Đến nội dung chính

Chương 15

admin 470 Chữ Cài Đặt

[Biết rồi.]

Phương Linh Sơ nghĩ thầm cũng phải. Giờ đây nàng đã là quan phụ mẫu rồi, cha mẹ chắc sẽ không còn giữ nàng trong cửa nữa.

Cứ như vậy, một người một hệ thống bàn luận về chủ đề này cho đến nửa đêm.

Ngày hôm sau, Phương Linh Sơ đã bị nha hoàn Thảo Mai gọi dậy.

Thảo Mai: “Cô nương, người mau tỉnh, phải vào triều rồi ạ!”

Phương Linh Sơ: “Chờ chút, để ta ngủ thêm lát nữa.”

Nửa khắc sau.

Phương Linh Sơ vẫn đang ngủ say như chết.

Thảo Mai hết cách, đành phải cương quyết lôi cô nương nhà mình dậy.

Dù vậy, Phương Linh Sơ vẫn mơ màng chưa tỉnh.

Hệ thống đã tỉnh giấc ngay khi Phương Linh Sơ bị Thảo Mai lay.

[Ký chủ, mau tỉnh dậy! Phải vào triều!]

Phương Linh Sơ đưa tay toan xóa đi âm thanh trong đầu.

Thảo Mai nhìn chủ tử nhà mình, quả thật bất đắc dĩ.

Chỉ đành phải bảo hai nha hoàn cõng Phương Linh Sơ dậy, mặc y phục cho nàng, sau đó rửa mặt đánh răng rồi vấn tóc, đội mũ ngay ngắn cho nàng, rồi bất đắc dĩ nói: “Cô nương mau tỉnh lại! Phải vào triều rồi. Cô nương dậy ăn chút gì đi ạ.”
Nghe Thảo Mai nói, Phương Linh Sơ mới mơ mơ màng màng mở mắt.

“Thảo Mai, ngươi làm gì vậy, gọi ta dậy sớm thế.”

Thảo Mai bất đắc dĩ nhìn cô nương nhà mình: “Cô nương quên rồi sao? Bệ hạ bảo người từ nay mỗi ngày đều phải đi thượng triều.”

“Trời còn chưa sáng cơ mà.”

Lúc này, Phương đại nhân đi đến sân viện khuê nữ.

Liền thấy Phương Linh Sơ như không có xương cốt, rũ rượi trên người nha hoàn.

Phương Diệp Lâm nhìn khuê nữ như vậy, trong lòng liền dấy lên lửa giận.

Phương Linh Sơ thấy là phụ thân mình, liền ngã vào người phụ thân.

Phương Đại nhân bất đắc dĩ đón lấy khuê nữ. Dù sao cũng là nữ nhi ruột.

Đứa nữ nhi này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lười, lại còn ngủ nướng, siêu cấp có thể ngủ. Song tâm tư lại linh hoạt.

Phương đại nhân đặt nàng lên xe nhà mình. Phương Linh Sơ tùy tiện tìm một chỗ thoải mái, tiếp tục ngủ.
Phương Diệp Lâm nhìn nàng như vậy, trán giật thình thịch, lại không kiềm được ý muốn đánh khuê nữ.

Đến cửa cung, Phương Diệp Lâm nhịn xuống ý muốn đánh mông nàng, tiến đến gọi nàng dậy.

“Sơ Nhi, mau tỉnh dậy, thượng triều.”

Hệ thống cũng không ngừng hét to trong đầu nàng.

Phương Linh Sơ bị làm phiền quá mức, đành phải cố gắng mở mắt, đáp lời.

“Con dậy rồi, phụ thân.”

Phương Diệp Lâm nhanh chóng xuống xe, đứng cạnh xe ngựa.

Phương Linh Sơ mơ màng bước xuống. Không chú ý, liền hụt chân.