“Thư Nhã tỷ, tỷ tự tay sắc canh sâm quý giá như thế này, muội muội làm sao dám hưởng một mình?” Thẩm Chiêu Dao cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
Nàng dùng tay còn lại giật phắt bát canh sâm từ tay Tạ Thư Nhã, cười nói:
“Bổn cung thấy tỳ nữ Thính Trúc này của tỷ sắc mặt nhợt nhạt, đứng run lẩy bẩy, chắc là cũng bị nhiễm lạnh rồi. Hay là… để bổn cung thay tỷ ban thưởng bát canh sâm đại bổ này cho nàng ta nhé?”
“Không… Không cần đâu trắc phi nương nương! Nô tỳ thân phận thấp hèn, không dám dùng!” Thính Trúc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, điên cuồng lắc đầu, hai tay bám chặt lấy ga giường để lùi lại. Nàng ta là người tự tay bỏ độc vào bát canh, làm sao dám uống!
“Thân phận thấp hèn?” Thẩm Chiêu Dao híp mắt, giọng điệu đột ngột trở nên sắc sảo, đầy uy áp của nữ nhi tướng môn.
“Thái tử phi ban ơn, bổn cung chuyển thưởng, ngươi là cái thá gì mà dám từ chối? Thần tử không nghe mệnh chủ, chính là khinh thường bổn cung, khinh thường Thẩm gia sau lưng bổn cung! Hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống… bổn cung cũng bắt ngươi phải nuốt sạch!”
Nói xong, trước sự ngỡ ngàng tột độ của Tạ Thư Nhã và toàn bộ cung nhân trong phòng, nàng trực tiếp nghiêng bát canh còn nóng hổi, thô bạo rót thẳng vào cái miệng đang há hốc vì hoảng sợ của Thính Trúc!
“Ưm… ực… khụ khụ khụ… nương nương… cứu…”
Canh sâm ngàn năm ấm áp, nhưng đối với Thính Trúc lúc này chẳng khác nào độc dược trôi tuột xuống cổ họng. Nàng ta ho sặc sụa, nước canh bắn tung tóe, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng vì nghẹn, rồi nhanh chóng bao phủ bởi một tầng hoảng loạn tột cùng.
Tạ Thư Nhã nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người run lên bần bật. Nàng ta muốn quát mắng, muốn ngăn cản, nhưng nàng ta không thể! Bởi vì bát canh này ngoài mặt là canh sâm bổ dưỡng, nếu nàng ta nhảy vào can ngăn quyết liệt, chẳng khác nào tự thừa nhận trong canh có độc!
Nỗi uất ức và tức giận tột cùng dâng lên tận đại não, khiến Tạ Thư Nhã suýt nữa thì cắn nát môi mình.
Trong đầu Thẩm Chiêu Dao, tiếng chuông hệ thống bỗng nổ vang giòn giã liên tục như pháo hoa ngày Tết:
[Đinh! Tạ Thư Nhã nghẹn họng trân trối, tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng quặn cả lên. Điểm tức giận +100!]
[Đinh! Thính Trúc đang cảm thấy hoảng loạn và tuyệt vọng. Điểm tức giận +80!]
[Tổng điểm tức giận hôm nay: 180 điểm! Quy đổi thành công: 1.800 lượng vàng đã được lưu trữ an toàn trong không gian hệ thống! Khoảng cách đến mục tiêu nghỉ hưu sớm: 1.8%! Ký chủ cố lên!]
Thẩm Chiêu Dao thong thả quăng bát sứ không xuống đất. Tiếng xoảng giòn giã vang lên, bát ngọc vỡ tan tành. Nàng rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước canh vô tình dính trên ngón tay mình, cười nhạt nhìn Tạ Thư Nhã đang đứng như trời trồng:
“Tỷ tỷ, sao nhìn tỷ có vẻ không vui thế? Muội muội thay tỷ ban thưởng cho nô tỳ thân cận, tỷ nên cảm ơn muội mới đúng chứ?”