Đến nội dung chính

Chương 40: Một kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ dành cho Thần Tử Thiên

admin 1.382 Chữ Cài Đặt

Từ đây, cảnh sát hoàn toàn có lý do nghi ngờ ba người Thần Tử Thiên giả tạo chứng cứ ngoại phạm hòng thoát tội danh buôn bán chất cấm.

Cảnh sát thậm chí còn nghi ngờ con gấu mà Lục Phú đã đem đến nhà Thần Tử Thiên, sau đó tặng cho Hạo Kiệt, liền gọi cậu bé lên hỏi, muốn dò xem hôm đó ngoại trừ gấu bông, còn có thứ gì khác đặc biệt không.

Con gấu đã bị phá hoại gần hết do hai đứa em của Hạo Kiệt tranh giành nhau. Cánh tay bị lòi bông, mũi nhựa thì bị giật vứt quăng chỗ nào không rõ.

Vì còn ghi thù vụ lần trước Thần Tử Thiên bắt mình xin lỗi Y Di Dung về chuyện cái đèn lồng, cậu bé nói rất khó nghe, kể lể chuyện Thần Tử Thiên khó tính đến mức nào, lấy danh nghĩa người lớn hùa với Y Di Dung bắt nạt cậu ta ra sao. Ai ngờ, cảnh sát sau khi đưa cậu bé về đã xem và nghe qua đoạn ghi âm ghi lại câu chuyện của cậu nhóc và Thần Tử Thiên trước đó. Sau đó, họ lại nghe cậu bé vừa xuống xe đã khóc lóc với mẹ mình và làng xóm, miệng táy máy vài câu, chủ yếu là vì nhìn không quen việc bé tội nghiệp Y Di Dung mắc thêm tiếng xấu vô cớ.
Không ngờ rằng, điều này lại khiến mẹ cậu bé ghi thù, mắng mỏ, thậm chí còn đòi kiện ngược lại, nói rằng viên cảnh sát kia xúc phạm danh dự nhân phẩm của con trai bà ta.

Mẹ kế Y Di Dung thấy có người xấu cô bé, liền vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa.

“Cô bớt nói đi mấy câu không được à? Người ta nói ‘ai đời bánh đúc có xương’ không sai đâu. Mẹ kế như cô mà tốt thì con bé Y Di Dung có đến nỗi phải đi ở với người ngoài không? Người ta là tội phạm đấy, thế mà người ta còn có tình người, quan tâm nó còn tốt hơn cô nữa. Ở đó mà có mặt mũi chê trách con bé? Tôi nhổ vào.”

“Này chị kia, chị nói thế mà nghe được à? Tôi không thương nó, vậy thì tiền nó ăn học mười mấy năm qua ở đâu ra? Thằng ba nhà nó kiếm ra chắc?”

“Tiền đó là bà ngoại con bé để lại cho nó, liên quan gì đến cô? Ăn chùa uống chợ mà còn bày đặt trơ trẽn. Năm đó, không phải cô quyến rũ bố Y Di Dung, khiến cho thằng chó đó gây sức ép với mẹ Y Di Dung, thì cô ấy sẽ chết vì kiệt sức à? Lại còn mặt dày lấy tiền an táng làm đám cưới, hại mắt bà đây mỗi lần nhìn thấy lại muốn mọc mủ.”
“Này nhớ, tôi nhịn chị hơi bị lâu rồi đấy. Chị đừng có được nước làm tới. Đêm hôm khuya khoắt không người, chó nhà chẳng biết vì sao lại gâu. Tôi thấy ấy à, ai đó nhân lúc chồng đi tàu gọi tình nhân đến cũng không biết chừng. Ở đó còn bày đặt thanh cao.”

“Ê cái con kia, mày đừng có ăn nói linh tinh nghe con, tao xé nát cái mồm mày ra đấy!”

“Tôi cứ nói đấy, chị có giỏi thì nhào vô. Tôi sợ quá cơ! Hơ… Hơ…”

“Cái con chó này…”

“Đủ rồi! Các người đều là người lớn, nói chuyện khó coi như vậy mà nghe được à? Đồng chí cảnh sát, để anh phải chê cười rồi!”

Một người đứng ra giảng hòa. Viên cảnh sát vốn không muốn dính líu vào vụ này, chẳng biết thế nào lại bị kéo đi xem camera, nói là làm nhân chứng, sau này để bà ấy kiện mẹ kế Y Di Dung tội xúc phạm danh dự nhân phẩm.
Mẹ kế Y Di Dung cũng rén, muốn chuồn mà không được.

Đoạn phim cách đây chưa lâu, chưa bị xóa dữ liệu theo định kỳ. Căn nhà của bà cô nằm cách nhà của Thần Tử Thiên khá xa. Vì tuyến đường không trùng nên chỉ có thể sượt qua một bóng lưng cực kỳ mờ, khó mà phân biệt. Viên cảnh sát không bất ngờ lắm, bởi vì những góc máy quay ở đường lớn bọn họ thu được cũng tương tự. Cảm giác như Thần Tử Thiên đang cố tình tránh góc máy vậy, hơn nữa thủ pháp rất chuyên nghiệp.

Về phần mẹ kế Y Di Dung, lại quay được khá rõ. Lúc này đã nửa đêm, bà ta mặc áo lụa, lả lướt trên ban công, miệng phun chữ ngọc.

Nhưng điều đáng nói là mười lăm phút sau đó, Thần Tử Thiên lại xuất hiện trên màn hình, vẫn đeo khẩu trang, hơn nữa còn đi chính con đường này về. Cả góc mặt đến dáng người, đều rất rõ ràng.

Viên cảnh sát đầu xuất hiện mấy dấu chấm than. Ngay sau đó vài phút, điện thoại đột nhiên reo lên, báo rằng Thần Tử Thiên đã khai rồi, hơn nữa bọn họ cũng có manh mối mới về bằng chứng ngoại phạm của hắn.

Viên cảnh sát sau đó xin đem đoạn băng này về sở. Về phần chứng cứ mà đồng đội ở đồn nhắc đến, chính là những đoạn băng đã được luật sư của Thần Tử Thiên đem tới.

Khu Lục Phú ở thuộc về khu nhà giàu. Cho dù có là cảnh sát, muốn mượn hết được camera ở đó là điều rất khó bởi sẽ có vài vấn đề nhập nhằng mà đám người kia muốn giấu. Nhưng người Thần Gia thì không giống vậy, tính tình vô lại. Ai không đưa, trực tiếp cướp. Có ý kiến thì lên đồn, cùng lắm thì đền bù thôi, bọn họ không sợ.

Hàng loạt bằng chứng được đem đến. Tới đầu giờ chiều, quỹ tích hoạt động của Thần Tử Thiên đã được thu thập không sót nổi ba phút. Với thời gian ít ỏi như vậy, Thần Tử Thiên không thể là người đàn ông đã giao dịch đêm hôm trước được.

Đêm đó, bọn họ vừa nhận được tin đã xuất động ngay nhưng bọn người kia đã đánh hơi được, giấu hàng đi chỗ khác. Dựa vào chó nghiệp vụ lùng sục mấy ngày, nơi giấu chỗ hàng kia đã bị tìm thấy. Nhân chứng kể rằng đã nhìn thấy người đứng đầu. Dựa vào phác họa, khá giống Thần Tử Thiên, thậm chí trên những cái hộp bánh cũ rích đựng những bánh trắng ngay ngắn bên trong kia còn xuất hiện khá nhiều dấu vân tay của hắn.

Sau một phen điều tra, luật sư của Thần thị thậm chí còn kéo hẳn bà bán đồng nát đã thu mua chỗ đồ trước kia đến. Bà ta khai rằng dạo trước có mấy lần mua đồng nát của Thần Tử Thiên xong, sáng hôm sau cân lại thiếu mất mấy lạng. Chuyện này mấy người gần đó cũng biết, còn trêu bà ta già rồi lẩm cẩm, ai hơi đâu đi trộm mấy cái hộp vứt đi.

Ngược thời gian bắt đầu truy tra, những dữ kiện xuất hiện ngày càng nhiều. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một âm mưu, một âm mưu có tính toán từ trước nhằm vào Thần Tử Thiên.

Về phần Thần Tử Thiên có phải đã biết mà không nói hay không, thì bọn họ chưa rõ. Truy đến cuối cùng lại xuất hiện ngã rẽ mới. Trong một phân cảnh bị đường hầm ghi lại, xuất hiện một chiếc xe giống hệt với chiếc xe của Lục Phú. Hai chiếc xe, giống hệt nhau từ kiểu dáng đến mẫu mã, thậm chí là biển số, nhưng lại chạy trên hai con đường hoàn toàn đối lập. Nếu như vậy, chắc chắn có một trong hai chiếc là biển giả.

Cuộc điều tra từ ngõ cụt biến thành mở cửa xông thẳng ra biển, cảnh sát bận đến tít mù. Nhưng có người lại vô cùng nhàn nhã.

Một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ như thế… nhưng hiện tại đã biến thành mớ bòng bong. Thần Trác đã đoán được nguyên nhân vì sao.