Đến nội dung chính

Chương 10: Chú cứ yên tâm, tiền bỉm sữa về già của chú, cháu bao tất

admin 551 Chữ Cài Đặt

Y Di Dung mắt chữ O mồm chữ A.

“Vậy sao chú lại ở đây làm nghề sửa xe mà không đi làm những công việc khác ? Điều kiện chú tốt như vậy mà !”

Thần Tử Thiên ngẩng đầu, chọc ghẹo đôi câu :

“Nhà nhiều tiền, tiêu không hết.”

Y Di Dung : “…”

Tiền nhiều = Tiêu không hết = Có thể tùy ý.

Nhà giàu đáng ghét.

Nhà giàu có tri thức càng đáng ghét.

Tiền tiêu không hết, có thể cho nhóc tiêu mà.

Tri thức học xong không dùng, có thể chuyển qua cho nhóc luôn. Nhóc không cần phải nghe giảng nữa vẫn có thể là thiên tài.

Thật là, phí phạm của trời.

Thần Tử Thiên đột nhiên bị ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm : “…”

“Chú đó, có phúc mà không biết hưởng.”

“Hâm mộ ?”

“Đó là đương nhiên.”

“Đố kỵ ?”

Lần này, Y Di Dung lắc đầu rất quả quyết.

“Cháu không thèm đâu. Muốn có tiền, cháu sẽ dùng nỗ lực của cháu để đổi lấy.” Cô nhóc tiếp tục vỗ ngực tuyên bố : “Chú cứ yên tâm, tiền bỉm sữa về già của chú, cháu bao tất.”
Thần Tử Thiên : “…”

Vế trước là đủ rồi, vế sau vẫn là bỏ đi.

“Chú Thiên, Chú Thiên… Cháu biết sai rồi… Chú đừng có đ/a/n/h mà…”

“Cháu còn dám gào ?”

“Cháu…”

“Câm miệng.”

Hai giây sau… Mười giây sau… Ba mươi giây sau…

“Sao không nói nữa ?”

Y Di Dung lẩm bẩm : “Thì chú bảo cháu câm miệng còn gì.”

Thần Tử Thiên quắc mắt, bàn tay dọa nát cô nhóc hạ xuống.

“Cháu còn dám trả treo ?”

“Cháu có đâu.”

“Lăn ra đứng úp mặt vào tường, ghi hết mấy lỗi cháu phạm phải vào đấy, thiếu một lỗi mỗi bữa trừ một bát cơm.”

Y Di Dung xoắn chỏm tóc tam thái tử lúc chiều Thần Tử Thiên mới cao hứng buộc cho nhóc trước khi đi họp phụ huynh, dẩu môi :

“Chú Thiên, chúng ta có thể thương lượng…”

Thần Tử Thiên mặt cười mà tâm không cười, tay gõ lên mặt bàn.

“Không hài lòng ? Vậy thì trừ 2 bát.”
Y Di Dung : “…” Trừ xong hai bát, nhóc sẽ đói chết mất.

Y Di Dung bậm bạch, cầm một tờ giấy A4 đứng úp mặt vào tường, thân người nhỏ gầy, chiếc váy màu xanh dương nhạt phối hợp với đôi mắt hồng hồng, trông đáng thương phải biết, chỉ tiếc Thần Tử Thiên đã bắt được bài của cô nhóc, không quay đầu, không nhìn thấy, tâm không loạn.

Lần đầu tiên bị lừa, hơn nữa còn do chính nhóc con mình nuôi suốt mấy tháng lừa, trong lòng có cảm giác rất khó tả.

Hắn nói mà, có trường nào lại làm ăn vớ vẩn cho đi họp phụ huynh vào giữa tuần như vậy không cơ chứ. Còn cái gì mà cuối tuần trường cháu có lễ hội mà, lễ hội thì lễ hội, họp phụ huynh có thể dời qua tuần tiếp theo, đâu có ảnh hưởng gì mấy.

Đều tại hắn cả tin, bị lời ngon tiếng ngọt của nhóc con này dụ dỗ.
Quay về hai tiếng trước.

Trước khi chạy xe đến trường tham gia họp phụ huynh, Thần Tử Thiên đặc biệt đứng trước gương sửa soạn đầu tóc cho đàng hoàng, xịt thêm chút nước hoa mùi nhẹ rồi mới ra khỏi nhà.