Phương phu nhân cùng con cái lặng lẽ chờ đợi, đợi ngày cả nhà bị hàng tội.
Chẳng mấy chốc, Phương đại nhân đã trở về. Thấy Phương đại nhân an toàn, trong lòng mọi người cũng phần nào nhẹ nhõm.
Đại ca Phương Linh Tinh nhìn phụ thân, hỏi: “Phụ thân, bệ hạ đã phán thế nào?”
Phương đại nhân vẻ mặt táo bón, nhìn người nhà, đáp: “Bệ hạ lệnh Sơ Nhi ngày mai phải thượng triều.”
Mọi người: “Cái gì?”
Phương Linh Ngôn có chút cảm thấy mình bị choáng váng.
Phương Diệp Lâm nhìn đại nữ nhi của mình, hỏi: “Trong Hoàng cung đã xảy ra việc chi?”
Phương Linh Ngôn có chút đau đầu đáp: “Bệ hạ bị cắm sừng, còn có một vị Công Chúa không phải cốt nhục ruột thịt. Bệ hạ là một kẻ bị trời đày!”
Phương Linh Ngôn càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Phương Diệp Lâm càng nghe, lại càng cảm thấy gia đình mình sắp vào chỗ chết. Xem ra, những việc này đều là sự thật.
“Ta phải đi tìm Sơ Nhi.”
…
“Phụ thân, vì sao Bệ hạ không gọi tỷ tỷ đi, không gọi ca ca đi, lại cũng không phải hài nhi đi?”
Phương Diệp Lâm bị giọng nói nàng làm cho đau đầu.
“Đừng hỏi chi nhiều! Y phục lát nữa sẽ đưa tới.”
Nói rồi ngài rời đi.
Phương Linh Sơ đáng thương nói với hệ thống: [Hệ thống, vừa rồi phụ thân có phải đã quát mắng rồi trừng mắt với ta không?]
Hệ thống dạng số liệu: [Có ư?]
Phương Linh Sơ dứt khoát: [Không sai! Vừa rồi chính là đã quát mắng ta!]
hệ thống suy nghĩ: [Vậy hẳn là do ghen ghét rồi.]
Phương Linh Sơ nghi hoặc: [Vì sao lại ghen ghét ta?]
[Ngươi nhờ một bài thơ mà được làm quan, còn phụ thân ngươi phải khổ học mười năm mới đạt được chức vị đó.]
Phương Linh Sơ trầm ngâm, gật đầu: [Có lý! Người ấy chính là hâm mộ, ghen ghét! Chậc chậc chậc! Phụ thân ta tâm nhãn thật nhỏ bé! Quả nhiên ta mới là người thông minh nhất trong nhà. Phụ thân ta tâm lý không cân bằng cũng đành chịu, ha ha ha ha.]
Phương Diệp Lâm đi phía trước, suýt nữa vấp ngã.
Phương Linh Sơ vừa nói vừa đi theo sau phụ thân.
Khi bước vào phòng khách.
Phương Linh Sơ vừa trò chuyện cùng hệ thống, vừa đi đường.
Phương Diệp Lâm đột ngột dừng lại, Phương Linh Sơ liền đâm thẳng vào lưng ngài.
“A!”
Phương Linh Sơ xoa trán, không vui nói: “Phụ thân, người đột ngột dừng lại làm gì?”
Phương Diệp Lâm không muốn nhìn nàng, chỉ thở phì phò bước qua, ngồi xuống.
Phương Linh Sơ nói xong, mới nhận ra đã đến nơi, cười hì hì ngượng ngùng ngồi xuống.
Nhưng nàng vẫn không kìm được cằn nhằn với hệ thống: [Phụ thân ta thật hẹp hòi! Lại không phải ta muốn làm quan! Còn ghen ghét nữ nhi này!]