Đến nội dung chính

Chương 6

admin 505 Chữ Cài Đặt

Vừa nhớ đến những chuyện này, cơn đau nhức do bị cắn bên sườn cổ dường như lại râm ran lan tràn, những ký ức không mấy vui vẻ ùa về, Tạ Nguyên Đề nhàn nhạt lên tiếng: “Ngươi vừa rồi nói đúng, chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta.”

Hắn vốn chẳng buồn bận tâm đến sống chết của Thịnh Trì Kỵ.

Đang trò chuyện, xe ngựa chầm chậm dừng lại, bên ngoài vọng vào tiếng thưa bẩm cung kính của gã sai vặt: “Đại công tử, Phùng công tử, phía trước là cung thành rồi ạ.”

…

Bên ngoài cung thành lúc này đã đỗ không ít xe ngựa sang trọng. Những kẻ đến đây đều là con em quý tộc trạc tuổi nhau chốn kinh kỳ, phần lớn đều quen biết nên cứ túm năm tụm ba lại một chỗ.

Vài kẻ mặt mày ủ rũ, thở vắn than dài, nắm tay nhau hai mắt rưng rưng. Nếu chẳng phải do đích thân Kiến Đức Đế khâm điểm, hoàng ân cuồn cuộn, thì bọn họ đã sớm ôm đùi cha mẹ, giở trò một khóc, hai la, ba thắt cổ để từ chối việc đi học rồi.
Trong cung đâu được thoải mái như lớp học tư thục ở nhà, quy củ gắt gao mà người lại đông, các bậc đại nho Hàn Lâm viện thì người này còn nghiêm khắc hơn người kia, thế này thì làm sao có thể nhàn nhã qua ngày đoạn tháng được nữa.

Tạ Nguyên Đề và Phùng Chước Ngôn vừa bước xuống xe ngựa, đã có không ít kẻ vươn dài cổ ngó nhìn sang.

Chốn kinh thành hiện nay, danh tiếng lẫy lừng nhất chính là Tạ gia, bất cứ ai gặp Tạ các lão cũng phải cung kính nhún nhường vài phần.

Tạ Nguyên Đề mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên dưới gối Tạ các lão. Kiến Đức Đế hết mực thương sủng hắn, Thái hậu cũng thương xót cho thân thế của hắn nên thường xuyên gọi hắn vào cung ở lại vài ngày.

Khác với đám vương tôn công tử bất tài vô dụng, Tạ Nguyên Đề mang vẻ đẹp chi lan ngọc thụ, quang phong tễ nguyệt, trước nay luôn mang mỹ danh chốn kinh thành. Đối với các con em quý tộc tại đây, hắn là cơn ác mộng mang tên “con nhà người ta” mà từ nhỏ bọn họ đã bị bậc bề trên trong nhà nắm tai răn dạy.
Ngặt nỗi dung mạo y lại quá mức xuất chúng, mái tóc đen mun, làn da trắng tuyết, tựa như viên minh châu tỏa vầng sáng lóa, khiến người ta dẫu muốn cũng chẳng thể nào ghét bỏ cho được. Có điều, giữa hàng chân mày hắn luôn đọng lại một nét thanh lãnh, hệt như một vốc tuyết dẫu ủ thế nào cũng chẳng thể ấm lên, luôn toát ra cảm giác xa cách nhàn nhạt.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại tựa như vầng trăng treo trên cao vời vợi, khó lòng đến gần.