Đôi mắt màu nâu đen của Y Di Dung đảo đảo, được khen nên đôi môi chúm chím như hoa. Nhưng khi nghĩ đến thằng nhóc cô bé ghét nhất sẽ cùng ăn một bàn với người mình quý nhất, Y Di Dung lại thấy tức không chịu được.
Y Di Dung cầm lưng lửng, nhúm bông cuối đuôi theo động tác xoay của cô bé đảo vòng tròn.
“Chiều nay chú nhớ đến sớm nhá!”
Giờ mở gian hàng buổi chiều là một rưỡi, trường lúc này mới mở cửa cho phụ huynh, ai đến được thì tham gia với các cháu cho vui. Lúc nhận được thiệp mời cô giáo phát, Y Di Dung đã không do dự mà đưa thẳng cho Thần Tử Thiên.
Thần Tử Thiên cười, đáp ứng rất nhanh:
“Cá hấp nhé!”
Từ khi sinh ra đến giờ, Thần Tử Thiên chưa từng bạc đãi chính mình, đặc biệt về khoản ăn uống. Trước kia có một đoạn thời gian vì huấn luyện bị bỏ lại một mình trên đảo hoang hắn đã tự học được không ít bản lĩnh, trong đó chế biến mấy món ăn liên quan đến cá biển rất thuận tay.
“Duyệt luôn. Thôi muộn rồi, cháu đi đây.”
Đợi Y Di Dung tự buộc tóc xong đạp xe tới trường, Thần Tử Thiên đứng ở trước cửa phòng cô bé, đưa tay chạm vào tay nắm cửa.
Xoay nhẹ một cái, cửa đã mở ra, hiển nhiên là không khóa.
Bên ngoài tối om, rèm cửa và cửa sổ đóng chặt, gần như không nhìn thấy gì nhưng Thần Tử Thiên nhạy cảm phát hiện bên trong có gì gì đó đang di chuyển.
Nhóc con này… Còn thật lắm trò.
Thần Tử Thiên đóng cửa lại chỗ cũ, xoay người xuống bếp, vì không để công sức Y Di Dung uổng phí, hắn cũng phải phối hợp cho tốt.
Mười mấy phút sau, một chiếc xe Bentley đừng trước cửa nhà Thần Tử Thiên, một người đàn ông bước với gương mặt tinh xảo bước xuống, mái tóc hồng nổi bật, làn da trắng nõn, áo sơ mi màu hoa, tay đeo Rolex, vì trời nắng nên lúc tháo kính ra, mắt hơi nheo lại, tay đeo đồng hồ đưa lên, mặt trời chiếu thẳng lên mặt kính trên đó, xuyên thẳng đến con ngươi phát sáng của mẹ kế Y Di Dung. Bà ta nhìn mà nuốt nước bọt.
Thần Tử Thiên nghe tiếng gõ, mở ra, nhìn tạo hình của Lục Phú mà cạn lời.
“Tôi nói cậu ăn mặc đẹp một tý, chứ có bảo cậu trang điểm thành con công à? Lòe loẹt.”
“Lão đại, anh mới có 23 tuổi, đừng quê mùa như vậy được không? Đã là thời đại nào rồi? Con trai còn cần mặc chỉ mấy màu tối à?”
Thần Tử Thiên: “…”
Thằng nhóc này và Y Di Dung còn rất có ý tưởng chung, mới chưa được nửa ngày đã bị chê quê mùa đến hai lần.
“Anh, em khát rồi, cho em uống miếng nước cái.”
“Cá đâu.”
“À. Em quên mất. Đợi em tý.”
Lục Phú mở cốp xe, lấy ra thùng cá đã chuẩn bị sẵn. Thần Tử Thiên thấy được đồ mới nghiêng người để cậu ta vào.
Lục Phú cười niềm nở, gương mặt nịnh nọt ban đầu lúc kéo cửa liền biến nghiêm túc, đánh giá một vòng xung quanh.
So với tưởng tượng của hắn còn đơn sơ hơn.
“Anh, anh tính ở lại nơi này bao lâu?”
Thần Tử Thiên không đáp, đi thẳng vào nhà, bật quạt trần.
Lục Phú vừa liếc mắt liền nhận ra bên trong có dấu vết sinh hoạt của hai người, đôi mắt dáo dác nhìn, Thần Tử Thiên nhắc nhở:
“Nhà bếp ở bên trái.”
Lục Phú đi theo chỉ dẫn, đặt thùng cá cẩn thận vào trong rồi đi ra.
“Anh, cho dù anh phản đối lão gia tử không muốn lấy vợ cũng không cần phải làm đến mức này chứ? Cô bé đó còn bố ruột, anh cũng đâu nhận nuôi được.”
Thần Tử Thiên khó hiểu hỏi:
“Tôi khi nào muốn nhận nuôi nó? Phiền phức.”
Lục Phú: “…”
Dù anh không có ý định nhận nuôi nó nhưng việc anh làm thì có khác gì đâu?
Hắn còn không chê phiền thì thôi đi.
Mỗi lần báo cáo tình hình, không được nói lớn, ngôn từ còn phải súc tích, ngắn gọn.