Đến nội dung chính

Chương 5: Tam Hoàng tử cầu kiến

admin 561 Chữ Cài Đặt

“Ninh nhi, con vừa nói gì?”

“Con muốn hủy hôn với Tam hoàng tử.”

Mộc Cẩm Ninh lặp lại từng chữ.

Lần này.

Mộc Tiêu Hành thật sự nghe rõ.

Ông nhìn nữ nhi trước mặt.

Trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Ai trong thiên hạ cũng biết.

Mộc Cẩm Ninh thích Tam hoàng tử từ nhỏ.

Khi còn bé, chỉ vì một lần Tiêu Cẩn Du cứu nàng khỏi ngựa hoảng mà nàng đã luôn đặt hắn trong lòng.

Sau này khi được ban hôn.

Nàng vui mừng đến mất ngủ mấy đêm liền.

Vậy mà hôm nay.

Nàng lại chủ động nói muốn hủy hôn?

“Ninh nhi.”

Mộc Tiêu Hành nghiêm túc hỏi: “Con có biết mình đang nói gì không?”

“Con biết.” Mộc Cẩm Ninh đáp: “Con rất tỉnh táo.”

Mộc Tiêu Hành nhìn nàng hồi lâu.

“Cho phụ thân một lý do.”

Ông hiểu nữ nhi mình.

Nếu không có chuyện gì xảy ra.

Nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy.

Mộc Cẩm Ninh khẽ siết chặt tay áo.
Trong đầu hiện lên từng hình ảnh của kiếp trước.

Tiêu Cẩn Du lạnh lùng nhìn nàng.

Mộc Chỉ Lan nằm trong lòng hắn cười đắc ý.

Máu nhuộm đỏ phủ Thừa Tướng.

Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp pháp trường.

Nàng nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa.

Đáy mắt chỉ còn lại sự kiên định: “Con không tin Tam hoàng tử.”

Mộc Tiêu Hành hơi nhíu mày: “Ý con là gì?”

Mộc Cẩm Ninh trầm mặc một lát rồi nói: “Con cảm thấy hắn không giống vẻ ngoài. Hắn khiến con có cảm giác rất nguy hiểm.”

Mộc Tiêu Hành ngẩn người.

Nguy hiểm?

Đây là lý do sao?

Ông vốn định hỏi thêm.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nữ nhi.

Ông lại im lặng.

Bởi vì trong ánh mắt ấy.

Ông nhìn thấy sự sợ hãi.

Một nỗi sợ chân thật đến mức khiến trái tim ông bất giác thắt lại.

“Ninh nhi.”

Mộc Tiêu Hành chậm rãi lên tiếng: “Nói thật với phụ thân. Có phải Tiêu Cẩn Du đã làm gì con không?”
Mộc Cẩm Ninh khựng người.

Nàng biết phụ thân đang lo lắng.

Nhưng có những chuyện nàng không thể nói.

Ít nhất là lúc này.

Nàng chỉ lắc đầu.

“Phụ thân.”

“Người tin con được không?”

“Nữ nhi tuyệt đối không phải nhất thời bốc đồng.”

“Con thật sự không muốn gả cho hắn.”

Mộc Tiêu Hành nhìn nàng thật lâu.

Lâu đến mức cả thư phòng chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.

Cuối cùng.

Ông thở dài.

Đưa tay xoa đầu nàng như khi còn nhỏ.

“Ninh nhi.”

“Con là nữ nhi duy nhất của phụ thân.”

“Nếu con thật sự không muốn gả.”

“Vậy thì không gả.”

Mộc Cẩm Ninh đột ngột ngẩng đầu.

Ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.

“Phụ thân…”

Mộc Tiêu Hành khẽ cười.

Nụ cười đầy cưng chiều.

“Cho dù đối phương là Tam hoàng tử hay là Thái tử.”

“Chỉ cần con không muốn.”

“Phụ thân sẽ chống đỡ cho con.”

Nghe những lời ấy.

Nước mắt Mộc Cẩm Ninh lại rơi xuống.
May mắn biết bao.

May mắn ông vẫn còn sống.

May mắn nàng còn có cơ hội bảo vệ người thân yêu nhất của mình.

Mộc Tiêu Hành nhìn nàng khóc mà đau lòng không thôi.

Ông lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Giọng nói đầy bất đắc dĩ.

“Đều sắp xuất giá rồi.”

“Sao vẫn còn thích khóc như hồi nhỏ vậy?”

Mộc Cẩm Ninh bật cười giữa làn nước mắt.

Nhưng đúng lúc ấy.

Bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên tiếng gia đinh.

“Lão gia!”

“Có người từ phủ Tam hoàng tử tới.”

“Nói rằng Tam hoàng tử điện hạ nghe tin đại tiểu thư tỉnh lại nên đặc biệt đến thăm.”