Dung Mục thở hắt một hơi. Y cảm thấy tối hôm qua ánh mắt hoàng đế nhìn bản thể của y không bình thường, cộng thêm bản thể của y đến từ nước địch chứ không phải nước bạn, bạo quân này không thiêu chết y trong cơn giận dữ đã là nhân từ.
Minh Xuân không dám nói nhiều, lại quay về đề tài cũ, nhắc về hoàng đế.
“Công tử tâm tính lương thiện, bệ hạ chắc chắn có thể nhìn ra, chỉ cần được bệ hạ sủng ái, hoàng cung Đại Thương sẽ mặc công tử đi lại.”
Dung Mục cười khổ.
Y đâu có muốn khám phá hoàng cung này, hiện tại y hận không thể cách hoàng đế điên phê xa vạn dặm, cuộc sống lý tưởng nhất của y là tìm được một nơi không ai quen biết, ôm bí mật sống yên ổn ở thời cổ đại này.
Sau đó sẽ nghĩ cách xem có thể trở về thời hiện đại không.
Nói chuyện với Minh Xuân chưa lâu, bên ngoài cửa chính truyền đến tiếng hô to, thì ra nghi giá của đế vương đã chạy tới gần Tử Viên Điện, nhóm nội thị vội vàng quỳ xuống nghênh đón.
Dung Mục đứng bên cạnh lu sen, y mặc đồ màu trắng, trông còn nhu nhược hơn Bích Giáng Tuyết chưa nở rộ ba phần.
Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, ngoài ban đầu thiếu chút nữa bị cắt cổ, sau đối mặt với hoàng đế, trong lòng y không còn cảm giác quá sợ hãi.
Có lẽ, bọn họ có thể sống chung một thời gian, đến lúc đó lại thương lượng với hoàng đế, thả y đến Nam Đại du lịch…
Trong lòng Dung Mục khảy bàn tính nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện, chỉ thấy đi bên cạnh nghi giá của đế vương là một nam nhân mặc áo giáp đen, người nọ thoạt nhìn không có gì khác thị vệ đứng gác trong Tử Viên Điện, nhưng Dung Mục vừa nhìn đã nhận ra trang bị trên người hắn xịn xò hơn đồ của Hắc Giáp Vệ bình thường, ngay đến khí chất cũng xuất sắc hơn.
Giống kiểu con ông cháu cha.
Quả nhiên, Minh Xuân nhỏ giọng giới thiệu với Dung Mục: “Công tử, vị bên cạnh bệ hạ là Lý thiếu tướng quân lớn lên cùng bệ hạ từ nhỏ, Lý Tùy Xuyên, thủ lĩnh Hắc Giáp Vệ.”
Dung Mục ngước mắt nhìn lại, vị Lý thiếu tướng quân này oai hùng trầm ổn, eo hẹp chân dài, một đôi mắt đầy ẩn ý nhìn thoáng qua y, sau đó gật đầu với hoàng đế.
Thương Từ Trú rũ mắt: “Thấy rõ chứ?”
Lý Tùy Xuyên: “Bẩm bệ hạ, thấy rõ rồi.”
Thiên tử đi xuống nghi giá, giọng nói trầm thấp: “Thấy rõ rồi thì đừng nhìn nữa, đi hỏi Hắc Giáp Vệ ngoài điện xem hôm nay y đã làm những gì, cẩn thận tra xem tiểu thị quân của trẫm là mỹ nhân chui từ đâu ra.”
Thương Từ Trú tuy nói không truy cứu cội nguồn của Dung Mục, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn lén tra xét người, hắn đã quen nắm từng người từng việc trong lòng bàn tay, hiện tại Dung Mục xuất hiện ở chỗ hắn đúng là chuyện mới lạ.
Lý Tùy Xuyên rũ mắt, ánh mắt không nhịn được nhìn thiếu niên áo trắng kia một cái.
Thiếu niên đứng bên một lu sen, không hành lễ, vóc người thon dài, mặt mày sạch sẽ, đẹp hơn bông sen bên cạnh ba phần, lúc này y đang tò mò nhìn hắn, khí chất quanh thân bình thản, ôn hòa.
Phong tư cùng khí chất bậc này, khó trách bệ hạ sẽ đối xử đặc thù.
Lý Tùy Xuyên khom lưng cáo lui, đi được hai bước nghĩ đến cái gì hắn đột nhiên quay đầu, thấy đế vương đã bước qua Tử Viên Điện, bước chân dường như nhanh hơn ngày thường ba phần.
Lý Tùy Xuyên nghĩ đến cái gì cũng quên béng rồi, sững sờ tại chỗ.
… Bước chân vội vã như đang trở nhà này, hắn đã rất lâu không thấy ở bệ hạ.