Đến nội dung chính

Chương 12: Đầu óc trống rỗng

admin 490 Chữ Cài Đặt

Cố Diên Sâm ngồi xếp bằmg bên cạnh Khương Chi, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ của cô.

Lòng bàn tay vừa chạm vào cô của anh dường như vẫn còn lưu lại cảm giác gây nghiện đó…

Đêm khuya.

Khu rừng rậm phía Bắc chìm trong màu đen tối, tiếng gió rít gào luồn qua những tán cây cổ thụ, mang theo hơi lạnh dội vào vách đá.

Bên trong hang động, ngọn lửa trại đã tàn lụi quá nửa, chỉ còn lại vài đốm than hồng lấp lóe tỏa ra chút hơi ấm mỏng manh.

Ba người Bùi Úy, Hoắc Dã và Cảnh Từ đã chìm vào giấc ngủ ở một góc hang.

Khương Chi nằm cuộn tròn trong chiếc túi ngủ cá nhân, đôi mắt nhắm nghiền như đang say giấc, nhưng thực chất cô không hề ngủ.

Tinh thần lực bao trùm toàn bộ không gian hang động giúp cô cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất. Cô biết có một người vẫn đang thức, và người đó đang bước từng bước chậm rãi về phía cô.
Một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống, che khuất chút ánh sáng le lói từ đống than tàn.

Cố Diên Sâm đứng sừng sững bên cạnh chỗ nằm của Khương Chi, anh không mặc áo khoác ngoài, chỉ diện một chiếc áo sơ mi quân sự màu đen ôm sát lấy bờ vai rộng và vòng eo săn chắc.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, sâu thẳm như một vực băng không đáy, cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cô.

Khương Chi giả vờ cựa mình, từ từ mở mắt.

Chạm phải ánh nhìn của Cố Diên Sâm, cô khẽ giật mình, vội vàng chống tay ngồi dậy, kéo cao cổ áo che đi vùng gáy: “Đội trưởng… có chuyện gì sao?”

“Đi theo tôi.” Cố Diên Sâm buông một câu ngắn gọn, giọng nói trầm thấp bị đè nén đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Anh quay lưng bước về phía ngách sâu nhất của hang động, nơi ánh sáng không thể lọt tới.
Khương Chi cắn nhẹ môi, lẳng lặng bò ra khỏi túi ngủ, ngoan ngoãn bước theo sau.

Ngách hang tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo hơn bên ngoài rất nhiều.

Cố Diên Sâm dừng lại ở một góc khuất, xoay người đối diện với cô, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy hai bước chân.

Trong không gian chật hẹp, Khương Chi có thể ngửi thấy mùi hương nhạt của sương lạnh toát ra từ người anh.

“Trước khi ngất xỉu, cô cảm thấy thế nào?” Cố Diên Sâm đột ngột lên tiếng, giọng đều đều không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Khương Chi cúi đầu, đan hai bàn tay vào nhau, yếu ớt đáp: “Tôi… tôi thấy rất tức ngực, khó thở, đầu óc trống rỗng rồi không biết gì nữa.”