Sau khi nhắm mắt, tầm nhìn tối đen, Sầm Cự Sương bất động mà cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Hiện tại, nàng hẳn là đang dựa vào ngực Thái tử nhỉ.
Cách lớp áo, nhiệt độ nóng bỏng trên người y dán chặt vào nửa người nàng. Sầm Cự Sương có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim ổn định của y – “thình, thình, thình” vang lên trong tai nàng, như tiếng sấm lại cũng giống tiếng trống, một tiếng, hai tiếng… Cứ thế gõ vào trong lòng nàng.
Nàng vốn vì giả vờ ngất xỉu mà căng thẳng lắm rồi, nhịp tim nơi ngực mình cũng không kịp được mà đập dồn dập.
Sầm Cự Sương có chút hối hận vì đã ngất xỉu ở tư thế này. Hai người quá mức gần gũi, khiến nàng cảm thấy không sao giấu được tâm tư của mình, cũng sợ mình không giấu được nhịp tim đang tăng nhanh từng hồi.
Không biết qua bao lâu, Huyền Tự nói: “Điện hạ, vị cô nương này hình như ngất xỉu rồi.”
Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm là có thể thoát được một kiếp.
Nhưng lại nghe thấy lồng ngực bên tai khẽ rung lên, Thái tử nói: “Ngất xỉu cũng không sao, cô có đủ loại biện pháp…”
Giọng điệu đe dọa của y rõ ràng đến mức khiến cả người Sầm Cư Sương căng chặt, trong đầu nàng hiện lên đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn của Thái tử.
Nàng vội vàng túm lấy cổ áo y, đứng thẳng dậy, mắt nhắm hờ, xoa xoa trán: “…Ta, hình như là ta đã tỉnh rồi.”
Thái tử mỉm cười hài lòng: “Tốt lắm, cô rất thưởng thức những người biết điều như ngươi.”
Sầm Cư Sương nhăn mặt, cố gắng thương lượng với Thái tử: “Ta có thể nhắm mắt lại…”
Nàng còn chưa dứt lời, Thái tử đột nhiên nắm lấy tay nàng, mũi dao sắc nhọn cứ thế đâm thẳng vào Trần Lục.
Lực đạo ở cổ tay vừa nhanh vừa mạnh, Sầm Cự Sương còn chưa kịp nhìn rõ thì lưỡi dao trong tay nàng đã đâm vào tim Trần Lục luôn rồi.
Hả?!
Sầm Cự Sương trừng lớn hai mắt.
Máu tươi từ da thịt Trần Lục cứ thế phun ra.
Dính nhớp, nóng hổi, mang theo mùi tanh của máu, văng lên tay nàng, thấm qua những kẽ ngón tay.
Vẻ mặt dữ tợn của Trần Lục khi chết khắc sâu vào đáy mắt nàng. Nàng ngây ngốc đứng yên tại chỗ, như thế đã hóa đá, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn. Dường như trong khoảnh khắc này, nàng đã bị rút mất hồn phách luôn rồi.
Thái tử thản nhiên rút con dao ra, đáp lại yêu cầu mà nàng đã đề cập trước đó: “Không thể.”
“Loại chuyện như là giết người này ấy à, chính là phải trơ mắt nhìn máu của hắn văng ra, tận mắt nhìn hắn chết trong tay mình mới được.”
Giọng nói của Thái tử trở nên hỗn độn bên tai nàng, âm thanh và câu chữ cứ như là bị làm mờ đi, Sầm Cự Sương không nghe thấy gì cả.
Nàng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay phải của mình, màu máu chói mắt vẫn đang từ từ tràn qua mu bàn tay nàng, như men theo đường vân tay của nàng mà thấm vào da thịt. Không thể gột rửa, mà có rửa cũng không thể sạch nổi.
Nàng đã giết người.
Sầm Cự Sương nhìn máu trên tay, rồi còn cả thanh hung khí vẫn còn vương máu trong tay mình nữa. Nàng đã có thể xác nhận một chuyện, đó là – nàng giết người rồi!
Nỗi sợ hãi sau khi giết người cứ thế đánh thẳng vào đáy lòng, cảm giác khi cầm dao đâm vào da thịt quấn cứ quẩn quanh không cách nào xua đi được, cứ lặp đi lặp lại mà hiện lên trước mắt nàng. Cướp đi tính mạng của một người, cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi.
Trước đó, Trần Lục còn đầy vẻ kinh hãi, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử, mà hiện tại – hắn ta đã trở thành một thi thể lạnh lẽo rồi.