Chương 5: Yến Tiệc và Những Âm Mưu
Đêm yến tiệc đã đến, không khí trong cung điện trở nên nhộn nhịp và sôi động. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên những bộ trang phục lộng lẫy của các quan lại, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Nhưng đối với Lý Hân, đây không phải là một buổi tiệc bình thường; đây là cơ hội để nàng quan sát, lắng nghe và thu thập thông tin về những kẻ có thể sẽ đứng về phía mình, hoặc thậm chí là kẻ thù.
Khi nàng bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Lý Hân vẫn giữ vẻ ngoài dịu dàng như công chúa trước kia, nhưng trong lòng nàng đang dâng trào những toan tính. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, phối hợp với những họa tiết tinh xảo, khiến nàng trở nên nổi bật nhưng không kém phần trang nhã.
Hoàng thái hậu ngồi ở vị trí trung tâm, nét mặt kiêu ngạo. Bà là người đang nắm quyền lực thực sự trong triều, và Lý Hân biết rằng đây chính là kẻ thù lớn nhất của nàng. Nàng quyết định sẽ để ý đến mọi động tĩnh của hoàng thái hậu và những kẻ thân cận của bà trong suốt bữa tiệc.
“Công chúa, mời ngài đến tham gia cùng bọn ta,” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đó là Nguyễn Tiểu Mẫn, một người bạn cũ của Lý Hân. Tiểu Mẫn từng là một trong những người gần gũi nhất với nàng trước khi nàng gặp bi kịch, và giờ đây, Lý Hân hy vọng có thể khôi phục lại mối quan hệ này.
“Cảm ơn Tiểu Mẫn,” Lý Hân mỉm cười, nhưng trong lòng nàng thầm thận trọng. Liệu Tiểu Mẫn có thực sự trung thành hay chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này?
Khi tiệc bắt đầu, các món ăn được dọn ra, không khí dần trở nên vui vẻ. Những câu chuyện hài hước được kể ra, và tiếng cười vang lên khắp nơi. Nhưng đối với Lý Hân, mọi thứ chỉ là một màn kịch. Nàng lắng nghe và quan sát, cố gắng nắm bắt những thông tin hữu ích từ các cuộc trò chuyện.
Một lát sau, Lý Hân vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đại Tướng Quân Trịnh Lâm, một người có quyền lực lớn trong triều, và Thái Y Trương Khải. Họ đang đứng ở một góc khuất, bàn về tình hình chính trị hiện tại.
“Trịnh tướng quân, tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Hoàng thái hậu đang tích cực mở rộng quyền lực của mình. Tôi e rằng nếu chúng ta không hành động sớm, triều đình sẽ rơi vào tay bà ta,” Trương Khải nói, giọng điệu đầy lo lắng.
“Ta biết, Trương thái y,” Trịnh Lâm đáp, ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng chúng ta phải thận trọng. Không thể để hoàng thái hậu nghi ngờ sự đồng minh của chúng ta. Công chúa Lý Hân sẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”
Lý Hân đứng gần đó, lắng nghe mà lòng tràn đầy quyết tâm. Nàng chính là hy vọng của triều đình, và nàng sẽ không để bất kỳ ai cản trở con đường của mình.
Khi bữa tiệc tiếp tục diễn ra, Lý Hân nhận ra rằng những kẻ phản bội trong triều vẫn chưa bị phát hiện. Mỗi quan lại đều có lý do riêng để đứng về phía hoàng thái hậu, nhưng nàng sẽ không cho phép họ có cơ hội.
Giữa bữa tiệc, hoàng thái hậu đứng dậy, giọng nói của bà vang lên khắp đại sảnh. “Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau chúc mừng sự phát triển của Đại Triều, nhưng ta cũng muốn nhân dịp này để nhắc nhở mọi người về trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta đối với quốc gia.”
Ánh mắt Lý Hân lóe lên khi nghe hoàng thái hậu nhắc đến trách nhiệm. Bà không chỉ muốn củng cố quyền lực, mà còn muốn khẳng định vị thế của mình trước triều thần.
“Ta cũng muốn thông báo rằng, vào ngày mai, sẽ có một cuộc họp quan trọng tại triều đình để bàn về việc cải cách. Ta hy vọng mọi người sẽ có những ý kiến đóng góp tốt nhất.”
Cơ hội! Lý Hân suy nghĩ, đây là cơ hội để nàng thể hiện bản thân, để chứng minh rằng nàng không còn là một công chúa yếu đuối mà là người thừa kế xứng đáng.
Sau buổi tiệc, Lý Hân trở về phòng mình, lòng đầy quyết tâm. Nàng cần phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, không chỉ để thể hiện bản thân mà còn để bắt đầu vạch ra kế hoạch đối phó với hoàng thái hậu và những kẻ phản bội.
Nàng ngồi xuống bàn, viết ra những ý tưởng và kế hoạch. Trong đầu nàng, hình ảnh những kẻ phản bội từng hại nàng lại hiện về, và nàng hứa với bản thân rằng, lần này, nàng sẽ không để lịch sử lặp lại.
“Trời ạ, có gì không ổn?” Tiểu Ngọc gõ cửa bước vào, trông có vẻ lo lắng. “Công chúa, người vẫn chưa ngủ sao?”
“Không sao, Tiểu Ngọc. Chỉ là ta đang chuẩn bị cho ngày mai,” Lý Hân trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, nhưng Lý Hân có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô.
“Người phải cẩn thận, công chúa. Nơi này đầy rẫy nguy hiểm.”
Lý Hân mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tự tin. “Ta sẽ không để bất cứ ai cản trở con đường của mình.”
Khi ánh sáng của đêm tối dần tắt, Lý Hân cuối cùng cũng tìm thấy giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của nàng không yên bình, nó đầy những giấc mơ ám ảnh về quá khứ, về những người đã từng phản bội nàng. Nàng biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng điều đó càng làm nàng thêm quyết tâm. Nàng sẽ không chỉ sống sót, mà còn đứng trên đỉnh cao quyền lực, trở thành một hoàng đế vĩ đại.