“HuHu… Chú Thiên thối tha, sao chú có thể đánh mất sự trong trắng của cháu như thế?”
Thần Tử Thiên vừa ngủ dậy, đầu ổ gà ngoẹo sang một bên, ngái ngủ nên bực tức hơn bình thường, lại còn nghe điều phi lý hết sức, quát cả lên:
“Mới sáng sớm đã ăn nói mê sảng cái gì đấy? Mất trong trắng cái gì? Vớ va vớ vẩn.”
“Cháu có em bé rồi mà chú còn hung dữ với cháu nữa.”
Sở Nhiên đã nói hết với nhóc rồi, con gái không được thân mật quá mức với con trai, nắm tay hay hôn môi đều sẽ có em bé đó. Hôm qua chú Thiên ôm nhóc cả một đêm lận.
Nói xong, Y Di Dung khóc cả lên, tay ôm bụng lùi lại sau, ánh mắt nhìn về phía Thần Tử Thiên như đang nhìn một tên tra nam trong phim.
Thần Tử Thiên chẳng thể hiểu nổi, buột miệng hỏi:
“Mẹ kế cháu lại có thai à?”
Y Di Dung ngước lên lườm Thần Tử Thiên một cái, mũi sụt sịt.
“Chú đừng có mà đánh trống lảng. Cháu không còn là trẻ con đâu. Sở Nhiên nói con gái không được thân mật quá mức với con trai, ôm nhau quá năm phút thôi cũng sẽ có bầu đó!”
Nói rồi cô nhóc nấc lên một tiếng, tay ôm bụng mếu máo:
“Hôm qua chú ôm cháu cả đêm lận, mười mấy cái năm phút lận đó. Bụng cháu bây giờ chắc có hơn cả đội bóng rồi đấy! Chú mau chịu trách nhiệm đi.”
Khóe môi Thần Tử Thiên giật giật, nói không nên lời.
“Sao chú lại không chịu nói gì? Có phải chú muốn rũ bỏ trách nhiệm không?”
Thấy cô nhóc sắp khóc ra đến nơi, Thần Tử Thiên chẳng biết phải làm sao. Vấn đề có chiều sâu thế này, hắn phải giải thích kiểu gì cho một đứa con nít mới lớp 5 hiểu đây?
Không lẽ nói toẹt ra?
Mà cho dù có nói, nhóc con này cũng chẳng hiểu nổi.
Thần Tử Thiên gãi muốn rụng tóc đầu, chợt lóe ra một ý kiến rất hay.
“Cháu có mấy người em rồi?”
Y Di Dung khóc òa, thút tha thút thít:
“Một ạ.”
“Vậy cháu từng thấy ba cháu và mẹ kế cháu ôm nhau chưa?”
Y Di Dung gật đầu, Thần Tử Thiên lại hỏi tiếp:
“Ôm nhiều không?”
Y Di Dung chẳng hiểu gì, vẫn gật như vừa rồi.
“Thế thì đúng rồi! Họ ôm nhau lắm như vậy còn chẳng có nổi con, thế thì cháu với chú có sao được mà có phải không?”
Thần Tử Thiên đắc ý giải thích một cách nhẹ nhàng.
Nói đến mức này, nhóc con phải hiểu rồi đúng chứ?
Y Di Dung vẫn ôm bụng, nghi ngờ hỏi:
“Nhưng bọn họ dùng biện pháp an toàn mà, sao có thai được, còn cháu với chú có dùng đâu.”
Vẻ mặt của Thần Tử Thiên muốn nứt vỡ.
Biết cái kiểu nửa vời gì thế này? Biết đến biện pháp an toàn, sao mà không cố biết thêm chút xíu nữa đi hả?
Thần Tử Thiên cắn răng cười, nụ cười như nghiến răng nghiến lợi, cốc lên đầu cô nhóc, chẳng thèm nhẹ nhàng nữa mà dùng biện pháp mạnh.
“Chỉ có người lớn mới mang thai được thôi, con nít con nôi, mang thai thế quái nào được.”
Y Di Dung không cho là đúng, chỉ vào cái bụng tròn oáy của mình.
“Thế chú giải thích thế nào đây? Nó to lên rồi đây này.”
Thần Tử Thiên trợn trắng mắt, phỉ nhổ trong lòng:
Là ai, hôm qua đi ăn liên hoan về bị trướng bụng, còn ăn vạ ở phòng khách, vén bụng lên bắt hắn xoa hết mười mấy phút đồng hồ rồi ngủ quên? Xoa lâu như vậy, không thấy nhóc con này có ý kiến, hôm nay bụng nhỏ đi một vòng rồi còn tìm hắn gây sự.
“Đó là do cháu tham ăn, ăn nhiều bị chướng bụng chứ có thai cái gì? Có thai chín tháng mười ngày, mới có một đêm như thế, cháu tưởng cháu là yêu quái chắc?”
Y Di Dung ngắc ngứ đầu hai bên, cảm thấy rất có lý.
“Thật là cháu không mang thai ạ?” Cô bé chớp mắt liên tục, cúi xuống nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của mình, giơ ngón út lên. Thần Tử Thiên móc ngón út của mình vào.
“Nói dối là chó con.”
“Nói dối là chó con.”
Nghe Thần Tử Thiên đáp lại giống y, Y Di Dung yên tâm hơn hẳn, xong lúc ăn sáng vẫn không có khẩu vị, nằm dài trên bàn suy nghĩ nhân sinh.
“Chú Thiên, cháu ngủ với chú sẽ không mang thai thật đúng không?”
Thần Tử Thiên sắp nuốt không nổi cơm nữa, khô cằn cười.
Đã là lần thứ mười của buổi sáng hôm nay rồi. Ai đó mau đến cứu hắn đi được không? Thật muốn trả về nơi sản xuất quá!
“Chắc chắn 1000% không thể mang thai được.”
Chẳng đợi hắn nói hết, Y Di Dung nhảy bổ lên, con ngươi đen long lanh, hai tay còn chắp vào nhau để sát cằm.
“Vậy tối nay cháu ngủ tiếp với chú được không?”