Đến nội dung chính

Chương 36: Anh em đồng lòng

admin 999 Chữ Cài Đặt

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người kết thúc không quá tốt đẹp, Thái Thành nổi điên như ai chạm đến vảy ngược, hắn như con sói nhe răng không cho Nhật Minh đến gần. Nhật Minh hết cách đành để lại số liên lạc và hứa sẽ gặp lại để nói chuyện rõ ràng khi Thái Thành đã bình tĩnh hơn.

Buổi trưa hôm đó, khi Nhật Minh trở về đã trông thấy mẹ và Nhật Linh ngồi ở phòng khách. Anh lén nhìn Nhật Linh, em trai anh nhẹ nhàng hất cằm bảo anh nhìn mẹ.

“Mẹ… con mới về..” Nhật Minh cười nói.

“Còn biết về nhà sao?”

Đêm qua, bà đợi đến nửa đêm vẫn không thấy con trai út đâu, bà lo lắng không thôi nhưng cũng đành giao cho con trai lớn trông cửa. Vậy mà con trai lớn cũng nhân cơ hội, hơn 1 giờ sáng còn lái xe ra ngoài.

“Sao đến ngay cả con cũng… cũng…” Bà tức giận đến mức không nói hết câu.
Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng xoa lưng cho bà: “Mẹ… chúng con lớn rồi mà… Mẹ nhìn xem, một đứa ngoài 20, một đứa ngoài 30. Mẹ còn lo lắng cái gì nữa…”

Nhật Linh cũng nhanh tay rót cho bà một ly nước, bà cầm lấy uống một ngụm: “Nhưng hai đứa đi đâu cũng phải nói cho mẹ chứ.”

Nhật Linh đáp: “Con đã nói là đi chơi với bạn rồi mà.”

“Con cũng đi gặp bạn…” Nhật Minh nói theo.

“Hai đứa… dạo này có nhiều bạn nhỉ? Sao trước giờ mẹ không nghe hai đứa nói có bạn. Hai đứa đừng trách mẹ nói nhiều, nhưng ít ra cũng phải nói cho mẹ một tiếng là đi… Aiya, đây là cái gì?” Bà vừa nói vừa kéo cổ áo của Nhật Minh ra xem.

Nhật Minh chột dạ đưa tay che lại: “Không có gì đâu mẹ.”

“Đây… đây rõ ràng là… Con còn không chịu thừa nhận” Bà lớn tiếng.
Nhật Minh không biết nói gì, anh lén ra tín hiệu cho Nhật Linh, song hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy.

“Mẹ à… Con… con cũng lớn rồi mà.” Nhật Minh khó khăn giải thích.

“Mẹ biết… Nhưng con từng tuổi này rồi, nếu muốn quen ai thì phải dẫn về ra mắt mẹ… Khoan đã, người ta có phải người đàng hoàng không? Hay là con đùa giỡn với người ta… Hai đứa đã làm đến mức nào?”

“Mẹ ơi..”

“Nếu nghiêm túc thì dẫn về cho mẹ xem thử, sau đó hai đứa muốn làm gì thì làm…”

Nhật Minh bị bà nói đến không thể giải thích, mà hơn nữa anh cũng không biết phải nói thế nào. Nên nói hai người chỉ là tình một đêm, hay nên nói đối phương là đàn ông. Nhật Minh rầu rĩ đưa tay đỡ trán.

Đợi khi tiếng đóng cửa phòng của mẹ vang lên, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhật Linh rót cho anh một cốc nước.
Hắn nói: “Cảm ơn anh.”

Nếu Nhật Minh không về đúng lúc, người bị tra hỏi chắc chắn là hắn.

Nhật Minh uống một hớp nước, anh mệt mỏi ngã người ra sô pha. “Em còn nói nữa…”

Nhật Linh cười: “Cũng không có gì nghiêm trọng mà… Có thật là đúng như những gì mẹ nói không? Em thấy…” Hắn chỉ vào dấu vết trên cổ Nhật Minh “Người ta có vẻ rất dữ dằn…”

Nhật Minh khổ não, đúng là rất dữ, nếu anh còn ở lại có thể đã bị người đó xé xác. “Anh đang rất phiền… Nhưng tóm lại là không thể cho mẹ biết được.” Anh nhìn Nhật Linh vẫn bình an vô sự ngồi bên cạnh, mọi chuyện không phải đều do đứa em trai này gây ra hay sao. “Em nên kiềm chế lại, mẹ mà biết thì anh cũng không giúp được em đâu…” Vì anh cũng đang có tội danh trên đầu.

“Dạ. Em biết rồi…” Nhật Linh cười, hiện giờ hắn đang đắm chìm trong vui vẻ, đương nhiên hắn ý thức được hậu quả, nhưng nếu vì biết được hậu quả mà không dám làm gì cả thì thật vô nghĩa.

Sau khi hắn và Quốc An xác định quan hệ, hắn và cậu đã trải qua một đêm vô cùng thân mật và thành thật. Đó là lần đầu tiên hắn khám phá ra được khía cạnh đó và cũng là lần đầu tiên hắn thấy Quốc An giống một quả cầu pha lê – mỏng manh, xinh đẹp và có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Nhật Linh nhớ lại đêm qua, hắn thấy cả người nóng ran, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh kiều diễm và giọng nói nỉ non của Quốc An.

Nhật Linh ngồi trên giường, hắn cầm điện thoại gọi cho Quốc An. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói hơi khàn như vừa ngủ dậy.

“Em đã ăn gì chưa? Có thấy mệt ở đâu không?” Nhật Linh hỏi.

Quốc An nhẹ nhàng lắc đầu, cậu chỉ muốn ngủ thôi: “Em không ăn đâu…”

Nhật Linh cười, dỗ dành cậu: “Phải ăn chứ… Em cứ nghỉ thêm đi, đợi anh qua nhé.”

Quốc An phát ra mấy tiếng ậm ừ tỏ vẻ đồng ý rồi đợi Nhật Linh cúp máy.

Đó là lần đầu tiên của cả hai, vốn dĩ hắn nên ở lại chăm sóc cho cậu ngay từ đầu. Song, vì cả đêm không về nên hắn phải về trình diện để mẹ không lo lắng. Nhật Linh thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, hắn không biết phải mua gì nên đã ghé siêu thị mua chút đồ để nấu cháo cho Quốc An.

Khi đến phòng Quốc An, Nhật Linh vẫn đứng ở cửa phòng hồi lâu. Hắn bồi hồi nhớ lại tối qua hắn đã đè Quốc An lên cửa mà âu yếm như thế nào. Nghĩ lại thì, không biết đêm qua hắn có làm gì để Quốc An sợ hay không…