Đến nội dung chính

Chương 1: Cái danh hiếu trung

admin 535 Chữ Cài Đặt

Núi Tam Đầu huyện Nhữ Dương

Ruộng lúa dưới chân núi cảnh vật vắng lặng, hương thơm hợp lòng người. Nông dân từng đoàn người tập trung ở dưới núi Tam Đầu, ngước lên nhìn thấy một thiếu nhiên nhỏ tuổi đang men đường nhỏ lên núi.

Thiếu niên dáng người cao cao, nhìn trang phục có phần sang trọng, phần eo được thít chặt có độ uốn lượn mảnh mai tinh tế. Một mái tóc đen như mực buộc cao gọn gàng, bên hông cài một con dao nhỏ, trên lưng đeo cung tiễn, nhìn có vẻ khí phách hiên ngang, dũng cảm.

Những người nông dân thỉnh thoảng lại thấp giọng nói chuyện với nhau đầy vẻ tò mò.

“Đó là con cái nhà ai, sao lại dám một mình vào núi?”

“Thoạt nhìn có chút quen mắt, hình như là… đại công tử nhà huyện lệnh đại nhân! Trước đó vài ngày ta lên phố giúp lão nương mua thuốc, vừa lúc gặp qua hắn một lần.”
“Người kia chỉ là thư sinh đại công tử! Hắn tại sao lại vào núi Tam Đầu, nơi này chỉ toàn sài lang hổ báo ăn thịt người mà. “

“Chúng ta là thợ săn ở nơi này cũng không dám một mình vào núi!”

Họ nói chuyện không ngừng, nhóm người đến xem ngày càng nhiều.

Bỗng nhiên từ cuối đường một chiếc xe ngựa với đâu khoảng hơn mười người nô bộc vội vàng chạy đến, vó ngựa làm tung tóe bùn đất khắp nơi, bắn tung tóe lên cả quần áo của mọi người nhưng lại không một ai để ý. Chờ xe ngựa dừng lại, một người đi đầu sắc mặt nôn nóng hoang mang bước thật nhanh tiến lên trực tiếp quỳ gối xuống.

“Đại công tử, sao công tử có thể một mình lên núi được!”

Lão nô nghẹn ngào, giơ tay xoa nước mắt, tình ý chân thành mà lớn tiếng kêu khóc: “Phu nhân bệnh nặng, ta hỏi hết quầy thuốc có trong huyện Nhữ Dương chỉ thiếu duy nhất một loại thảo dược, đại phu nói thảo dược này chỉ có núi Tam Đầu có nhưng sao công tử có thể đi một mình lên núi được!”
Nô bộc phía sau hắn tức khắc ô ô khóc lên: “Đại công tử mau trở về đi mà.”

Lão nô càng khàn cả giọng, nước mắt rơi tứ tung: “Lão nô biết công tử hiếu thuận với phu nhân, vì phu nhân đến sài lang hổ báo cũng không sợ, nhưng núi Tam Đầu quá nguy hiểm, cầu xin đại công tử suy nghĩ lại!”

Một bên nhóm nông dân lúc này mới bừng tỉnh ngộ: “Hóa ra huyện lệnh công tử một mình vào núi là vì muốn tìm thảo dược cho huyện lệnh phu nhân!”

Đã có người ngấn lệ: “Đã sớm nghe nói huyện lệnh công tử hiếu thuận, không ngờ hắn còn có thể vì mẫu thân làm được những chuyện như vậy. Mọi người nhìn xem, những người này càng nói, huyện lệnh công tử đi càng nhanh, còn không để những người này kịp ngăn mình lại!”

Có cụ ông thở dài nói: “Nếu đổi lại là ta, có con trai như vậy có chết cũng cam lòng!”