Đến nội dung chính

Chương 6: Một đặc công dãi nắng dầm mưa như nàng, lấy đâu ra thói ở sạch

admin 713 Chữ Cài Đặt

Tống Vân xoa phần giữa hai đầu lông mày, tâm thần không yên xử lý xong mấy công vụ khẩn cấp sau đó lập tức đứng dậy đến Khôn Ninh Cung.

Lúc ông tới, nhi tử đang ngồi xếp bằng trên thảm, lăn lộn với con mèo béo kia như con nít.

Tống Vân đỡ trán: “An An mau đứng lên, vào hạ tuy nóng nhưng trên mặt đất hãy còn sót lại khí lạnh, để ý đừng để cảm lạnh.”

Tống Diệc An cười tủm tỉm bé mèo béo: “Không sao đâu phụ hoàng, thân thể nhi tử đã điều dưỡng khá hơn rất nhiều, không còn là con gà rù từ lâu rồi.”

Tống Vân dở khóc dở cười: “Sao lại hình dung mình như vậy, càn quấy thật sự! Con đã uống thuốc an thần chưa? Mẫu hậu con không bị dọa sợ chứ?”

Tống Diệc An lắc đầu: “Thuốc hãy còn đang nấu. Mẫu hậu thì không bị dọa sợ, nhưng lại rất sốt ruột, hiện tại hãy còn nổi giận ở bên trong.”
Tống Vân ngó vào chính điện, nghe thấy bên trong loáng thoáng có tiếng vang, ông rụt cổ ngồi xổm xuống trước mặt nhi tử, sờ đầu mèo: “Tuy từ bé con đã không ra khỏi cửa, nhưng rất thông minh, con nói cho trẫm nghe, hôm nay con nhìn thấy những gì?”

Tống Diệc An vuốt mông mèo: “Người chết là một cung nữ, xiêm y làm từ vải thô, hẳn là cung nữ có cấp bậc thấp nhất trong cung.”

“Nàng ta mặc bộ đồ đỏ đặc trưng trong cung được phát vào dịp tết, xiêm y này chỉ có ngày tết các cung nhân mới dám mặc, cố tình nàng ta lại mặc vào hôm nay.”

“Con nghĩ, trong lòng nàng ta có oán hận, lại không có năng lực trả thù, nên muốn hóa thành lệ quỷ áo đỏ trong truyền thuyết để trả thù.”

Tống Vân chau mày: “Còn gì nữa không?”

Tống Diệc An nói: “Trên cổ tay nàng ta có vết xanh tím, trên cổ có vết thương mới cũ chồng chéo, lúc sinh thời chắc hẳn thường bị người ta khinh nhục.”
“Ngoài ra, trên đầu nàng ta cài hoa lụa lưu hành trong thành Trường An đã nhiều ngày. Hoa lụa này tuy được làm từ chất liệu bình thường, song bởi vì kiểu dáng mới lạ mà cực kỳ quý giá, không phải một cung nữ cấp thấp với bạc tháng ít ỏi như nàng ta có thể mua nổi.”

“Một người hàng năm bị đánh chửi lăng ngược, thân phận thấp kém, không có khả năng chiếm được danh ngạch xuất cung như nàng ta, hoa lụa hẳn là có người cố ý mua từ ngoài cung tặng nàng ta.”

Tống Vân dí trán nhi tử, vừa lo lắng lại khó hiểu: “Bình thường con thích sạch sẽ, sao hôm nay lại dám lật xem thi thể của cung nữ kia! Con không biết sợ sao?”

Trên mặt Tống Diệc An dần xuất hiện hoài nghi và bất an, nàng lí nhí nói: “Phụ hoàng, chuyện này ngài đừng nói với mẫu hậu, bằng không mẫu hậu sẽ sợ…”
“Hôm nay lúc con chạm vào cung nữ kia mới phát hiện, con cảm thấy người chết cũng không có gì đáng sợ, trái lại người sống mới thật sự dơ bẩn. Con, có phải con có bệnh không?”

Thật ra một đặc công dãi nắng dầm mưa như nàng, lấy đâu ra thói ở sạch, tất cả chỉ vì danh chính ngôn thuận không cho người khác chạm vào nàng và đồ của nàng mà thôi.

Tống Vân nhìn nhi tử tự mình hoài nghi mình, lòng dạ mềm nhũn, trầm giọng nói: “Lại miên man suy nghĩ rồi!”

Ông nhanh chóng đưa ra lý do hợp lý: “Con từ nhỏ ốm yếu, mười sáu năm chưa từng ra cửa tiếp xúc với người ngoài, đương nhiên có chút khác thường.”

“Huống chi, con từ bé đã thông tuệ chẳng giống ai, đã xem hết toàn bộ sách trong quốc khố, có gì không biết đâu?”

“Có lẽ chính vì cái gì cũng biết, cho nên mới coi thi thể là vật phẩm bình thường, chỉ nhìn đến chi tiết và manh mối, không sợ gì cả.”

Nói đến sau cùng, chính ông cũng phải tin.