Đến nội dung chính

Chương 40: Thay tên đổi họ

admin 507 Chữ Cài Đặt

Cố Tùy Chi nhanh chóng nhận ra tâm tư của y, nhịn cười hỏi: “Không ngờ trong lòng ngươi ta lại là người có phẩm hạnh cao quý như vậy. Ngươi nói trước đi, nói xong ta kể ngươi nghe một chuyện, mong là nghe xong ngươi vẫn còn giữ được cảm tưởng đó.”

Mặc Tầm không hiểu ra sao, nhưng vẫn mở miệng: “Ta muốn… đổi tên.”

Cố Tùy Chi không ngờ y lại nói chuyện này, ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại muốn đổi tên?”

“Họ của ta là từ cha ruột mà có.” Mặc Tầm nhìn vào đống lửa trước mặt: “Còn tên là do cha nuôi đặt, ông hy vọng sau này ta có thể tìm lại được thân nhân thực sự, nên đặt cho ta cái tên ấy.”

Không chỉ có tên, y còn từng có cả tên tự.

Lý Trung Trình từng nghe giảng ở thư đường, nói rằng thiếu gia nhà phú quý đến tuổi cập quan sẽ được đặt tên tự. Cha nuôi nghe nó kể, nhớ đến thân phận thật sự của y, bèn lặng lẽ đặt cho y trước một cái tên tự.
Chỉ là không có cơ hội nói cho y biết.

Mặc Tầm sau đó vô tình nghe được ông thì thầm với mẹ nuôi vào một đêm, mới hay chuyện này.

Tên là “Tầm”, tự là “Quy Đồ”.

Một ước nguyện giản dị mà chân thành.

Mong y tìm được đường về.

Bọn họ không hiểu điển cố, chẳng thông thi từ, chỉ dùng một cái tên như vậy để gửi gắm ước nguyện của mình.

Nếu không phải vì Mặc Tri Yến xuyên đến, đảo lộn tất cả mọi thứ…

Chỉ tiếc trên đời không có chữ “nếu”, giờ đây mọi thứ đã đổi thay.

Không thể quay lại được nữa.

Những lời nhắc nhở ngày này qua ngày khác của Lý Trung Trình, cuối cùng vẫn có tác dụng. Mặc Tầm không thể coi Lý gia là nhà, y là kẻ không có nhà.

Người ta một khi chẳng thể có được điều gì, thì lại càng khao khát điều đó.

Y muốn có một mái nhà.
Dù là một mái nhà tồi tàn, vẫn là nhà.

Cái tên ấy từng là chốn để gửi gắm niềm mong mỏi của y, còn bây giờ… y đã chẳng còn muốn đi tìm thân nhân nữa rồi.

“Không chỉ là tên, mà cả họ cũng vậy.” Mặc Tầm nói: “Ta muốn đổi họ, theo…”

“Theo họ ta à?”

“… Họ mẫu thân ta.” Mặc Tầm đáp.

Cố Tùy Chi tỏ vẻ hứng thú nguội lạnh: “Thế mà ta còn tưởng ít nhất mình cũng được hưởng ‘lần thành thân thứ hai’.”

Mặc Tầm: “…”

Gì mà thành thân thứ hai? Y còn chưa từng nghĩ đến chuyện đạo lữ, chẳng qua chỉ đổi họ thôi mà… Thôi bỏ đi.

Không muốn nghĩ nữa.

Y ép mình đừng bị Cố Tùy Chi làm rối, khẽ mím môi, nói tiếp: “Về tên… nếu tiền bối không chê…”

“Không chê không chê!” Cố Tùy Chi đáp liền, vui vẻ vô cùng: “Đặt tên cho ngươi đúng không? Ta làm được!”
Mặc Tầm im lặng chờ đợi.