Mặc Thập Lục không thể lý giải nổi.
Người này lấy tư cách gì để trách cứ huynh trưởng của mình?
Ban đầu hắn còn thấy khó chịu trong lòng khi phải ra tay với một gia đình phàm nhân như vậy, nhưng giờ cảm giác đó đã tiêu tan sạch.
Bọn họ – những kẻ bước chân vào con đường tu hành không phải là công tử tiểu thư sinh ra trong đại tộc, không làm gì cũng được bề trên sắp xếp ổn thỏa. Mỗi một phần tài nguyên có được, đều phải đánh đổi bằng tính mạng mà giành giật.
Hắn ghét nhất những kẻ không biết quý trọng, ăn không ngồi rồi, không hiểu sự đời.
Nếu có thể, hắn rất tình nguyện tiện tay giết luôn tên này.
Mặc Tầm thì hắn có chút thiện cảm, nhưng không còn cách nào khác, hắn là người do Mặc gia bồi dưỡng ra.
Ăn lộc chủ nhân, gánh lo thay chủ nhân, cho nên… xin lỗi vậy.
Ngoài sân vang lên tiếng người – vợ chồng Lý gia đã trở về.
Lý Chung Trình chốt lại bằng một câu: “Lát nữa ngươi liệu mà đồ đưa cho cậu mợ, nhớ xin lỗi đàng hoàng vào, năm sau ta còn phải thi, còn phải trông chờ họ giúp nữa đấy.”
Cuối cùng cũng thôi lải nhải, gọi một tiếng “cha, mẹ” rồi quay người đi ra ngoài.
Mặc Thập Lục sờ vào bên hông.
Pháp khí chứa vật phẩm vừa quý vừa hiếm, thanh kiếm của hắn giấu trong đai lưng vải thô.
Hắn bước theo Lý Chung Trình ra khỏi cửa, thấy một nam một nữ đang bước vào sân, biết thời cơ đã đến.
Không cần nói lời thừa thãi, co tay điểm nhẹ, kiếm đã ra khỏi vỏ.
Ánh kiếm trắng lóa chiếu sáng cả khoảng sân đổ nát.
Đón lấy ánh mắt kinh hoàng của hai người, Mặc Thập Lục vung kiếm lướt qua vai Lý Chung Trình, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực nam nhân.
Chiêu thức nhanh như cuồng phong, không để đối phương kịp có bất kỳ phản ứng nào.
Ngay khi mũi kiếm sắp đâm xuyên tim…
Keng!
Một thanh trường kiếm đen kịt xé gió xuất hiện, chắn ngang trước ngực nam nhân.
Hai kiếm giao nhau, lực đạo chạm nhau, chấn động đến mức cổ tay Mặc Thập Lục run lên, suýt nữa không cầm nổi nhuyễn kiếm của mình.
Mắt Mặc Thập Lục trừng to khiếp sợ.
Tu vi hắn đã đến Kim Đan hậu kỳ, trong môn phái cũng thuộc hàng tinh anh, chỉ kém chút so với đệ tử thân truyền của các trưởng lão. Nếu không, cũng chẳng đến lượt hắn đi theo thiếu chủ làm thị vệ. Một nơi nghèo hẻo lánh thế này, sao có thể có người cản nổi hắn?
Huống chi… trước khi đối phương ra tay, hắn thậm chí còn không phát hiện có người đứng đó.
Sau lưỡi kiếm đen là một đôi mắt như tuyết đọng cuối đông.