Đến nội dung chính

Chương 37: Cô là em gái có nhan sắc nhất cái xóm này đấy

admin 675 Chữ Cài Đặt

“Anh nói gì cơ, anh muốn tổ chức sinh nhật cho con nhỏ Y Di Dung đó ấy hả? Tôi nói cho anh biết, năm nay con trai tôi còn chưa được tổ chức sinh nhật kia kìa. Tôi có thừa tiền đâu mà bỏ ra tổ chức sinh nhật cho cái thứ con hoang đấy! Anh muốn tổ chức thì tự kiếm tiền về đây.”

“Con ta với con mi cái chi rứa, hai đứa nó là cốt nhục của ta cả. Năm nay không chị thì em, mi đừng nói linh tinh.”

“Tôi không đồng ý, có vậy thôi.”

Trưa hôm ấy, Y Di Dung dẫn xe từ trường ra, Y Nhạc Huy đã đợi sẵn, đưa cho cô bé một chai nước.

“Ba…”

Y Di Dung gọi, Y Nhạc Huy đi đến.

“Mệt hông con?”

Y Di Dung lắc đầu lia lịa:

“Dạ không ạ.”

“Con mời bạn sao rồi, có mấy người để ba chuẩn bị?”

“Có bốn người ạ.”

Cô bé nói xong, lén nhìn ba.

“Ít vậy à? Thế thì cả nhà chúng ta có bốn người, Thần Tử Thiên với bạn con là tất cả chín người.”
Y Di Dung buồn bã: “Chỉ có tám người thôi ạ.”

“Sao lại có tám vậy con? Con nói mời bốn người bạn rồi còn chi.”

“Chú Thiên nói ngày mai chú Thiên bận mất rồi, không đi được ạ.”

“Thế thì không được.”

Y Nhạc Huy quát lớn, Y Di Dung giật mình.

“Ba xin lỗi đã lớn tiếng nhen. Thần Tử Thiên tốt với con quá, sinh nhật con không có cậu ấy mất vui lắm.”

Y Nhạc Huy đắn đo.

“Vậy chuyển qua tối nay được không? Mai ba lại mua bánh khác cho con, cả nhà chúng ta ăn.”

Cả trưa hôm đấy, Y Di Dung cực kỳ vui, vui đến mức không ngủ nổi.

Chiều hôm đó, cô bé như ngày thường đi học về. Thần Tử Thiên còn chưa đóng quán sửa xe, đang lắp lại lốp giúp khách.

“Y Di Dung về rồi đó hả cháu?”

“Dạ, cháu chào cô ạ. Hôm nay cô xinh thế, lấp la lấp lánh luôn nè!”

“Miệng gì dẻo quéo không hà, ghét ghê á.”
“Thì cô xinh thật mà!”

“Thôi đi cô nương ơi, vào nhà đi cho tôi nhờ. Cô khen lát nữa, tôi tưởng thật cướp mất chú của cô đấy!”

Y Di Dung im luôn. Cô gái bị phản ứng thú vị này của cô bé chọc cho cười giòn tan, trêu ghẹo cả Thần Tử Thiên.

“Gớm quá đấy, anh nuôi sao mà ra ổ giấm thế hả? Tôi còn chưa làm gì cơ mà.”

“Tôi cứ nuôi vậy thôi, cho gì ăn nấy, mua gì mặc nấy. Quan trọng là cô bé dễ nuôi.”

“Vậy anh có muốn tìm thêm người cùng nuôi cô bé không?”

“Cô đi tìm người khác đi. Chú Thiên của Y Di Dung rồi! Y Di Dung không nhường cho cô đâu.”

Y Di Dung đã thay xong bộ váy công chúa, ghì cổ Thần Tử Thiên nhận chủ quyền.

“Chú Thiên, chú nói gì đi.”

“Của cháu tất, được chưa? Giờ thì thả chú ra, đừng để dính bẩn vào quần áo.”

Cô gái trề môi. Người tốt như Thần Tử Thiên lại không hứng thú với con gái. Cô đã thả thính bao nhiêu lần, người này chẳng động lòng gì cả.
Cô là em gái có nhan sắc nhất cái xóm này đấy!

Tỏ vẻ chút thôi không được hả?

Quê chết đi được.

Tối đến, Y Di Dung hí ha hí hửng chạy tưng bừng qua nhà. Mẹ kế của cô nhóc một bên mặt sưng lên, nhìn chòng chọc vào cô nhóc. Y Di Dung không sợ, hất cằm nhìn lại.

“Sao lại qua có một mình, chú Thiên của con đâu?”

“Chú Thiên nói chú Thiên khóa cửa rồi sang sau ạ!”

Lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật trong đời, Y Di Dung vui ơi là vui.

Nhưng nào biết, cô bé chỉ vừa cầm dao thôi, cảnh sát ở đâu đã xông vào, hùng hổ túm ghì chú Thiên của cô bé xuống.

“Thần Tử Thiên, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Mời anh theo chúng tôi về đồn.”

Thình thịch…