Đến nội dung chính

Chương 6: Thái tử hỏi tội (3)

admin 517 Chữ Cài Đặt

Nàng tiến lên một bước, giọng điệu đột ngột trở nên sắc sảo vô cùng:

“Thiếp chỉ nghĩ thái tử phi ban ơn, nhưng tỳ nữ Thính Trúc lại từ chối quyết liệt, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy như sắp chết. Trông điệu bộ đó của nàng ta, cứ như thể bát canh sâm ngàn năm này có độc, ai uống vào sẽ thối rữa ruột gan mà chết không bằng!”

Nói đến đây, Thẩm Chiêu Dao liếc nhìn Tạ Thư Nhã một cái đầy ẩn ý, khiến nàng ta giật nảy mình trong lòng.

“Thiếp vì muốn chứng minh sự trong sạch cho thái tử phi tôn kính, nên mới đành lòng ra tay giúp đỡ tỳ nữ kia uống cạn để chứng minh cho mọi người thấy canh hoàn toàn vô hại. Thiếp có lòng tốt bảo vệ danh dự cho Đông Cung như vậy, điện hạ không khen thưởng thì thôi, sao lại mắng thiếp?”

Nàng dừng một chút, tiến thêm một bước sát về phía Tiêu Dực, hỏi ngược lại với tông giọng sắc bén:
“Hay là… chính bản thân điện hạ cũng nghi ngờ trong bát canh sâm của thái tử phi thực sự có độc, nên mới sốt sắng chạy đến đây hỏi tội thiếp nhằm che đậy sự thật, hòng tìm kẻ thế mạng?”

“Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!” Tạ Thư Nhã hoảng loạn hét lên, không còn giữ được vẻ ung dung thường ngày nữa.

Câu hỏi của Thẩm Chiêu Dao lập tức đẩy nàng ta vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Tiêu Dực thực sự vì vậy mà tiếp tục truy cứu, chuyện bát canh có chứa Tán Tâm Tán rất có thể sẽ bị bại lộ hoàn toàn!

Tiêu Dực cũng bị câu hỏi của Thẩm Chiêu Dao làm cho cứng họng. Hắn thừa biết Tạ Thư Nhã là kẻ có tâm cơ, bát canh kia cũng có điểm mờ ám. Có điều, hắn cần thế lực của Tạ gia nâng đỡ, đồng thời lại cực kỳ chán ghét thói ngạo mạn của Thẩm gia sau lưng nàng.
“Câm miệng!”

Tiêu Dực phất mạnh ống tay áo, mượn lửa giận để lấn át sự bối rối trong lòng, gằn giọng:

“Thẩm Chiêu Dao, ngươi chớ có dùng ba tấc lưỡi xảo trá đó hòng lấp liếm tội lỗi của mình! Ngươi đố kỵ chính thất, ra tay tàn độc, không có chút dáng vẻ ôn nhu hiền thục nào của một Trắc phi Đông Cung. Từ nay về sau, ta phạt ngươi cấm túc ở Chiêu Dương Các, cắt giảm một nửa bổng lộc trong ba tháng để tự kiểm điểm!”

Nghe đến hai từ cấm túc, Thẩm Chiêu Dao suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cấm túc? Nghĩa là nàng không cần phải thức dậy từ sáng sớm để đi thỉnh an Hoàng hậu, không cần nhìn mặt gã tra nam và đóa bạch liên hoa này mỗi ngày? Chỉ cần ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi đếm vàng trong tẩm các của mình? Đây là ban thưởng chứ phạt cái nỗi gì!