Phương Linh Sơ và hệ thống tiếp tục câu chuyện.
[Kẻ cùng nàng ta tư thông lén lút kia… căn bản không phải người mà nàng ta yêu thầm bấy lâu!]
Phương Linh Sơ đang uống trà suýt chút nữa phun ra ngoài.
[Tình huống gì nữa đây?]
[Còn có thể là tình huống gì nữa? Dã chủng, ngươi từng nghe qua chưa?]
[Cho nên… kẻ này chính là dã chủng của phụ thân người nàng ta yêu, sinh ra ở bên ngoài ư?]
[Đúng vậy! Vị hôn phu cũ của nàng ta đã bị chính phụ thân và đệ đệ ngoại thất kia giết chết từ hồi họ đính hôn rồi. Sau đó, kẻ kia giả mạo thay thế. Ai ngờ kẻ đó cũng yêu nàng ta, là một loại tình yêu cuồng si, cố chấp.]
[Kẻ cố chấp cuồng, quả nhiên chỉ nên xem trong sách, ngoài đời mà gặp phải thì phải cấp tốc báo quan mới phải.]
[Sau đó, muội muội của Chiêu Phi, vì có chút giống nàng ta, đã bị kẻ đó cưới về nhà rồi hành hạ. Hiện tại còn bị khóa dưới hầm ngầm. Chậc chậc chậc chậc, thật đáng sợ!]
Nghe hệ thống nói vậy, Phương Linh Sơ cũng rùng mình một cái: [Người nhà bọn họ không can thiệp sao?]
[Muội muội nàng ta cũng thích bị giam cầm. Cả hai đều là những kẻ loạn trí, bệnh hoạn! Muội muội nàng ta cũng yêu tỷ tỷ mình.]
Phương Linh Sơ: [Quả nhiên không phải người một nhà thì không thể bước chân vào cùng một cửa!]
[Thế hiện tại thì sao?]
[Hiện tại kẻ đó đang cùng Chiêu Phi chuẩn bị cùng nhau quyên sinh đấy.]
[Tuẫn tình ư? Tại sao?]
[Chính xác.]
Hoàng Đế: Muốn chết ư? Hỏi xem Trẫm có đồng ý không đã!
Hoàng Đế liếc nhìn thái giám bên cạnh. Thái giám hiểu ý, lui ra ngoài, điểm vài người lập tức hướng về cung điện của Chiêu Phi.
[Cho nên ta mới nói, Hoàng Đế của các ngươi thật xui xẻo, không dưng lại bị cắm sừng.]
[Ta lại cảm thấy là lỗi của hắn. Nếu hắn không chọn người đã đính hôn, thì đã không bị cắm sừng rồi.]
Hoàng Đế: Nàng ta gian díu mà còn có lý lẽ ư!
Hoàng Hậu nhìn Bệ hạ mặt mày giận dữ, chỉ đành đưa bài thơ trong tay cho cung nữ bên cạnh, nói: “Thải Chi, hãy đọc lớn bài thơ này cho mọi người cùng nghe, xem có xứng đáng đoạt giải khôi thủ hôm nay không.”
Thải Chi chắp tay nhận lấy, liếc qua một cái, tiến lên một bước, lớn tiếng ngâm: Tiệm giác phong tây hoán vật hoa, Thu tùng hoàn xá tự Đào gia. Thế nhân nhược mịch trường sinh dược, Bách thảo khô thì thủy kiến hoa.
(Dịch nghĩa: Gió tây dần đổi thay hoa cỏ, cúc cuối thu quanh nhà tựa Đào gia. Thế gian nếu tìm thuốc trường sinh, Phải đợi trăm cỏ khô tàn mới thấy hoa)