Sầm Cự Sương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay phải mình đột nhiên lại có thêm một vật cứng rắn, là một con dao găm bị Thái tử cưỡng ép nhét vào tay nàng.
Nàng theo bản năng muốn ném nó đi, nhưng mu bàn tay nàng lúc này lại bị bao trọn lấy bởi một bàn tay còn lớn hơn tay nàng rất nhiều.
Thái tử hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ trắng ngần của nàng: “Cô chưa dạy người khác bao giờ. Nếu lần đầu tiên dạy cho người khác mà lại dạy cách giết người cho một kẻ bệnh tật yếu đuối, bẩm sinh ngu dốt; như vậy mới có thể chứng minh là cô dạy giỏi.”
Cần cổ vốn lạnh lẽo đột nhiên bị hơi ấm bao phủ, theo tiếng y mở miệng nói chuyện, hơi nóng phả ra từng đợt, từ vành tai đến gáy. Sầm Cự Sương ngứa ngáy đến nhũn cả người, muốn rụt cổ lại, nhưng Thái tử đã nắm lấy vai nàng rồi đẩy nàng đến trước mặt Trần Lục.
Y cầm tay nàng hướng về tim của Trần Lục: “Điều cốt yếu khi giết người là một đao chí mạng. Cái loại ốm yếu bệnh tật giống như ngươi…”
Thái tử dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như dao: “Thì cần phải đâm thật mạnh vào, rồi lại đâm thêm mười mấy nhát nữa.”
Chuôi dao cộm trong lòng bàn tay, hiện tại, cả bàn tay nàng còn bị Thái tử nắm lấy, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng.
Sầm Cự Sương đã nhắm chặt mắt, trong lòng thầm nghĩ y có thể giải quyết nhanh một chút được không. Cho dù là y nắm tay nàng giết chết Trần Lục, thì nàng vẫn có thể tự nhủ là Thái tử khống chế tay nàng để giết người, chứ không liên quan gì đến nàng cả.
Nhưng Thái tử mãi mà vẫn không hề xuống tay, y giống như là nhập định, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào con dao trong tay hồi lâu.
Xung quanh rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị, Huyền Tự sợ có biến cố, cẩn thận hỏi: “Điện hạ, vì sao còn chưa động thủ?”
“Cô cảm thấy……”
Sầm Cự Sương nghe vậy, nâng mắt nhìn Thái tử.
Chẳng lẽ lương tâm Thái tử đột nhiên trỗi dậy, nhận ra y không nên bắt một kẻ ốm yếu bệnh tật như nàng giết người?
Thái tử liếc nhìn mặt dao sáng loáng chưa bị nhuộm đỏ, y nhìn khuôn mặt phản chiếu trên đó: “Cô thấy bộ dạng tóc xõa hôm nay của cô, rất không tồi.”
Huyền Tự: “…”
Hắn vẫn đánh giá thấp tác phong hành sự khác người của vị điện hạ nhà mình rồi. Ở Đại Hy, trừ một số cuồng sĩ ẩn cư thì ai nấy đều búi tóc lên hết. Hiện nay, ở kinh thành – ngay dưới chân thiên tử mà lại hóa trang tùy tiện ngông cuồng như vậy, thì cũng chỉ có vị điện hạ nhà mình là dám hành sự ngông cuồng, có tác phong vô lễ cỡ này thôi.
Sầm Cự Sương quả thực là khóc không ra nước mắt.
Hành vi của tên đáng ghét này thật sự là vẫn khiến người ta khó mà đoán được như lúc y còn nhỏ vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự phải giết Trần Lục mới có thể đi khỏi đây sao?
Tuy nàng cũng từng cầm đao, cũng từng nhìn thấy chiến trường thảm khốc, nhưng nàng còn chưa từng làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào có máu đâu, chứ đừng nói đến chuyện giết người như thế này?
Sầm Cự Sương chỉ cần tưởng tượng quá trình con dao nhỏ đâm vào máu thịt thôi, là đầu ngón tay nàng đã có chút mềm nhũn luôn rồi. Nàng chợt lấy tay trái che ngực, nói với giọng yếu ớt, đứt quãng: “Điện hạ, ta… Ta có chút khó thở, sợ, sợ là không cầm nổi đao…”
Nói xong, nàng nhắm mắt lại, cả người như một vũng bùn mà mềm mại ngã vào người Thái tử, chọn cách giả vờ ngất xỉu.