Đến nội dung chính

Chương 11: Tính cách trở nên xấu

admin 2.004 Chữ Cài Đặt

Phan Thanh Thùy bất ngờ lao tới, khiến Tô Hải Ngọc không kịp trở tay. Hai người giằng co trong căn phòng chật hẹp, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi giới hạn mà nàng có thể kiểm soát.

Tô Hải Ngọc hoảng hốt chống cự, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Nàng cố tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Phan Thanh Thùy, nhưng sức lực chênh lệch khiến mọi nỗ lực đều trở nên khó khăn.

Những chuyện xảy ra sau đó, nàng chẳng muốn nhớ lại. Chỉ biết đến khi mọi thứ kết thúc, Tô Hải Ngọc đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh ban đầu.

Nàng ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt tái nhợt. Sự hối hận dâng lên nghẹn nơi lồng ngực, nhưng nàng hiểu, dù có hối hận đến đâu, chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể quay lại như trước.

Nàng chỉ có thể nhớ đến câu nói Phan Thanh Thùy từng nói với mình.
“Một tuần tao qua một lần nên yên tâm đi. Mày đừng nghĩ tao đề cao mày, lo xa quá rồi.”

Chỉ tiếc, lời ấy chỉ đúng trong hai tuần đầu tiên.

Sau đó, Phan Thanh Thùy bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, hai ngày một lần, rồi ba ngày một lần.

Tô Hải Ngọc ngồi trong phòng, trán nổi gân xanh, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Ngọn lửa trong lòng nàng cháy mãi, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Hiện tại đã là mười hai giờ trưa. Ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ cũ, rọi thẳng vào căn bếp nhỏ, nơi Tô Hải Ngọc đang loay hoay nấu cơm. Mùi gạo thơm thoang thoảng còn chưa kịp tan, Phan Thanh Thùy đã mặt dày kéo sang ăn chực.

Nếu là trước kia, Tô Hải Ngọc chắc chắn sẽ vui vẻ đón cô vào nhà, nhưng bây giờ thì khác. Nàng chỉ muốn tống cổ người này ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Ánh mắt Tô Hải Ngọc dán chặt lên Phan Thanh Thùy, tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ. Trên bàn có một đĩa rau xào và bát canh nhỏ, vốn là phần ăn của riêng nàng, vậy mà Phan Thanh Thùy vẫn thản nhiên vét gần sạch.
Tô Hải Ngọc tức đến bật cười, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn: “Người nào bảo một tuần sang một lần. Giờ thì hay rồi, tuần mẹ nó sang tận hai ba lần mà còn không biết nhục à.”

Phan Thanh Thùy nhồm nhoàm nhai cơm, miệng còn đầy thức ăn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: “Ủa ai? Nhục có ăn được không.”

Tô Hải Ngọc nghiến răng ken két, cơn tức như muốn bốc thẳng lên đỉnh đầu.

“Mày là lợn à. Hôm nào sang cũng vét sạch đồ ăn của tao. Sao không ăn ở nhà trước đi rồi hẵng tới. Công tao nấu mà chưa được miếng nào. Thức ăn cũng là tiền tao bỏ ra mua đấy.”

Phan Thanh Thùy chẳng buồn để tâm, cô vẫn cúi đầu ăn cơm, một tay cầm bát đã vơi hơn nửa, tay kia lướt điện thoại. Vài giây sau, cô đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc ấy, điện thoại Tô Hải Ngọc vang lên một tiếng “ting”.

Nàng cau mày đứng dậy, bước qua nền gạch lạnh rồi cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện thông báo từ ngân hàng, hai triệu đồng vừa được chuyển vào tài khoản.

Tô Hải Ngọc cứng người vài giây.

Hai triệu.

Với người khác, số tiền ấy có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với nàng, hai triệu đủ để chắt chiu ăn uống cả tuần, nếu tiết kiệm còn có thể dư ra một khoản nhỏ để gửi về nhà.

Ngón tay Tô Hải Ngọc siết chặt điện thoại, ánh mắt vô thức liếc sang Phan Thanh Thùy. Cô vẫn ngồi đó, bình thản ăn cơm, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến người khác càng nhìn càng thấy tức.

Tô Hải Ngọc nhìn cô thêm vài giây rồi thôi, chẳng buồn mở miệng nữa. Nói làm gì, có nói cũng chỉ tự rước bực vào người.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ xới cho mình một bát cơm. Hơi nóng từ nồi cơm vừa mở bốc lên, phủ mờ trước mắt. Tô Hải Ngọc cúi đầu ăn, vẻ mặt dần bình tĩnh trở lại.

Phan Thanh Thùy cũng hiểu điều đó, cô hiếm khi mở miệng trêu chọc thêm. Hai người cứ thế ăn hết bữa trưa trong bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Bữa cơm kéo dài gần một tiếng. Đến khi Tô Hải Ngọc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều. Nàng đứng dậy thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa sạch rồi quay trở lại.

Vừa xoay người, Tô Hải Ngọc lập tức cau mày.

Phan Thanh Thùy đã nằm dài trên giường của nàng từ lúc nào. Một chân co lên, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại, dáng vẻ tự nhiên đến mức chẳng khác nào đang ở nhà mình.

Lông mày Tô Hải Ngọc giật giật: “Mày ăn xong không về đi, ở đây đợi tối ăn cám tiếp hay gì.”

Phan Thanh Thùy chẳng buồn bỏ điện thoại xuống. Cô nằm nghiêng người, mặc kệ ánh mắt sắc như dao của nàng rồi thản nhiên đáp: “Tao muốn ở đây ngủ.”

Tô Hải Ngọc lập tức nổi nóng: “Không chứa chấp, cút về.”

Nói xong, nàng quay lưng sang chỗ khác, cố ép cơn bực xuống. Thế nhưng chưa được bao lâu, tiếng thông báo từ điện thoại lại vang lên.

“Ting.”

Tô Hải Ngọc hắng giọng, cố tình nâng cao giọng hơn bình thường: “Đừng có tưởng mày khoe nhiều tiền là làm tao xiêu lòng, rẻ rách ít thôi. Tự giác về đi. Nói nhiều cũng phải biết ngại chứ.”

Nàng chống tay lên hông, ánh mắt tóe lửa nhìn Phan Thanh Thùy.

“Ting.”

Rồi lại thêm mấy tiếng thông báo liên tiếp vang lên.

Tô Hải Ngọc nghiến răng, cuối cùng cũng đành thở ra một hơi. Người đã nằm lì trên giường nàng, đuổi mãi cũng chẳng chịu đi, nàng còn biết làm gì nữa.

Nàng cúi người ôm lấy chiếc gối, định ra ghế nằm nghỉ trưa. Ngủ trưa với nàng rất quan trọng, chiều nay còn phải đi làm.

Quạt máy quay vù vù trên đầu, hơi nóng vẫn quẩn quanh trong căn phòng. Tô Hải Ngọc vừa xoay người, Phan Thanh Thùy đã bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.

“A.”

Tô Hải Ngọc giật mình, thân thể mất thăng bằng, cả người theo quán tính ngã xuống giường.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần. Tô Hải Ngọc sững lại, bàn tay chống trên đệm, hơi thở rối loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn Phan Thanh Thùy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác.

Phan Thanh Thùy cũng nhìn nàng, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay nàng chưa buông. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng.

Tô Hải Ngọc lập tức muốn rút tay về, nhưng Phan Thanh Thùy lại giữ nàng lại. Sự giằng co âm thầm khiến bầu không khí vốn oi bức càng trở nên căng thẳng.

Nàng nhìn cô chằm chằm, sắc mặt dần lạnh xuống.

“Buông ra.”

Phan Thanh Thùy không đáp.

Tô Hải Ngọc dùng sức kéo tay mình về, nhưng rồi nàng chợt khựng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.

Ngoài cửa sổ, nắng trưa vẫn gay gắt, còn trong căn phòng nhỏ, sự im lặng kéo dài đến mức khiến Tô Hải Ngọc càng thêm khó chịu.

Cảm giác ấy khiến Tô Hải Ngọc khựng lại, trái tim nàng cũng bắt đầu đập loạn theo. Một bên tai là tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, bên còn lại là nhịp tim của Phan Thanh Thùy vang lên sát bên cạnh, khoảng cách gần đến mức khiến hai má nàng nóng bừng.

Tô Hải Ngọc vội chống tay định ngồi dậy, muốn thoát khỏi cái ôm bất ngờ kia, nhưng Phan Thanh Thùy chẳng cho nàng cơ hội. Bàn tay cô giữ lấy cổ tay nàng, lực đạo đủ khiến làn da trắng hằn lên một vệt đỏ.

Tô Hải Ngọc càng giãy giụa càng nhận ra mình chẳng thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay đang giữ lấy mình. Hơi ấm từ người Phan Thanh Thùy truyền sang khiến sống lưng nàng căng cứng, cổ tay vừa đau vừa nóng rát, cơn bực bội trong lòng cũng theo đó dâng lên.

“Bỏ ra.”

Tô Hải Ngọc nghiến răng bật ra hai chữ, hơi thở nặng nề, nàng ngẩng đầu trừng Phan Thanh Thùy, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, vẻ mặt chẳng khác nào đang cảnh cáo cô đừng tiếp tục trêu chọc mình. Thế nhưng Phan Thanh Thùy lại bình thản đến đáng ghét, cô dựa lưng vào thành giường, bàn tay vẫn giữ lấy nàng, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

“Ngủ ở đây đi, nhà mày thiếu cái gối ôm.”

Nghe xong, Tô Hải Ngọc tức đến mức suýt bật dậy, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì giận. Nàng trừng Phan Thanh Thùy, bàn tay cố sức kéo ra, nhưng vẫn chẳng có tác dụng, cô chẳng những chẳng buông mà còn bật cười khẽ, khiến Tô Hải Ngọc càng thêm khó chịu.

“Tao không phải gối ôm của mày. Muốn có thì về nhà mà kiếm.”

Tô Hải Ngọc nói xong lại cố giằng tay ra, vẻ mặt đầy bực bội, nhưng Phan Thanh Thùy vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng hề có ý nhượng bộ.

“Nằm đây cùng tao, lát tao chở mày đi làm luôn.”

“Không cần.”

Tô Hải Ngọc từ chối ngay tức khắc, nàng quay mặt sang nơi khác, rõ ràng chẳng muốn nhìn Phan Thanh Thùy thêm giây nào, vậy mà vành tai đỏ ửng lại vô tình để lộ sự mất tự nhiên trong lòng. Nàng giằng co thêm một lúc, đến khi cổ tay đau rát mới mệt mỏi bỏ cuộc, cuối cùng đành nằm yên, sắc mặt vẫn đầy bất mãn.

Phan Thanh Thùy cúi đầu nhìn Tô Hải Ngọc, ánh mắt hiếm hoi dịu xuống, trong lòng cô chợt thấy buồn cười. Sao Tô Hải Ngọc lúc nào cũng phải xù lông lên với cô như thế, rõ ràng lúc ngoan ngoãn thế này nhìn đáng yêu hơn nhiều. Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lòng Phan Thanh Thùy lại trùng xuống, hay là Tô Hải Ngọc thật sự ghét cô đến mức đó rồi.

Tối đến, Phan Thanh Thùy lại mặt dày sang nhà nàng như mọi hôm. Tô Hải Ngọc chẳng buồn tiếp đón, ánh mắt lạnh tanh, thái độ hờ hững thấy rõ, Phan Thanh Thùy cũng chẳng phải người mù, cô nhận ra hết, vậy mà vẫn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, Tô Hải Ngọc ngồi trước mặt Phan Thanh Thùy, vẻ mệt mỏi cùng chán chường hiện rõ trên gương mặt. Nàng nhìn cô một lúc, cuối cùng chẳng còn kiên nhẫn mà lên tiếng.

“Ăn nhanh rồi lượn đi. Suốt ngày tới ăn chực thì cũng phải biết ngại chứ, con người chứ không phải con chó đâu.”

Lời nàng lạnh tanh, chẳng còn chút nể nang, Phan Thanh Thùy ngẩng đầu nhìn Tô Hải Ngọc rồi bật cười nhạt. Ánh mắt cô sâu xuống, như đang giấu một lý do nào đó phía sau, bởi cô đâu phải vô duyên vô cớ cứ chạy sang đây ăn chực mãi như vậy. Chỉ tiếc, Tô Hải Ngọc chẳng buồn quan tâm.

Nàng nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt: “Biết rồi thì lượn đi cho khuất mắt tao.”

Lời nói bật ra sắc lạnh, đến chính Tô Hải Ngọc cũng khựng lại trong thoáng chốc, nàng nhìn Phan Thanh Thùy rồi im lặng, trong lòng bất giác tự hỏi, từ bao giờ tính nàng lại trở nên xấu như thế này.