Đến nội dung chính

Chương 27: Vạch mặt

admin 490 Chữ Cài Đặt

Còn về Hoa Vũ tiên tôn…

Lời tiên đoán huyền ảo, chung quy cũng chỉ là tiên đoán mà thôi. Trong ký ức chân thật mà Mặc Tầm từng sống từng trải nghiệm, sự thiên vị của vị phụ thân kia là có thật, chán ghét là có thật, tổn thương… cũng là thật.

Y từng khát khao được gặp lại song thân ruột thịt đến nhường nào, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một kết cục thê lương.

Y đã từng cố gắng, thế thì… đến đây là đủ rồi.

Y không cần nữa.

Mặc Tầm dùng đầu ngón tay khẽ vuốt hoa văn lõm trên chuôi kiếm, đáy mắt sâu như hồ mực, trầm lặng mà nặng nề.

Tựa như khi Mặc Tầm rút kiếm ra đã từng nói, y chỉ muốn báo thù.

Trở nên mạnh mẽ, rồi báo thù.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Y cũng chẳng định nhận lấy cái gọi là “ý tốt” kia của Phủ Tung.

Chờ Phủ Tung đưa Mặc Thập Lục trở về tiên cảnh Hoa Di, đừng nói là tra ra được điều gì, đến tám chín phần là sẽ bị diệt khẩu giữa đường, hoặc bị Mặc Thập Lục tìm được cơ hội tự vẫn.
Vả lại…

Khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, cổ tay Mặc Tầm xoay kiếm hoa, một bóng đen lướt qua giữa không trung.

Một chiếc mặt nạ da người bị xé toạc.

Cằm Mặc Thập Lục bị đánh trật, cổ họng co rút chỉ phát ra tiếng rên đau khản đặc, trán bị lưỡi kiếm rạch một đường sâu, máu tươi phun xối xả.

Loại mặt nạ này được chế tạo vô cùng tinh xảo, nếu không biết cơ quan đặc biệt thì rất khó mà gỡ khỏi mặt.

Chỉ tiếc rằng, Mặc Tầm đời trước bị truy sát suốt mấy chục năm, kỹ năng khác không tinh thông, chứ các loại mánh khóe thoát thân thì đã luyện đến mức quen tay, đương nhiên biết phải làm thế nào để gỡ xuống.

Chỉ là… sẽ để lại vài vết rạch trên mặt Mặc Thập Lục mà thôi.

Con ngươi Phủ Tung chấn động, môi khẽ mấp máy.

Hiển nhiên ông đã nhận ra người này, cũng biết Mặc Thập Lục là tùy tùng bên cạnh ai.
Mặc Tầm rũ mi, lặng lẽ cụp mắt.

Hơn nữa, nếu giao người cho Phủ Tung dẫn đi, chẳng phải cha mẹ nuôi và đệ đệ y… sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được “sự thật” hay sao?

Cha mẹ đã trách y kia mà, đệ đệ cũng đã oán y kia mà?

Nếu đã vậy, thì y càng phải để bọn họ thấy rõ ràng.

Người muốn lấy mạng họ… rốt cuộc là ai?

Những oán thù thị phi này, rốt cuộc là lỗi của ai? Những thủ đoạn đen tối, những tâm địa bẩn thỉu ấy… là từ đâu mà ra?

Kẻ ra tay không phải ai khác, chính là con trai ruột của họ và cũng là ca ca ruột của Lý Trung Trình.