Đến nội dung chính

Chương 15: Hình tượng nào của nam phụ?

admin 800 Chữ Cài Đặt

Triệu Tịch Tri không còn dám chạy trốn nữa.

Ở trường Khánh Toàn, cô chính là bạch nguyệt quang khiến nhiều nam sinh phải ngẩn ngơ.

Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô tựa như ánh trăng giữa đêm, mỗi nụ cười như ngàn đóa hoa khoe sắc.

Thành tích học tập xuất sắc càng khiến Triệu Tịch Tri khác biệt, tựa như nữ thần đứng trên cao, còn những nam sinh khác chỉ biết ngước nhìn.

Người duy nhất cả trường thấy xứng với cô là Lang Vỹ, tạo nên không ít lời đồn thổi.

Nam sinh yêu mến nhưng không dám tiến tới, nữ sinh ghen tị, Triệu Tịch Tri vừa xinh đẹp vừa tài năng, càng khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Hiện tại, Triệu Tịch Tri đã thức tỉnh bản tính thật, tỏ ra thân thiện, hòa nhã với mọi người.

Trong lớp, chỗ ngồi của cô luôn vây quanh bởi những học sinh chăm chú theo dõi cô hướng dẫn bài tập.
Tiêu Trì Hách bước vào lớp, nhìn đám đông rồi nhướn mày, đi thẳng về chỗ ngồi.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác chiếm hữu nhìn Triệu Tịch Tri được bao ánh mắt khen ngợi, anh muốn khẳng định rằng cô chỉ thuộc về anh.

Hà Tất An và Lý Thiên cũng chen vào nhóm học sinh xung quanh Triệu Tịch Tri, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Khi lớp học tạm yên, cô hỏi: “Mọi người đã hiểu bài chưa?”

Nam sinh gật đầu máy móc, đám đông đồng loạt cám ơn khiến Triệu Tịch Tri không khỏi mỉm cười.

Hà Tất An và Lý Thiên ôm tập đi về chỗ, khi thấy Tiêu Trì Hách.

Hà Tất An đùa: “Anh vợ.”

Lý Thiên đánh nhẹ vào vai Hà Tất An: “Đó là anh vợ tao.”

Tiêu Trì Hách cười lạnh, nhìn họ tranh giành nhưng ánh mắt thật sự tập trung vào Triệu Tịch Tri.

Hoa thơm hút ong bướm, trăng sáng hút kẻ ngắm nhìn, Triệu Tịch Tri tỏa ra một loại mị lực khó diễn tả khiến ai cũng say mê.
Anh cảm nhận được sự chú ý dồn về cô, lòng trỗi dậy cảm giác kiểm soát và chiếm hữu.

Chỉ cần nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng cũng đủ gây áp lực, nhắc nhở cô rằng anh luôn theo dõi và cô thuộc về anh.

Triệu Tịch Tri đang nói chuyện với Phương Dao thì vô tình đảo mắt, rơi vào ánh nhìn của Tiêu Trì Hách.

Cô thấy anh nhìn mình với ánh mắt sắc bén, tay siết chặt cây bút chì.

Chỉ nghe một tiếng “rắc”, cây bút gãy làm Triệu Tịch Tri giật mình, tim như thắt lại.

Cô không biết mình đã làm sai gì nhưng cảm giác rõ ràng là hiện tại không nên chọc giận anh.

Để “giữ mạng”, ra chơi, Triệu Tịch Tri chủ động đi mua một chai nước trái cây cho Tiêu Trì Hách.

Phương Dao nhìn thấy chai nước vị đào liền ngạc nhiên: “Tịch Tri, cậu đổi khẩu vị hả? Trước kia đều uống vị nho mà.”
Triệu Tịch Tri thở dài: “Tớ mua cho anh tớ.”

Phương Dao cười chớp mắt: “Cậu với anh cậu thân thiết hơn xưa rồi sao? Này, cho tớ làm chị dâu nhé.”

Triệu Tịch Tri chỉ cười gượng, nếu để mọi người biết mối quan hệ gần đây của cô và anh, chắc chắn sẽ náo loạn.

Cô quay về lớp và nhìn thấy Tiêu Trì Hách đang cúi đầu xem điện thoại.

Triệu Tịch Tri nặn ra một nụ cười thật tươi, đặt chai nước lên bàn: “Anh Hách, uống nước đi, vị đào theo sở thích của anh.”

Tiêu Trì Hách ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo gương mặt rạng rỡ của cô.

Triệu Tịch Tri cảm thấy tim mình đập nhanh, lúc này cô cúi đầu vô tình nhìn trúng màn hình điện thoại của Tiêu Trì Hách trong phút chốc hai má cô đỏ bừng mà bị doạ cho hoảng.

【 Cửa hàng đồ chơi tình dục đem cho bạn cảm giác đê mê.】

Triệu Tịch Tri: “…”

Tiêu Trì Hách thấy cô nhìn chăm chăm điện thoại anh còn nghệt mặt ra, anh cũng không ngượng, vẫn thản nhiên như chẳng có gì.

Khoé môi Tiêu Trì Hách cong lên, anh nói: “Đáng lẽ em nên mua cho anh cây viết chì mới.”

Còn mua…

Triệu Tịch Tri giống như gặp ma lặp tức chạy về chỗ ngồi, trong lòng đang gào khóc, tác giả xây dựng nhầm hình ảnh nam phụ rồi đúng không?

Ai nấy vì hành động của Triệu Tịch Tri mà bắt buộc phải chú ý, mọi người chỉ thấy cô chạy đến chỗ ngồi sau đó đầu cúi thấp chẳng biết đang có biểu hiện gì.

Tiêu Trì Hách tắt điện thoại nhìn chai nước trên bàn thì tâm trạng thoải mái.