Dòng sông trong vắt uốn lượn chảy về phương xa.
Đêm khuya, mặt sông phủ một tầng sương trắng mờ ảo, sóng nước gợn nhẹ phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc.
Mặc Tầm nhóm lửa bên bờ sông.
Cố Tùy Chi rảnh rỗi không có việc gì, bắt chuyện với y: “Từ trước ta đã để ý rồi, hình như ngươi rất sợ lạnh?”
Mặc Tầm im lặng tựa vào tảng đá, ánh lửa chập chờn trong đôi mắt y, trông như có chút hờ hững, tâm trí không ở đây.
“…Ừm?” Y khẽ chớp mắt, tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng: “Ta mang linh căn hệ Mộc.”
Quả thật y rất sợ lạnh.
Tu vi của y vốn không phải do bản thân khổ luyện mà có, không ai chỉ dạy, nên y hoàn toàn không biết sử dụng nó ra sao.
Bao năm qua tu vi không ngừng suy giảm, vậy mà vẫn chưa bị lạnh đến phát bệnh, đã là do thể chất y tốt đến khó tin rồi.
Cố Tùy Chi nói: “Bảo sao ngươi lại thích kiếm gỗ.”
Mặc Tầm mím môi khẽ đáp: “Ừm.”
Cố Tùy Chi thuận miệng hỏi: “Đi lâu vậy rồi, còn bao xa nữa mới đến Bích Hải Đào Hoa Châu?”
Nơi đây cách Vân Trấn phải đến ngàn dặm.
Giới tu tiên và nhân giới lấy Bích Hải Đào Hoa Châu làm ranh giới. Nhân giới linh khí thưa thớt, nếu Mặc Tầm muốn nhanh chóng nâng cao tu vi thì nhất định phải vượt qua nơi ấy, quay lại giới tu tiên.
“Nửa tháng.”
“Xa vậy à.” Cố Tùy Chi cảm thán: “Trước đây ta chưa từng đến vùng này, chỉ nghe nói người nơi này yếu ớt, linh khí ít đến mức gần như không có, không ngờ đất lại rộng thế.”
“Ừ.” Mặc Tầm không biết nên đáp gì, chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng.
“Vẫn còn đang sợ à?”
“Ừm…” Mặc Tầm chưa dứt lời thì đột ngột im bặt, đồng tử hơi co lại.
“Lúc trước bảo ngươi cho ta mượn thân thể, chẳng phải ngươi sợ lắm sao?” Cố Tùy Chi cười như không cười: “Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nhân cơ hội đoạt xá à?”
Mặc Tầm trầm mặc một lát: “Không có.”
Cố Tùy Chi nhìn ra sự cứng ngắc lúc ấy, nhưng cũng chu đáo mà không vạch trần: “Ngươi yên tâm, nếu ta thật sự muốn đoạt xá, cho dù ngươi không đồng ý, ta vẫn có thể cướp lấy thân thể này.”
“…”
“Hơn nữa ngươi cũng không phải ngại.” Cố Tùy Chi lại tỏ vẻ săn sóc, thuận miệng an ủi: “Thể chất như ngươi, mệnh cách như ngươi, lại còn mang theo đại khí vận, mười con quỷ thấy thì mười một đứa muốn đoạt xá. Ngươi đa nghi một chút cũng chẳng có gì sai. Nếu ngươi không nghi ngờ ta, ngược lại ta còn phải nghi ngờ đầu óc ngươi có vấn đề rồi.”
“…” Mặc Tầm bất lực: “Tiền bối, thật sự là không có.”