Đang cố ý giữ khoảng cách với hắn.
“Ninh nhi.” Hắn dịu giọng gọi: “Nàng còn giận ta sao?”
Mộc Cẩm Ninh khẽ nhíu mày: “Tiểu nữ không hiểu ý điện hạ.”
Tiêu Cẩn Du cười bất đắc dĩ: “Mấy ngày trước ta vì bận việc trong triều nên không thể đến thăm nàng. Nếu vì chuyện đó mà khiến nàng không vui, vậy là lỗi của ta.”
Nói xong.
Hắn còn hơi cúi đầu.
Bộ dáng chân thành khiến người khác khó lòng sinh ra ác cảm.
Nhưng Mộc Cẩm Ninh lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Người này đúng là giỏi diễn kịch.
Khó trách kiếp trước nàng bị hắn lừa đến thảm như vậy.
Nếu không biết trước tương lai.
Có lẽ nàng cũng sẽ tin rằng hắn thật lòng quan tâm mình.
“Điện hạ hiểu lầm rồi.” Giọng nàng nhàn nhạt: “Tiểu nữ chỉ là vừa khỏi bệnh, cơ thể có chút mệt mỏi. Không có ý gì khác.”
Tiêu Cẩn Du nhìn nàng.
Trong mắt hiện lên một tia dò xét.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Hắn luôn cảm thấy Mộc Cẩm Ninh đang cố ý tránh né mình.
Mộc Cẩm Ninh lại không muốn tiếp tục dây dưa.
Nàng hành lễ.
“Tiểu nữ cảm thấy không khỏe trong người.”
“Xin phép lui về nghỉ ngơi trước.”
Nói xong.
Nàng quay sang nhìn Mộc Tiêu Hành.
“Phụ thân.”
Mộc Tiêu Hành gật đầu.
“Con về nghỉ ngơi đi.”
Mộc Cẩm Ninh khẽ đáp.
“Vâng.”
Sau đó.
Nàng xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Không hề nhìn Tiêu Cẩn Du thêm lần nào.
Bóng lưng màu trắng dần xa.
Tiêu Cẩn Du đứng tại chỗ.
Ánh mắt chăm chú nhìn theo.
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua.
Hắn cảm thấy có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Ninh nhi…” Hắn khẽ gọi một tiếng.
Nhưng người phía trước không hề dừng bước.
Cũng không quay đầu lại.
Mãi đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất sau hành lang.
Tiêu Cẩn Du mới thu hồi ánh mắt.
Trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu khó nói thành lời.
“Điện hạ.”
Giọng nói của Mộc Tiêu Hành vang lên bên cạnh.
Tiêu Cẩn Du hoàn hồn.
“Thừa tướng đại nhân.”
Mộc Tiêu Hành mỉm cười: “Ninh nhi vừa mới tỉnh lại, mong điện hạ thông cảm.”
Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu.
“Tất nhiên.”
“Ta chỉ lo lắng cho nàng.”
Mộc Tiêu Hành cười nhạt.
“Điện hạ có lòng rồi.”
Nói xong.
Ông đưa tay làm động tác mời.
“Điện hạ đã tới phủ.”
“Chi bằng vào thư phòng uống chén trà.”
Tiêu Cẩn Du nhìn về hướng Mộc Cẩm Ninh rời đi thêm một lần nữa.
Trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc.
Nhưng cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh mắt.
“Được.”
Hai người cùng nhau bước vào thư phòng.
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Mà ở phía bên kia hành lang.
Mộc Cẩm Ninh vẫn đang chậm rãi bước đi.
Sắc mặt bình tĩnh.
Nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã lạnh đến thấu xương.
Nàng biết.
Từ hôm nay trở đi.
Tiêu Cẩn Du nhất định sẽ nhận ra sự thay đổi của nàng.
Nhưng vậy thì sao?
Nàng đã không còn là Mộc Cẩm Ninh ngu ngốc của kiếp trước nữa.
Lần này.
Nàng sẽ tự tay phá hủy mọi tính toán của hắn.
Còn về Tiêu Cẩn Du…
Sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến hắn nếm thử cảm giác mất đi tất cả.