“Ca…” Hắn run rẩy mở miệng.
“Ca cái gì mà ca, ngươi có gọi cha cũng vô dụng.” Cố Tùy Chi cười gằn: “Giờ mới nhớ gọi ca, thế lúc nãy ngươi làm gì?”
Lý Trung Trình: “Ta…”
“Ngươi cái gì ngươi, ta cho phép ngươi nói đấy à?” Cố Tùy Chi giận sôi máu, cả đời hắn chưa từng bị ai chỉ vào mũi mà chửi như vậy, nhất là lại là một kẻ vong ân phụ nghĩa, ngoài mặt thì cười mà trong lòng sớm đã nguyền rủa mấy đời tổ tông nhà Lý Trung Trình.
Hắn hít sâu một hơi, cố nhịn lửa giận: “Lại đây, tiểu tử, chúng ta tính sổ cho rõ ràng.”
Cố Tùy Chi lục lọi một lượt trong trí nhớ của Mặc Tầm, bắt đầu mở lời: “Ngươi vừa nói, nhà ngươi nuôi ta bao nhiêu năm…”
“Ngươi nói xem, các ngươi nuôi ta tốn bao nhiêu tiền? Từng thứ một, liệt kê ra rõ ràng, nợ bao nhiêu, hôm nay ta trả hết.”
Lý Trung Trình lắp bắp, theo bản năng liếc nhìn sang cha mẹ bên cạnh.
“Ngó cái gì?” Cố Tùy Chi cũng nhìn theo hắn, nhướng mày: “Cha mẹ ngươi à? Được thôi, để họ nói cũng được.”
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn hai phàm nhân đã già nua vì bệnh tật quanh năm.
Hắn vốn chẳng có chút tình cảm gì với đôi vợ chồng này. Chỉ trong nửa canh giờ đứng nhìn hờ hững, đã không thể sinh nổi một tia thiện cảm nào.
Lá rụng là biết mùa thu, thái độ của Lý Trung Trình đối với Mặc Tầm sao có thể một sớm một chiều mà thành?
Mặc Tầm là con nuôi, sống nương nhờ nhà người, không tiện lên tiếng. Nhưng vợ chồng Lý gia chẳng lẽ cũng là do Lý Trung Trình nhặt về?
Mắt mù, tai điếc hết rồi chắc?
Lý Trung Trình chửi rủa ngần ấy, ngoài câu “đừng nói linh tinh” nhạt thếch kia, họ còn làm được gì?
Một đứa con hư, sau lưng tất có cha mẹ dung túng.
Cố Tùy Chi nói: “Bắt đầu nói đi, từ cái ngày các ngươi nhặt được ta ấy. Một đồng cũng đừng sót, kẻo đến lúc lại để con trai các ngươi chỉ tay vào mặt ta mà chửi.”
Vợ chồng họ Lý co rúm người lại, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.
Một gia đình như họ, nuôi lớn một đứa trẻ thì tốn bao nhiêu chứ? Cùng lắm là không để chết đói, không để chết rét mà thôi.
Mặc Tầm từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, chẳng mấy khi đau bệnh, chẳng tốn tiền thuốc men hay đại phu, chưa từng được đi học một ngày nào, lại càng chẳng có chi phí dạy dỗ gì.
Tính tới tính lui, cũng chỉ là vài bộ quần áo cũ vá chằng vá đụp, giặt đến nỗi không nhìn ra nổi màu nguyên bản, cộng với vài năm cơm gạo mà thôi.
Tất cả gom lại, còn chưa bằng giá một nhành cỏ linh lung.