Đến nội dung chính

Chương 4: Là Chú Thiên đã mua cho cháu

admin 733 Chữ Cài Đặt

“Hức… Cháu không có ăn cắp thật mà.”

Y Di Dung ôm đèn Trung Thu Thần Tử Thiên mới mua cho, hai mắt cô nhóc đỏ hoe, giữ khư khư không thả.

Hôm nay, ăn cơm xong, Thần Tử Thiên phải ở lại rửa bát và dọn dẹp nhà cửa qua một lượt. Y Di Dung không đợi được, cầm đèn chạy đi trước. Tính tình trẻ con háo thắng, trước kia bố và mẹ kế không mua cho nhóc cái gì, lần này nhận được quà, vui không đợi được, cầm đèn bật chạy khắp xóm.

Cái đèn Trung Thu Thần Tử Thiên mua cho cô nhóc là loại tốt nhất ở cửa hàng chuyên làm đồ chơi trẻ em trong thành phố, gửi ship tận hai ngày mới có hàng. Ánh sáng lẫn âm thanh của chiếc đèn, đặc biệt là tạo hình công chúa, đẹp hơn hẳn so với mấy cái đèn khác.

Trẻ con trong xóm không phải đứa nào cũng không thích cô nhóc, nhưng ngại ba mẹ. Trước kia, Y Di Dung không được ăn uống tốt, cả người gầy xộp, quần áo còn bẩn thỉu. Bọn trẻ muốn chơi chung với cô vẫn e ngại. Giờ đây, cô nhóc được Thần Tử Thiên nuôi tốt, khuôn mặt đã có da có thịt, trông còn rất đáng yêu.
Tuy vậy, vẫn còn vài đứa nhỏ có thành kiến với cô bé, đặc biệt là hai thằng nhóc đã chặn cửa Y Di Dung sáng nay. Trong xóm có đèn của nhóc Vân, ba mẹ cô bé làm bác sĩ, điều kiện gia đình khá tốt. Mua đồ chơi cho con đương nhiên cũng thuộc dạng ổn. Tuy chất liệu không bằng được đèn của Thần Tử Thiên mua, nhưng về mẫu mã lại khá giống.

Trung Thu này, ba mẹ cô nhóc có ca trực nên đành gửi con về quê ngoại ăn Trung Thu với cậu. Hai tên nhóc sáng nay chặn đường Y Di Dung nhìn thấy đèn của cô bé bèn có ý xấu giấu đi, sau đó đổ vạ cho cô.

“Mày còn chối nữa? Mày không ăn cắp thì cái đèn này ở đâu ra? Do thằng ba nát rượu của mày mua cho à? Hả?”

“Chị Hạnh, có gì từ từ nói, nhỡ đâu thật là của con bé thì sao?”

“Phải đấy. Chị xem, con bé bị chị mắng đã khóc thành cái dạng gì rồi!”
“Nhưng mà nói thế nào thì nói, gì mà có chuyện trùng hợp thế. Đèn của cháu chị Hạnh vừa mất, con bé lại cầm cái đèn y hệt. Nói ra ai mà tin.”

“Cũng đúng. Cái đèn đó đắt lắm đấy, ai có tiền tự dưng mua cho nó chứ?”

“Thì thế!”

Hàng xóm mỗi người một câu nói vào. Trẻ em thì không dám can thiệp. Thành kiến về ba của Y Di Dung vẫn rất lớn. Ông ta cả ngày không làm gì, chỉ uống rượu, đánh bài. Có đôi khi còn ăn trộm rồi chọc ghẹo con gái. Người trong xóm ai nhìn thấy cũng ghét. Có người còn cấm tiệt con nhà mình chơi với Y Di Dung.

Lúc này, chỉ có Lâm Vãn, hàng xóm sát cạnh nhà Thần Tử Thiên và Y Di Dung, đứng ra. Cô thường xuyên để ý thấy anh mua đồ cho cô nhóc. Lâm Vãn cúi người, giúp Y Di Dung phủi sạch bụi trên quần áo, nhẹ nhàng hỏi:

“Y Di Dung này, cháu có thể cho cô biết cái đèn này của cháu là ai mua cho không?”
Y Di Dung quệt nước mắt, nấc lên hai tiếng.

“Là chú Thiên đã mua cho cháu.”

“Chú Thiên? Là anh Thần Tử Thiên?”

Y Di Dung gật đầu, hít mũi. Giọng vẫn nấc nghẹn nhưng không còn khóc lớn như ban đầu nữa.

“Chú ấy nói cho cháu cầm đi chơi Trung Thu.”

Nhắc đến Thần Tử Thiên, hai mắt cô nhóc hơi có ánh sáng, đủ để thấy vị trí của Thần Tử Thiên trong lòng cô bé cao đến mức nào.

“Nếu vậy thì cô dẫn cháu đến gặp anh ấy hỏi chuyện nhé!” Lâm Vãn nói rồi thấy mình không được uyển chuyển lắm, lại nói thêm: “Không phải cô không tin cháu mà là mọi người cần nghe câu trả lời chắc chắn. Cháu là bé ngoan, cháu có thể hiểu cho mọi người được không?”

“Dạ.”

Y Di Dung mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

“Không cần đâu. Tôi đến rồi!”