Đến nội dung chính

Chương 24: Thi thể kia vậy mà cứ thế biến mất!

admin 827 Chữ Cài Đặt

Mang theo cả tiểu cô nương người ta nữa!”

Ánh mắt Quý Thanh Lâm nhìn Tống Diệc An cực kỳ phức tạp.

Vị chủ nhân này sao lại quản cái thứ đồ chơi đó, còn gọi là “tiểu cô nương”?

Trong lòng hắn sợ phát hoảng, nhưng cũng biết thi thể này lai lịch bất minh, tuyệt đối là manh mối quan trọng cho phá án, hắn cắn răng tiến lên muốn lật cửa sổ nhảy vào.

Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa lớn ầm ầm lao ra từ cửa sổ.

Tống Diệc An mở to hai mắt, một phen túm chặt đai lưng Quý Thanh Lâm: “Thôi!”

Thi thể và manh mối có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng.

Quý Thanh Lâm túm cánh tay Tống Diệc An, chỉ có thể theo lực kéo của nàng mà lùi ra phía sau, hắn quay đầu nhìn nàng, thấy trong đáy mắt nàng là ánh lửa hung mãnh, cùng với một loại lệ khí tà nịnh lay động.
Hắn nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy Tống Diệc An bình thản chớp mắt một cái, bối rối nói: “Tiểu Hoàng đâu?”

Vị Vương gia này vừa rồi còn cực kỳ quý trọng mạng sống, lúc này lại muốn thò đầu vào cửa sổ bập bùng ánh lửa.

Quý Thanh Lâm bất đắc dĩ túm chặt nàng, ngang ngược kéo người về.

Ba người quay lại tiền viện, lúc này thị vệ trưởng Dương Lâm dẫn theo bốn người mạo hiểm xông ra, hiển nhiên cũng là người liều chết vọt vào cứu Tống Diệc An.

Trong đó có một tiểu thái giám ôm con mèo quất trong ngực, trên người mèo béo dính tro đen, sợ run bần bật, bấu chặt lấy xiêm y của tiểu thái giám, kêu meo meo cực kỳ thê thảm.

Tống Diệc An xách một xô nước hắt rụi ngọn lửa trên áo thái giám, gấp gáp hỏi Dương Lâm: “Bên trong còn ai không?”

Mọi người thấy nàng bình yên vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, gần như vui mừng phát khóc.
Dương Lâm điểm danh nhân số: “Đều an toàn ra ngoài rồi ạ!”

Bọn họ im lặng quay đầu nhìn thế lửa vẫn cực kỳ hung mãnh, sắc mặt ai nấy vô cùng ngưng trọng.

Gánh nặng trong lòng Tống Diệc An được tháo gỡ, nàng sờ đầu mèo cam: “Chuyện xảy ra quá đột ngột, các ngươi đã làm rất tốt rồi, so với lo lắng không công, chi bằng lúc sau đoái công chuộc tội, tra ra nguyên nhân nổi lửa. “

“Điềm Hạnh nhanh nhẹn nhất, ngươi sai người đi mời thái y, các ngươi qua bên kia xử lý vết thương trên người đi, chớ lộn xộn, rất nhiều người đang dập lửa, không thiếu bốn người các ngươi.”

Giọng nàng bình tĩnh ấm áp, khiến thần kinh căng thẳng của bốn người lần nữa được trấn an.

Chờ bọn họ an vị bắt đầu xử lý vết thương, Tống Diệc An mới hỏi: “Các ngươi có phát hiện ra điều gì bất thường không?”
Tiểu thái giám lắc đầu: “Nô tài đi theo Dương đại nhân bọn họ vọt vào trong, không tìm được Vương gia, nhưng tìm được Tiểu Hoàng trốn ở góc giường, còn lại không phát hiện ra điều gì.”

Dương Lâm nhíu mày, chần chờ: “Ti chức dường như ngửi được mùi lưu huỳnh và dầu hỏa, nhưng vọt vào trong phòng rồi lại không ngửi được mùi gì.”

Hai tên thị vệ kia đến mùi lạ cũng không ngửi ra được, chỉ nói đi tìm hai vòng không thấy người, đành lao ra.

Tống Diệc An nhớ rất rõ ràng, nàng đã kéo nửa đoạn thi thể ra ngoài, cực kỳ bắt mắt, không có khả năng bốn người đều không nhìn thấy.

Đám người Dương Lâm thân mang trọng trách, không tìm kỹ càng xác định nàng không ở trong phòng, chắc chắn không dám ra ngoài, cho nên không tồn tại khả năng bỏ sót thi thể ở gầm giường.

Thi thể kia vậy mà cứ thế biến mất!

Tống Diệc An thấy tiểu thái giám ôm mèo béo không dám lộn xộn, nàng vươn tay ôm nó đi, dịu giọng nói: “Ngươi tên Phúc An đúng không, đừng sợ, bảo Bốn Mùa giúp ngươi xử lý vết thương.”

Tiểu thái giám Phúc An rưng rưng: “Tạ ơn vương gia đã quan tâm tới một kẻ mệnh tiện như nô tài!”

Tống Diệc An thấy hắn tuổi còn nhỏ, lại có dũng khí vọt vào biển lửa cứu chủ, khẽ vỗ đỉnh đầu hắn: “Là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta có lẽ đã mất đi mèo béo.”

Phúc An sửng sốt nhìn nàng cười hiền hậu, lại lo thất lễ để nàng thấy mình khóc, hắn quẫn bách cúi đầu: “Đây là việc nô tài nên làm.”

Hắn là người của phòng chó mèo được phái tới hầu hạ Tiểu Hoàng chủ tử, cứu Tiểu Hoàng chủ tử ra ngoài, vốn là trách nhiệm của hắn.