Khương Chi ngẩn người: “Anh muốn gì?”
Không có bữa ăn nào miễn phí, đặc biệt là với một kẻ tàn nhẫn, luôn đề cao lợi ích như Cố Diên Sâm.
“Rất đơn giản.” Cố Diên Sâm thong thả đeo chiếc găng tay da vào bàn tay thon dài: “Tôi sẽ giúp cô giữ kín bí mật này. Đổi lại, trong suốt khoảng thời gian ở học viện, cô phải là người của tôi, ngoan ngoãn đứng trong tầm kiểm soát của tôi. Tuyệt đối không được dùng năng lực này để tuỳ tiện xoa dịu bất kỳ ai khác nếu không có sự cho phép của tôi.”
Khương Chi rũ mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán thiệt hơn.
Cô thực sự cần một người thầy để hướng dẫn cách chiến đấu.
Sức mạnh 4S quá lớn, nếu cứ dùng theo bản năng, sớm muộn gì cô cũng làm tổn thương chính mình.
Cố Diên Sâm là Alpha mạnh nhất ở đây, làm giao dịch với anh là một nước cờ mạo hiểm nhưng lại mang lại lợi ích cao nhất.
Hơn nữa, một khi đã học được cách sử dụng sức mạnh, lúc đó ai kiểm soát ai còn chưa biết được.
“Được.” Khương Chi ngước lên, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng: “Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Nhưng nếu anh phá vỡ lời hứa, tôi đảm bảo biển tinh thần của anh sẽ là thứ đầu tiên bị tôi nghiền nát.”
Lời đe dọa thốt ra từ miệng cô gái nhỏ nghe có vẻ buồn cười, nhưng Cố Diên Sâm lại hoàn toàn tin tưởng cô có khả năng làm được điều đó.
Anh khẽ bật cười một tiếng trầm đục trong cổ họng, bước tới gần cô thêm một chút, đưa tay chỉnh lại nếp áo nhăn nhúm trên vai cô: “Thỏa thuận thành công. Ngày mai, khóa huấn luyện bí mật của chúng ta sẽ bắt đầu.”
Nói xong, Cố Diên Sâm xoay người bước ra ngoài ngách hang tối, bỏ lại Khương Chi đứng trầm mặc dựa vào vách đá.
Khi Khương Chi lê bước ra khỏi ngách hang tối, bóng lưng thẳng tắp của Cố Diên Sâm đã hòa vào nhịp độ chuẩn bị thiết bị cho cả đội.
Lời giao kèo vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.
Trở thành người của anh, nằm trong tầm kiểm soát của anh để đổi lấy cách sử dụng tinh thần lực, đây rõ ràng là một ván cược nguy hiểm, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô không còn lựa chọn nào tốt hơn…
Trời sáng, nhưng khu rừng phía Bắc không hề đón được chút ánh nắng nào. Sương mù dày đặc như một bức tường bông gòn xám xịt giăng kín lối đi, tầm nhìn bị rút ngắn xuống chỉ còn chưa đầy một mét.
Cố Diên Sâm đi đầu mở đường, Bùi Úy và Cảnh Từ tản ra hai bên sườn, Hoắc Dã đi sau cùng.