Nàng giống như một chiếc phao trồi lên hụp xuống, lùi một bước là hồ nước sâu không thấy đáy, tiến thêm một bước lại là khoái cảm không thể phớt lờ.
“Đi đi.”
Tiêu Cẩm Tuế buông tay, xoay người nằm trở lại trên giường, hoàn toàn không có ý định nói thêm một lời thừa thãi nào.
Phó Trường Khỉ nhìn thoáng qua tấm lưng của nữ nhân phủ kín mái tóc đen, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bước ra khỏi điện.
Sau những ồn ào, mọi âm thanh dần trở nên tĩnh lặng.
Người trên giường cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng không phải gọi bất kỳ ai: “Hệ thống.”
Trong đầu vang lên tiếng dòng điện rè rè, hệ thống lập tức xuất hiện:
[Ký chủ, mời nói.]
“Cốt truyện đã đi đến đâu rồi?”
[Đến đoạn cao trào.]
“Ồ?”
Tiêu Cẩm Tuế hứng thú nhướng mày: “Chẳng lẽ là đoạn ta nhìn thấy trong mơ sao?”
[Ngài mơ thấy chuyện gì?]
Nữ nhân ngắn gọn đáp: “Bức vua thoái vị.”
Khoảng thời gian này nàng ngủ không yên, trong mơ tiếng gió tiếng sấm náo loạn khiến đầu óc choáng váng, ngay cả đốt hương an thần cũng chẳng có tác dụng.
Tiêu Cẩm Tuế đoán rằng cảnh tượng trong mơ chính là diễn biến của cốt truyện gốc.
Từ hiện đại xuyên vào cuốn sách có tên “Đế Mưu” này, nàng đã ở đây mười lăm năm. Khoảng nửa nén hương nữa, khi tiếng chuông năm mới vang lên, nàng sẽ bước sang năm thứ mười sáu.
Theo cốt truyện, nữ chính Lâm Yến Nhữ sẽ xuất hiện vào cuối tháng trăng non. Sự xuất hiện của nàng ta cũng chính là lúc những ngày tháng yên ổn của Tiêu Cẩm Tuế kết thúc.
Trong nguyên tác có viết, Lâm Yến Nhữ sinh ra ở Tây Chu, mang huyết thống dị tộc, là một người lớn lên giữa thảo nguyên hoang dã. Nàng ta tiến vào Đại Triều với thân phận công chúa hòa thân, trở thành Hoàng hậu, sau đó mở màn cho kế hoạch châm ngòi ly gián kéo dài năm năm.
Người này xúi giục Phó Trường Khỉ, Tạ Anh và nữ đế Tiêu Cẩm Niên đoạt quyền, lý do cũng rất đầy đủ, Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng, rất có thể một ngày nào đó sẽ khởi binh mưu phản, cần phải đề phòng từ trước.
Nguyên tác còn nói rõ, kế hoạch của Lâm Yến Nhữ vô cùng thành công. Tiêu Cẩm Tuế không chỉ bị tước bỏ toàn bộ quyền lực trên danh nghĩa, mà còn bị mọi người xa lánh. Cuối cùng, nàng nhảy xuống từ tường thành, khi ấy chỉ mới hai mươi bảy tuổi.
Vị trưởng công chúa ấy cả đời oanh liệt, vậy mà trong sách chỉ được nhắc đến bằng vài nét bút ít ỏi.
“Đáng tiếc thật…”
Tiêu Cẩm Tuế thu hết số trân châu trên bàn vào hộp, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt: “Đáng tiếc thật.”