Đến nội dung chính

Chương 1

admin 501 Chữ Cài Đặt

“Nhị tiểu thư, người cứ ở đây chép kinh Phật.” Một nha hoàn mặc quần áo màu hồng đào, tóc buộc dải lụa màu xanh da trời, khách khí nói với Lâm Ánh Tuyết.

“Đại tiểu thư nói dạo này người thường gặp ác mộng, lần trước lên núi lễ Phật về bị kinh hãi không nhẹ, cần chép bộ “Kim Cang Kinh” này để trấn áp. Chữ của nhị tiểu thư viết đẹp, thế nên đành cảm phiền người ở đây chép kinh.”

“Đợi khi chép xong, báo cho ta một tiếng. Chờ đại tiểu thư xem qua rồi, đốt trước Phật đài thì may ra có thể trấn được đám yêu ma. Nhị tiểu thư nhất định phải chăm chú tỉ mỉ mà chép, lòng phải thành kính một chút.”

Dưới mắt Lâm Ánh Tuyết có quầng thâm nhàn nhạt. Thực ra lần đi lễ Phật trên núi đó, người thật sự bị kinh hãi chính là nàng.

Đích tỷ Lâm Bảo Trân dẫn nàng đi lễ Phật, kết quả gặp phải sơn phỉ. Hơn nữa vì nàng trông xinh đẹp hơn đích tỷ, lúc đó tên sơn phỉ đã ôm lấy eo nàng. Nếu không phải được người cứu kịp thời, e rằng đã bị làm nhục.
Lâm Ánh Tuyết nhìn đại nha hoàn bên cạnh đích tỷ, nói với nàng ấy: “Phi Diên tỷ tỷ, mấy hôm nay ta không được nghỉ ngơi nhiều. Nếu mệt rồi, ta có thể ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ một lát không?”

Mấy ngày nay Lâm Ánh Tuyết toàn mơ thấy cảnh gặp sơn phỉ, ban đêm luôn chìm trong ác mộng vô tận. Do đó dạo gần đây nàng toàn phải ngủ bù ban ngày, mà giờ này chính là giờ nàng ngủ, bởi vậy mới có lời thỉnh cầu này.

Giọng Lâm Ánh Tuyết mềm mại ngọt ngào, khiến người ta liên tưởng đến bánh sen ngọt thơm. Dung mạo của nàng cũng thừa hưởng nét tuyệt sắc của Ôn di nương. Mày liễu cong dài, mắt hạnh ngậm cười, đôi môi anh đào kiều diễm. Tuyệt nhất chính là đôi mắt của nàng, tựa như hồ nước Giang Nam bảng lảng khói sương, dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn che chở.
Phi Diên thầm nghĩ Lâm Ánh Tuyết tuyệt sắc nhường này khiến vị công tử kia xiêu lòng, hỏng mất hôn sự của đại tiểu thư, khiến đại tiểu thư tìm đủ mọi cách hành hạ nàng. Ngay cả khi Lâm Ánh Tuyết không khỏe cũng bắt nàng đi lễ Phật, thế mới gặp phải tai ương sơn phỉ.

Phi Diên không biểu lộ gì mà gật đầu, lại đưa ra một tin sét đánh: “Đại tiểu thư đã dặn mấy ngày nay nhị tiểu thư cứ ở đây chép kinh thư, tất cả đồ ăn thức uống sẽ có người mang đến. Đương nhiên người có thể nghỉ ngơi tại đây.”

Lâm Ánh Tuyết lập tức thấy hơi sốt ruột, chẳng phải như vậy là đang bị đích tỷ giam lỏng hay sao?