập những lời bôi nhọ, bôi nhọ đến mức nguyên chủ không chịu nổi, hồn bay phách lạc.
Tiếp đó, một linh hồn cô độc đến từ thế giới khác đã nhận lấy cơ thể mà nguyên chủ để lại.

“Haiz.” Doãn Nặc Sam ném mình lên ghế sofa, day day ấn đường, thở dài không ngớt.

Vừa mở mắt ra đã đến thế giới của mấy trăm năm sau, hơn nữa còn trở thành một ngôi sao hạng ba trùng tên trùng họ với mình.

Đại lão huyền học Doãn Nặc Sam bày tỏ: Đầu đau quá.

Nghĩ đến việc đường đường là nữ đệ tử duy nhất của “Viên Thiên Cang”, vậy mà lại trở thành một kẻ xướng ca vô loài, cô thật sự sợ rằng sau này gặp lại ông ấy sẽ bị ông ấy nhảy dựng lên đánh cho một trận.

“Khó quá đi.”

“Chị Doãn, chị dậy chưa ạ? Em vào nhé!” Ngoài cửa căn hộ có tiếng của trợ lý Tiểu Lưu.

“Dậy rồi.” Doãn Nặc Sam day day ấn đường đang đau nhức, cất tiếng trả lời.

Sau đó lập tức nghe thấy khóa mật mã phát ra tiếng “tít” một cái, một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi mở cửa bước vào.
“Chị Doãn, mau lại đây ăn sáng đi. Hôm nay em mua trứng luộc và sữa đậu nành cho chị đây.” Vừa nói, cô bé vừa đặt bữa sáng trên tay lên bàn ăn.

Doãn Nặc Sam chậm rãi di chuyển đến trước bàn, nhìn bữa sáng trước mắt mà không biết phải nói gì.

“Tiểu Lưu này, sau này em không cần mua bữa sáng cho chị nữa, chị tự lo được.” Cô vừa ăn quả trứng luộc của mình, vừa dán mắt vào bát đồ ăn ngon của Tiểu Lưu.

Rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ, cô đã từng nếm qua biết bao nhiêu mỹ vị. Hu hu, kết quả là sau khi làm ngôi sao, để giữ dáng nên chỉ có thể ăn những thứ gọi là thực phẩm lành mạnh thôi.

Không được! Kiếp trước sở thích duy nhất của cô chính là ăn, vì chuyện này mà sư phụ đã phạt cô không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cứ ham ăn như cũ.

Kiếp này đã đến được cái thế giới có nhiều món ngon như thế này, nếu không ăn uống thỏa thích thì chẳng phải là có lỗi với bản thân lắm sao…

Cho nên, mấy cái chuyện giữ dáng gì đó, dùng một lá bùa giảm cân chẳng phải là “ngon” hơn sao?

Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, đây còn là phương pháp độc quyền do chính cô sáng tạo ra nữa chứ.

Ăn sáng xong chưa được bao lâu, Tiểu Lưu giúp cô dọn dẹp lại căn phòng.