Phủ Tung trưởng lão trầm mặc nhìn Mặc Tầm.
Tuy không thể chỉ nghe lời từ một phía, nhưng công pháp trong cơ thể Mặc Thập Lục và ngọc bội kia là chứng cứ sờ sờ.
Hắn xuất hiện ở nơi này đúng là rất kỳ lạ.
Ông quay sang nhìn mấy phàm nhân bên cạnh.
Với tu vi Đại Thừa, chỉ liếc mắt là thấy rõ vết thương ở vai Lý Trung Trình còn lưu lại tàn dư kiếm ý.
Còn cả đôi vợ chồng kia, sợ hãi run rẩy co rúm vào nhau…
Quả thực là người của tiên cảnh Hoa Di đã ra tay với mấy phàm nhân kia.
Tuy nhiên, bất kể thực hư thế nào, thân là trưởng lão được tông môn dốc sức nuôi dưỡng, việc đầu tiên cần làm là bảo vệ danh dự và lợi ích của tông môn.
Ông tuy cổ hủ, nhưng cũng biết rõ không thể thẩm vấn đệ tử ngay trước mặt người ngoài, đó là bôi tro trát trấu lên mặt tiên cảnh Hoa Di.
“E rằng trong chuyện này có chút hiểu lầm.” Lão nhỏ giọng: “Chi bằng tiểu hữu trước hãy bình tâm một chút, để ta dẫn người về tông môn tra hỏi kỹ càng. Nếu có điều gì xúc phạm đến đạo hữu, chúng ta tuyệt đối không dung túng.”
Với thân phận trưởng lão của đệ nhất tiên môn, lại là tu sĩ Đại Thừa, mà lúc này đang đối diện một hậu bối cảnh giới Trúc Cơ thì thái độ ấy đã không còn là “khiêm nhường” hay “nhún nhường” nữa, mà phải gọi là lễ độ hiếm thấy.
Nếu đổi lại là người của các tông môn khác ở đây, e rằng sớm đã rút lui không một lời giải thích.
Đừng nói là xử chết Mặc Tầm và ba phàm nhân tại chỗ để giữ thể diện, đến cả một chút kiên nhẫn cũng sẽ không có, càng chẳng màng điều tra rõ ràng đúng sai gì.
Tu tiên giới xưa nay lấy cường giả làm tôn.
Trong mắt người tu hành, phàm nhân không thể tu luyện, tuổi thọ chỉ vỏn vẹn trăm năm, vốn chỉ là loài sâu kiến.
Tuy không đến mức máu lạnh như ma tu, nhưng lòng dạ cũng chẳng phải nhân từ.
Mà thái độ của Phủ Tùng, ngoài do bản tính chính trực, còn có một nguyên nhân khác, chính là dung nhan của Mặc Tầm.
Thảo nào Mặc Tri Yến luôn canh cánh muốn hủy đi khuôn mặt y, bởi gương mặt Mặc Tầm chẳng khác gì bằng chứng sống cho quan hệ máu mủ giữa y và Thấm Hoa phu nhân năm xưa.
Kiếp trước, trong Yến hội Đào Hoa Hải, tu tiên giới tụ họp đông đủ, vốn là thời khắc để các thiên tài trẻ tuổi của các môn các phái thi triển tài năng rạng rỡ.
Không ngờ lúc ấy lại có một Mặc Tầm đột ngột xuất hiện, vừa hiện thân đã đoạt lấy toàn bộ ánh mắt của thế nhân.
Cho dù chỉ mặc vải thô áo cũ, phong sương dãi dầu, trong tay chỉ là một thanh mộc kiếm thô sơ…
Nhưng y chỉ cần đứng đó thôi, là đã khiến thiên hạ chẳng còn ai đáng để nhìn.