Lục Phú đang chơi game với mấy em gái thì hắt xì, Sảnh Ca quay sang, tiện đưa luôn cho hắn một tờ khăn giấy.
Lục Phú nhận lấy, lầm bầm:
“Chắc chắn là lão đại đang mách lẻo vụ tôi tặng nhầm quà cho nhóc con nhà anh ấy biết.”
“Ai bảo cậu ngốc.”
“Anh đừng có cả ngày chê tôi được không ? Tôi thông minh thế này, ngốc chỗ nào ?”
“Thông minh ? Nhìn không ra hai từ này có chỗ nào liên hệ với cậu.”
Sảnh Ca tháo kính mắt gọng vàng, ấn huyệt thái dương hai cái. Văn kiện quá nhiều, hắn sắp xem đến thành tật cận thị luôn rồi !
Mặt lạnh nhưng trong lòng lại gào thét.
Lão đại, khi nào anh mới về ?
Em sắp trụ không nổi rồi đây này, hoặc ít nhất đem cái thứ của nợ này điều đi đâu thì đi đi. Cả ngày ăn không ngồi rồi, chẳng được cái tích sự gì hết, còn thường xuyên làm văn kiện của hắn loạn thất bát nháo lên.
Lục Phú rời mắt khỏi màn hình khoảng vài giây, nhíu mày nhìn Sảnh Ca, lườm nguýt:
“Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy ! Đừng tưởng anh thông minh hơn tôi thì thích nói gì thì nói nhé !”
“Cậu còn biết tự mình hiểu lấy !”
Lục Phú: “…”
Miệng chó không mọc được ngà voi, tên này sao mà đáng ghét thế ?
“Chuyện nội gián anh điều tra thế nào rồi ?”
“Đã tìm được dấu chân rết sót lại, lần đến ổ của bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Nhắc đến chuyện nội gián, Lục Phú hết hứng thú chơi game hẳn, buồn bực hỏi:
“Đám lão già đáng ghét đó… Để tôi biết được là ai, xem tôi có băm hắn ném xuống cho cá ăn không.”
Lục Phú đẩy gọng kính, không phát biểu ý kiến.
“Mà anh nói xem, trong chúng ta có nội gián thật à ? Lão đại mất tích mấy tháng, anh em không có tin tức lo lắm rồi đó. Anh Vương và lão Cao đã hỏi dò tôi mấy lần rồi ! Anh biết tôi không giỏi nói dối anh em còn gì, sắp lòi đến nơi.”
Sảnh Ca nhún vai, tùy tiện trả lời: “Ai bảo chúng ta thiếu người, nếu cậu thông minh hơn, biết xem văn kiện rồi ký duyệt, lão đại đã để tôi chạy chân rồi !”
Trong lòng thì tự bổ sung.
Nếu không phải cậu không giỏi nói dối với đầu óc không nhanh nhạy lắm, lão đại còn không yên tâm giao việc vặt cho cậu làm đâu.
Người trẻ mà…
Không cẩn thận và dễ mắc sai lầm…
Không phải là điều hiển nhiên sao ?
Nhắc đến hai chữ “văn kiện”, Lục Phú lập tức giả chết. Mấy thứ đó hắn xem hiểu, thậm chí giải quyết không vấn đề gì. Thì bởi, thành tích học đại học có tệ đâu, nhảy lớp chỉ sau Thần Tử Thiên thôi. Nhưng mà hắn ghét chữ, trước kia chăm học vì đuổi theo bước chân của lão đại, giờ có người làm thay, hắn lười lắm, chơi game vui hơn nhiều.