Đến nội dung chính

Chương 3: Xin lang quân cứu giúp

admin 577 Chữ Cài Đặt

Phu nhân của Tư Đồ Nghị là con gái của một chi họ Phong, rất thông minh sáng suốt. Thấy Mạn Mạn xinh xắn, lanh lợi, ngày sau ắt hẳn sẽ trở thành mỹ nhân tuyệt sắc nên bà đã đối xử với nàng như con gái ruột.

Vì vậy, Mạn Mạn cũng thường xuyên nấp sau rèm đỏ, cùng các đường tỷ ngắm nhìn các chàng trai.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Dực, nàng trước nay vốn im miệng không nói bỗng cất tiếng: “Lang quân này tốt.”

Các đường tỷ nghe vậy đều cười.

Kỳ Kỳ nói: “Lang quân này tất nhiên là tốt rồi! Lang quân này sao có thể không tốt chứ!”

Uyển Uyển nhéo mũi nàng: “Lang quân này đâu phải người chúng ta có thể với tới.”

Mạn Mạn đỏ mặt, rũ mắt im lặng. Bởi thế các đường tỷ lại có đề tài bắt đầu mồm năm miệng mười nói chuyện.

Mẫn Mẫn nói: “Quận chúa Hoa Âm lại đổ bệnh, đã hơn nửa năm rồi.”
Hoàn Hoàn nói: “Từ trước khi xuất giá nàng ấy đã hay đau yếu, ít khi ra khỏi cửa.”

Uyển Uyển nói: “Nàng ấy cũng chẳng xinh đẹp gì, nhưng lại may mắn gả được cho vị hôn phu thần tiên như Phong lang.”

Kỳ Kỳ dùng quạt tròn gõ đầu nàng ấy: “Ghen tị à? Người ta là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu đậm. Phong lang phẩm hạnh cao quý, chưa chắc đã coi trọng dung mạo.”

Sau đó, Mạn Mạn nghe tới nghe lui, dần dần hình dung ra được bóng dáng của Phong Dực.

Hắn là con cháu Phong thị ở Thái Nguyên, cùng dòng tộc với phu nhân Tư Đồ Nghị. Nhưng xuất thân hắn từ trưởng tộc cao quý hơn.

Tổ phụ của Phong Dực là Phong Sĩ Nghi nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ hơn ba mươi năm, đã phế lập hai vị Hoàng đế.

Cha Phong Dực là danh tướng Phong Sở đã nhiều lần dẫn binh đánh Đột Quyết. Sau khi về hưu vì bệnh cũ vẫn giữ chức Kiểm giáo Binh bộ Thượng thư.
Năm đó Phong Dực hai mươi tư tuổi giữ chức Vũ Lâm Vệ tướng quân. Hắn cưới Quận chúa Hoa Âm của Túc Vương phủ, tiền đồ rực rỡ.

Gặp lại hắn là một năm sau.

Phu nhân Tư Đồ tặng Mạn Mạn một con mèo nhỏ. Vì bộ lông của nó hơi ngả xanh nên Mạn Mạn đặt tên là Thanh Cô.

Thanh Cô rất nghịch ngợm, thấy tổ chim trên cây hòe có chim non nên đã leo lên định bắt. Ai ngờ nó mới leo được nửa chừng lại không dám leo tiếp, cuộn tròn trên cành cây kêu meo meo. Trông rất đáng thương.

Mạn Mạn đang định cởi váy ngoài leo lên cứu nó thì bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng: “Ban ngày ban mặt, tiểu nương tử cẩn thận.”

Mạn Mạn quay đầu lại thì thấy Phong Dực đang chậm rãi bước tới.

Hắn mặc áo bào màu xanh nhạt, càng tôn lên khí chất như tùng như bách. Làn da trắng nõn nhìn gần cũng không thấy tì vết làm nổi bật lên hàng mày rậm, đôi mắt sáng ngời uy nghiêm.
Mạn Mạn ỷ mình còn nhỏ, thản nhiên buộc lại dây váy, nói với hắn: “Mèo của ta không dám xuống, xin lang quân cứu giúp.”