Đến nội dung chính

Chương 29: Cảnh sát! Tôi muốn báo án

admin 687 Chữ Cài Đặt

Lục Phú mơ màng, chẳng hiểu cái gì, tay trái đặt dài trên mặt bàn, ợ một tiếng.

“Báo cảnh sát? Tại sao phải báo cảnh sát? Em… em chỉ uống rượu thôi mà… Ợ… có làm chuyện gì đâu.”

“Xe của cậu bay mất rồi kia kìa.”

Sảnh Ca đỡ trán, nhẹ bẫng nói.

“Bay? Lại không phải con vịt, bay là bay thế nào?”

Lục Phú loạng choạng, đổ cả người vào Thần Tử Thiên.

“Lão đại… Ợ… Hehe… em không say…”

“Không say thì đi kiểm tra đi.”

“Hứ! Kiểm tra thì kiểm tra.”

Đợi cho Lục Phú đi khuất, Thần Tử Thiên chống tay lên mặt bàn, mắt nhìn chiếc xe đã di chuyển qua một đường hầm nữa, khoảng cách truyền tín hiệu càng ngày càng yếu. Chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy, thể hiện sắp vượt ra ngoài phạm vi, khóe môi hắn nhếch nhẹ.

“Cảnh.”

Sảnh Ca nghe gọi, mắt mở lớn ngạc nhiên, kích động đến bả vai run lên nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh.
“Hình như đã rất lâu rồi tôi mới gọi cậu lại bằng cái tên này nhỉ?”

“Đã ba năm rồi!”

“Ba năm… ha…”

Thần Tử Thiên cười khẽ, mắt cúi nhìn đồng hồ trên tay. Chấm đỏ vẫn im đậm, không có vấn đề gì, đôi mắt nhu hòa đi không ít.

“Tôi phải về rồi, cậu đưa Uy Tử đến đồn cảnh sát, làm loạn lên một chút.”

“Đã rõ.”

“Chết tiệt! Xe đâu… xe của lão tử đâu rồi?”

Thần Tử Thiên theo đường hầm sau biệt thự đi ra, chỉ còn lại Sảnh Ca một mình đứng trên lầu hai. Hắn nhìn Lục Phú đang gãi đầu đứng trước gara xe chửi mắng, rồi xoay người bước xuống.

“Tôi đã nói mà cậu còn không nghe. Trong gara không có xe.”

Lục Phú càng nhìn càng khó hiểu, đôi mắt mơ màng vì rượu lóe lên một tia sáng không rõ, giây sau lập tức biến mất, trở về bộ dạng tên nát rượu. Hắn không nói không rằng, kéo Sảnh Ca ném lên xe, còn mình thì ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn cẩn thận.
“Đi! Tôi phải hỏi cho rõ, rốt cuộc là tên nào dám trộm xe của tôi.”

Cả đoạn đường đi, Lục Phú cứ cắn móng tay miết, ngón cái bên trái bị hắn cắn đến nham nhở. Vừa cắn vừa mắng rõ to.

“Quản lý! Xe của tôi để ở chỗ ông, đi đâu rồi? Không phải nói đem về cho tôi à?”

“Cái này… Uy thiếu, người của ngài không phải đã đến đem xe đi rồi sao?”

“Đánh rắm! Ông đây khi nào kêu người khác đến lấy? Mẹ nó chứ! Ăn trộm còn dám ăn trộm lên đầu ông đây… đúng là chán sống mà! Để đó mà xem, ông đây gọi cảnh sát, gô hết lũ chúng bay vào đồn!”

Quản lý bị cúp máy cái rụp, nơm nớp lo sợ, định báo cho cấp trên biết thì phía sau đầu đột nhiên bị tấn công, ngã xuống đất. Đèn báo cháy ngoài hành lang ngay sau đó vang lên, cả đám người trong quán bar chạy tán loạn ra bên ngoài. Nước từ hệ thống phun ra, dội ướt cả một đám người.
Sảnh Ca đã đưa Lục Phú đến đồn.

“Cảnh sát! Tôi muốn báo án!”

Cảnh sát trực đêm còn đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng hét vội bật dậy, mũ còn chưa kịp đội chỉnh tề, hốt hoảng hỏi theo phản xạ.

“Anh muốn báo án gì?”

“Tôi muốn báo bị mất trộm xe.”

“Mất trộm?”

Anh cảnh sát nghiêm chỉnh trở lại, bắt đầu ghi chép.

“Anh phát hiện xe mình bị mất khi nào?”

“Nửa tiếng trước.”

Cảnh sát ngẩng đầu, khó hiểu hỏi.

“Nửa tiếng trước, tức là một giờ kém đêm… tầm đấy anh còn định đi đâu à?”

Sảnh Ca bên cạnh xen vào.

“Là tôi định đi mới đúng. Tên này uống rượu vào làm loạn, tôi không chịu được, định mượn xe của cậu ta đi dạo đêm cho khuây khỏa. Nhưng xuống gara lại phát hiện không thấy xe của cậu ta đâu hết.”

“Thì ra là vậy. Trước đó, anh có nhớ lần cuối cùng nhìn thấy xe là ở đâu không?”