Đến nội dung chính

Chương 8: Anh Hoắc Dã… buông tôi ra… tôi đau

admin 488 Chữ Cài Đặt

Cố Diên Sâm lớn tiếng quát: “Khương Chi, lùi lại.”

Nhưng cô làm như không nghe thấy, nhào thẳng vào vùng áp lực tin tức tố dày đặc của Hoắc Dã.

Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, Hoắc Dã đỏ ngầu mắt, vung một cánh tay to lớn định gạt phăng người đang cản đường mình.

Khương Chi không né tránh, cô để mặc cho bàn tay thô ráp của cậu tóm chặt lấy bả vai mình.

Ngay thời điểm da thịt chạm nhau, đầu ngón tay Khương Chi truyền đi một luồng tinh thần lực thuần khiết, lạnh lẽo và êm dịu như dòng suối mùa thu, đánh thẳng vào trung khu thần kinh đang như bốc cháy của Alpha.

Hoắc Dã cứng đờ người.

Cơn đau xé nát bộ não đột ngột tan biến, bản năng sinh tồn khiến cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí.

Chiếc ống tiêm y tế rơi lạch cạch xuống nền đá. Hoắc Dã không hất Khương Chi ra, mà dùng cả hai cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Cậu kéo mạnh cô ngã nhào vào lồng ngực mình, rúc đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hít để hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra từ miếng dán sau gáy.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy hang động.

Khương Chi bị ôm chặt đến mức không thở nổi.

Cả người Hoắc Dã nóng rực như một lò than, nhịp tim đập thình thịch liên hồi truyền rõ ràng qua lớp áo mỏng. Cậu ôm cô bằng tư thế chiếm hữu tuyệt đối, giống như một con dã thú đang cuộn tròn bảo vệ phần lãnh địa duy nhất của mình.

Cố Diên Sâm đứng sững lại, chiếc kim tiêm ức chế trên tay anh khẽ run lên.

Bùi Úy vừa gượng dậy từ vách đá cũng đứng lặng người, đôi mắt đào hoa mở to đầy kinh ngạc.

Cảnh Từ xoa xoa cổ tay bị bầm tím, mang biểu cảm khó hiểu tột độ.

Một Alpha cấp S đang bạo động, lại chịu ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của một Omega không hề có tin tức tố?
Khương Chi biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cô cố gắng giãy giụa nhẹ, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Hoắc Dã: “Anh Hoắc Dã… buông tôi ra… tôi đau…”

Nhưng cô càng đẩy, Hoắc Dã càng ôm chặt hơn.

Cậu siết chặt vòng tay, giọng nói khàn đặc vang lên từng tiếng khó nhọc bên tai cô: “Đừng đi… đừng đi…”

Biển tinh thần của cậu khao khát luồng năng lượng dịu êm vô hình kia đến phát điên. Cậu không biết nó đến từ đâu, chỉ biết rằng ngay lúc này, người con gái nhỏ bé trong ngực chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất. Nếu buông ra, cậu sẽ chết chìm trong bóng tối.