Đến nội dung chính

Chương 6

admin 576 Chữ Cài Đặt

Từ lúc Lâm Trì bị triệu đến điện phía nam, y luôn giữ tâm thế cảnh giác cao độ. Không phải vì Diệp Phi “bệnh nặng giả tạo”, mà bởi vì… Cố Thanh Uyên xuất hiện quá nhiều lần.

Lần đầu là lúc y đang lén viết sổ.

Lần hai là khi y giả vờ lăn cầu thang để trốn việc.

Lần ba… thì quá đáng hơn — y vừa mới tắm xong chưa mặc y phục, người kia đã ung dung đứng sau bình phong, nhìn y bằng ánh mắt như muốn… luộc sạch.

“Tại sao người cứ xuất hiện bất thình lình thế?” – Lâm Trì ôm y phục, rít răng.

Cố Thanh Uyên vẫn lạnh nhạt như thường: “Đây là điện ta dựng, ta đến lúc nào, cần báo với ngươi à?”

…Câu trả lời quá hợp lý, khiến y không thể phản bác.

Nhưng càng ở lâu, Lâm Trì càng phát hiện có điều bất ổn.

Sư tôn của y… rất có thể không bình thường.

Buổi tối hôm ấy, Diệp Phi giả vờ ho đến long trời lở đất, đòi Lâm Trì đút cháo. Y đang định nhét cả cái muỗng vào miệng Diệp Phi cho rồi, thì một tiếng “Lâm Trì” vang lên ngoài cửa.
Là Cố Thanh Uyên.

“Ngươi ra ngoài một lát.”

“Sư tôn, ta đang chăm người bệnh—”

“Không thương lượng.”

Thế là y bị lôi ra ngoài, còn chưa hiểu mô tê gì thì Cố Thanh Uyên đã quăng cho một bình ngọc:

“Đan dược ngươi đưa Diệp Phi ban sáng là sai loại. Cẩn thận lần sau.”

“Ờ… vâng. Vậy người lặn lội đến đây để nói vậy thôi sao?”

“Không.” – Người kia đáp, rồi rút tay áo lấy ra… một gói bánh nếp.

Lâm Trì: “???”

“Ngươi thích ăn loại này. Trước kia hay trộm lúc luyện công, tưởng ta không biết?”

…Khoan. Đúng là y có trộm thật. Nhưng chuyện đó là kiếp trước!

Lâm Trì nghẹn họng: “Sư tôn… người đang nói gì thế?”

“Không có gì.” – Ánh mắt người kia hơi tối đi, rồi rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm, y như chưa từng nói gì.

Y quay về phòng trong trạng thái hỗn loạn. Diệp Phi thấy y như kẻ mất hồn, tò mò hỏi:
“Ngươi làm gì mà mặt như ăn phải đan dược hỏng?”

“Ta cảm giác… sư tôn có vấn đề.” – Lâm Trì thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Phi: “Ngươi vừa nhận ra?”

“???”

“Ngươi không thấy hắn chỉ xuất hiện mỗi lúc ngươi xuất hiện? Mỗi khi ta cần hắn thì không thấy đâu? Hắn còn nhìn ngươi như muốn ăn sống…”

“Dừng lại!” – Lâm Trì che tai.

Diệp Phi cười hề hề, cố gắng vỗ vai Lâm Trì dù tay còn đang run rẩy vì “giả bệnh”:

“Thật đấy, nếu ta mà là nhân vật chính, ta cũng thích ngươi. Nhìn ngươi như con chuột cống vừa khôn vừa dai… dễ nuôi.”

“Ngươi im đi.”

Nhưng tối đó, Lâm Trì ngồi trên giường, mở gói bánh nếp ra, cắn một miếng. Vị ngọt nhẹ thấm đầu lưỡi, mềm dẻo, đúng loại y thích ăn.

“…Hắn thật sự nhớ?” – Y lẩm bẩm, trong lòng như có gì đó đập nhẹ một cái.
Trong khi đó, ở mái ngói trên cao, một bóng người áo trắng đứng im, nhìn ánh đèn le lói trong phòng kia. Trong tay người ấy là sợi dây chuông nhỏ đã cũ, từng được buộc ở tay Lâm Trì lúc còn là tiểu đồ đệ.

Ánh mắt hắn dịu đi, thì thầm một câu — bị gió đêm cuốn mất.