Tống Văn Lệ vừa nói xong, ông Tô Hoành Thụy đã gầm lên: “Còn có chuyện cô phá hỏng màn cầu hôn của An Dĩnh, trong lòng không phục đi quyến rũ cậu Cố, còn đánh nó nữa, cô phải xin lỗi nó!”
Tống Văn Lệ lại đóng vai người tốt: “Đều là người một nhà, còn nói những chuyện này làm gì, haiz, Nam Khanh, bệnh của cô con không thể trì hoãn được nữa, con mau ký hợp đồng trước đi.”
Lúc hai người đang kẻ tung người hứng, Tô Nam Khanh đã xem xong phim CT não của cô mình.
Hơi phiền phức. Khối u đã bao bọc lấy mạch máu, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ xảy ra sai sót, khiến cô út chết ngay trên bàn mổ.
Ca phẫu thuật như thế này, đừng nói là trưởng khoa Lý của thành phố Dương, cho dù đến Kinh Đô cũng chẳng có mấy bác sĩ dám làm.
Trừ cô ra.
Tô Nhã Lâm nghe những lời này, tức giận gầm lên: “Anh, công ty là thứ duy nhất chị dâu để lại cho Khanh Khanh, sao hai người lại có thể không biết xấu hổ như vậy?”
Tống Văn Lệ cười: “Em à, em nói vậy là không đúng rồi. Cái gì gọi là để lại cho Khanh Khanh? Lúc đó mẹ của Khanh Khanh và anh cả của em là vợ chồng, đó là tài sản chung của vợ chồng.”
“Bà vô sỉ…” Tô Nhã Lâm lại nhìn sang Tô Nam Khanh: “Khanh Khanh, cháu đừng nghe họ nói bậy, bệnh này của cô không chữa được đâu, cháu có ký tên, có làm phẫu thuật thì xác suất thất bại cũng là chín mươi phần trăm, cháu mau đi đi!”
“Vâng, có thời gian cháu lại đến thăm cô.” Tô Nam Khanh đặt bệnh án xuống, quay người đi ra ngoài.
Bệnh tình của cô út rất nghiêm trọng, quả thật không thể trì hoãn thêm nữa. Bây giờ điều quan trọng là phải liên hệ với bệnh viện trước, mượn thiết bị và địa điểm của họ.
Ông Tô Hoành Thụy và Tống Văn Lệ đều không ngờ cô nói đi là đi, hơn nữa trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng bệnh.
Ông Tô Hoành Thụy mắng lớn: “Đúng là đồ ăn cháo đá bát, uổng công em đối xử tốt với nó như vậy!”
Tống Văn Lệ cũng nói giọng điệu âm dương quái khí: “Em à, em lấy cả mạng ra để đối tốt với người ta, đến cuối cùng, người ta còn chẳng muốn ở lại đây nhìn em thêm một cái!”
Tô Nhã Lâm cắn môi, vành mắt đỏ hoe: “Chuyện chữa bệnh cho tôi, vốn dĩ không liên quan gì đến Khanh Khanh cả…”
…
Khách sạn Đệ Nhất, trong phòng tổng thống tầng cao nhất.
“Cậu chủ nhỏ, sao bài tập buổi trưa lại chưa làm xong? Chỗ này của cậu đều để trống cả! Cậu như vậy thì buổi chiều chúng ta giảng bài thế nào? Cậu làm bù bài tập trước đi.”
Hoắc Tiểu Thực lạnh mặt, nhìn bài tập rõ ràng không phải được giao từ trưa, lại còn vượt quá chương trình học.
Cậu bé không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô gia sư.
Cô gia sư bĩu môi: “Nhìn tôi làm gì? Nghe nói bố cậu lúc bằng tuổi cậu đã hoàn thành những bài học này một cách dễ dàng rồi. Lẽ nào cậu ngay cả bài này cũng không biết làm sao? Nếu không biết làm, vậy thì là do gien của mẹ cậu đã kéo chỉ số thông minh của cậu xuống rồi!”
Hoắc Tiểu Thực nghe thấy hai chữ “mẹ cậu”, lúc này mới có chút phản ứng. Cậu bé mím chặt cằm, cầm bút lên, lặng lẽ viết vào vở bài tập.
Những bài tập này, cậu đã biết làm từ lâu rồi.
Mẹ mình không hề ngốc!
Nhưng vừa viết xong một bài, đã nghe cô gia sư lên tiếng: “Sai rồi, sao cậu không viết quá trình giải? Tôi đã giảng rất nhiều lần rồi! Đưa tay ra đây!”
Bài tập đơn giản như vậy, còn phải viết quá trình giải sao?
Hoắc Tiểu Thực không động đậy.
Cô gia sư đó liền lập tức kéo tay cậu bé, cầm thước kẻ đánh mạnh mấy cái vào lòng bàn tay.
“Chát chát chát!”
Hoắc Tiểu Thực đau đến mức đồng tử co lại, nhưng vẫn mím chặt môi không nói gì.
“Đây là phạt cậu không chú ý nghe giảng, bây giờ phạt cậu đứng nghe giảng!”
Hoắc Tiểu Thực đứng hai tiếng đồng hồ, bắp chân đã mỏi nhừ, cô gia sư lúc này mới kết thúc buổi dạy chiều. Lúc hai cô giáo rời đi còn đang thì thầm với nhau: